Atletico Madrid - Bayern Munich: Lời tạ từ nào cho Pep?

27/04/2016 18:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể dễ dàng nhận định rằng, nếu vượt qua được Atletico Madrid ở bán kết, Bayern sẽ rất rộng cửa vô địch Champions League. Đơn giản, Atletico mới chính là rào cản khó chịu nhất đối với Bayern Munich.

1. Gặp Man City hay gặp Real Madrid, Bayern dễ chơi hơn nhiều bởi chí ít ra, hai đối thủ ấy còn chọn lối đá cởi mở. Còn Atletico thì lại khác hoàn toàn. Được Simeone xây dựng hoàn toàn trên cơ sở một đội bóng mang tâm thế cửa dưới so với các đối thủ lớn, Atletico chú trọng vào việc khoá chặt mọi cửa ngõ trước đối phương và tổ chức phản công chớp nhoáng dựa trên tài năng của bộ tứ Saul-Koke-Griezmann-Torres. Nói không ngoa, chúng ta có thể nhận ra rằng chính Atletico mới là đội bóng chơi phòng ngự hay nhất châu Âu mùa này. Với 24 bàn để lọt lưới ở cả La Liga lẫn Champions League tính từ đầu mùa tới nay, Atletico của Simeone xứng danh là Vua phòng thủ đúng nghĩa.

Như thế để chúng ta nhận ra rằng Pep sẽ rất khó khăn khi phải đối diện Simeone, dù rằng lần chạm trán đầu tiên, và gần nhất, giữa họ hồi 2011-12, đội quân của Pep đã nã vào lưới những học trò của Simeone đến 7 bàn (ở La Liga mùa đó, lượt đi Barca thắng 5-0 và lượt về thắng 2-1). Atletico của năm 2016 đã hoàn toàn khác với Atletico của năm 2012. Bộ tứ hậu vệ cũng là những cái tên gần như khác hẳn (ngoại trừ Felipe Luis) và đội bóng dưới tay Pep hôm nay cũng phải là một siêu Barca như hồi 2012-13. Bởi vậy, rất có thể, chính Simeone sẽ là người trả được món nợ một cách ngọt ngào nhất, và đẩy Pep vào vị thế của một HLV phải nói lời tạ từ trong thất bại với Bayern Munich trước khi tìm tương lai ở Man City.

2. Tất cả chúng ta có thể nhìn nhận Pep là một HLV tài năng, một ông vua Midas của bóng đá nhưng chúng ta khó có thể bác bỏ nhận định rằng nếu không vô địch Champions League mùa giải này, cuộc phiêu lưu ở xứ Bavaria của Pep sẽ thất bại hoàn toàn. Đơn giản, với Bayern, để vô địch Bundesliga trong hoàn cảnh hôm nay là điều không phải bàn cãi. Mục tiêu của họ, khi tuyển dụng Pep, là vô địch Champions League, sau khi Jupp Heynckes đã đưa họ lên ngôi năm 2013.

Rút Vidal ra sân, Pep Guardiola được ca ngợi hết lời

Rút Vidal ra sân, Pep Guardiola được ca ngợi hết lời

Bayern Munich lại giành chiến thắng. Và Pep Guardiola một lần nữa lại được ca ngợi về tầm nhìn chiến thuật của mình

Tiếp nhận Bayern từ Jupp, Pep đã ba lần liên tiếp đưa đội bóng vào đến bán kết Champions League và ở hai lần trước, Bayern đều phải dừng lại trước những cái tên TBN (Barca và Real). Ở lần thứ ba này, Atletico lại là một cái tên TBN khác và liệu rằng có nỗi ám ảnh Iberia đối với những chàng trai Bavaria của Pep hay không?

Không mấy người muốn thấy Pep thất bại ở mùa bóng cuối cùng với Bayern cả. Ít ra, việc Pep đưa Bayern vào chung kết chắc chắn sẽ mang lại một trận chung kết đáng xem hơn bởi Bayern chơi cống hiến, với nhiều cái tên tấn công xuất sắc như Lewandowski, Ribery, Robben, Coman, Costa, Goetze. Cùng với những cái tên nổi trội trên hàng công của Real (hoặc của Man City), đó sẽ là một trận chung kết trong mơ đúng nghĩa.

3. Nhưng, chúng ta đều biết cuộc đời con người đều có những chu kỳ vận hạn khác nhau. Không ai có thể thành công liên tục cả, kể cả khi người ấy có tài năng đến mấy. Tài năng chỉ giúp họ giảm thiểu được những hậu quả của thất bại mà thôi chứ không giúp họ ngăn cản được thất bại nếu như đến tuổi vận hạn. Và có chăng chuyện vận hạn của Pep đã bắt đầu từ năm nay, năm mà theo tử vi, tuổi Tuất của ông gặp hạn tam tai?

Nếu lời từ biệt mà Pep dành cho fans của Bayern không phải là chức vô địch Champions League, hẳn sẽ rất nhiều người thấy buồn, và tiếc. Nhưng số phận thì có biết buồn-vui là gì? Số phận chỉ đơn giản gieo hạt xúc xắc của nó, và quyết định những biến cố sẽ diễn ra với mỗi con người mà trong đó, Pep Guardiola cũng bình đẳng như bất kỳ ai khác…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm