Bayern dang tay chào đón Schweinsteiger trở về

03/08/2016 06:38 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Bị Man United đối xử tệ nhưng tương lai chưa hẳn đã mờ mịt với Bastian Schweinsteiger. Thông điệp từ Bayern Munich cho thấy họ sẵn sàng chào đón anh trở lại.

Bastian Schweinsteiger chuyển tới Man United từ năm 2015 sau khi cùng Bayern giành 8 danh hiệu Bundesliga, 7 Cúp Quốc gia và 1 lần đăng quang ở Champions League. Tuy nhiên, tại Old Trafford, chấn thương liên miên khiến Schweinsteiger chỉ ra sân 31 trận mùa trước. Với việc Paul Pogba đang trên đường đến Man United, Schweinsteiger sẽ phải ra đi để dọn chỗ trong đội hình dù vẫn còn 2 năm trong hợp đồng.

Jose Mourinho đã tuyên bố rằng những cầu thủ sắp bị bán sẽ không được ông cho đá phút nào ở những trận giao hữu trước mùa giải. Schweinsteiger là một trong số đó. Thậm chí, tiền vệ người Đức còn bị “Người đặc biệt” đẩy xuống tập luyện với đội dự bị sau khi trở về từ kỳ trăng mật cùng ngôi sao quần vợt Ana Ivanovic. Vì chuyện này, anh trai của  Schweinsteiger, Tobias- HLV đội trẻ tại Bayern, đã bất bình lên tiếng, chỉ trích Man United “thiếu tôn trọng”.



Bayern muốn đón Schweinsteiger trở lại

Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, thật bất ngờ khi Bayern Munich đã dang rộng cánh tay với Schweinsteiger. Phát biểu với tờ Bild (Đức), Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge khẳng định cánh cửa của CLB vẫn luôn mở với Schweinsteiger. “Lúc nào đó cậu ấy nói đến khát khao trở lại, chúng tôi sẽ lập tức thảo luận vấn đề với cậu ấy”.

Rummenigge nhấn mạnh ông không muốn Schweinsteiger chật vật tìm kiếm đội bóng mới. Kể cả khi đã treo giày, anh vẫn có chỗ ở Bayern. “Quan trọng là phải đối xử tốt với những cầu thủ đã cống hiến cho CLB. Basti biết mọi người và mọi thứ ở đây, có thể định mệnh của cậu ấy là làm việc cùng Bayern”, thủ quân Philipp Lahm của Bayern chia sẻ. Oliver Kahn, cựu thủ quân của Bayern và tuyển Đức cũng cho rằng Schweinsteiger chưa nên treo giày vào thời điểm này. Trên trang cá nhân Facebook, Kahn viết: “Tôi tin rằng với tất cả kinh nghiệm của cậu ấy, Basti vẫn có thể là thủ lĩnh của một đội bóng hàng đầu. Cậu ấy quá trẻ và quá mạnh mẽ để nghỉ hưu vào lúc này”.

Trong khi đó tại Man United, Schweinsteiger vẫn đang điềm tĩnh trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Hôm thứ Hai, anh chào đón sinh nhật tuổi 32 với ngập tràn những lời chúc từ người hâm mộ. Đáp lại, Schweinsteiger đã chia sẻ video với thông điệp cảm ơn tới những ai đã luôn bên anh. “Cảm ơn lời chúc sinh nhật của các bạn và những bình luận tích cực mà tôi đã nhận được. Tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi mong chúng ta sẽ sớm gặp nhau”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm