01h00, 22/05, Bayern – Dortmund: Chia tay Pep bằng một danh hiệu nữa

21/05/2016 07:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cúp quốc gia Đức là danh hiệu kém danh giá nhất trong số những đấu trường mà Bayern đã tham gia ở mùa giải này, song một chiến thắng đêm nay sẽ có vai trò rất lớn trong định nghĩa về di sản mà Pep để lại cho đội bóng xứ Bavaria.

Đó là một trận chung kết, trước đối thủ được xem là đáng gờm nhất đối với Bayern ở đấu trường quốc nội: Dortmund. Và việc chơi trên sân đấu trung lập ở Berlin càng là một thứ gia vị để giúp trận đấu này trở nên cân bằng hơn. Nói cách khác, trận Der Klassiker này vẫn xứng đáng là một thử thách lớn với Pep và Bayern, và đó vẫn là trận đấu mà họ bắt  buộc phải thắng.

Rất nhiều người cho rằng Bayern hiện là một trong số 2, 3 đội bóng hàng đầu của châu Âu hiện nay, thậm chí còn ở tầm thế giới. Rất nhiều người tin rằng Pep Guardiola đang là HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nhưng là người giỏi nhất, bạn phải chiến thắng. Đó là điều mà Bayern đã làm được liên tiếp ở Bundesliga trên hành trình giành 88 điểm – số điểm cao thứ ba trong lịch sử. Nhưng sau khi Bayern bị loại ở bán kết Champions League bởi Atletico Madrid, một đội bóng không có một ngôi sao đẳng cấp thế giới, một cú đúp ở đấu trường quốc nội là điều kiện bắt buộc để (tạm) gọi họ là một đội bóng thành công.

Pellegrini gửi lời cảnh báo đến Pep Guardiola

Pellegrini gửi lời cảnh báo đến Pep Guardiola

Manuel Pellegrini đã cảnh báo người kế nhiệm của mình ở Man City là Pep Guardiola rằng công việc HLV ở Premier League là không hề dễ dàng.

Lịch sử ghi nhớ những người chiến thắng, chứ không phải những kẻ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Ba chức vô địch Bundesliga liên tiếp là tốt, nhưng ba năm liên tiếp không lọt vào chung kết Champions League thì là một nỗi thất vọng, nhất là với một đội bóng từng giành cú ăn ba trước khi Pep cập bến. Việc chỉ giành 1 cúp quốc gia trong 3 năm, vì thế sẽ là một yếu tố nữa  để cho rằng Pep không thành công.

Hãy nhìn lại hành trình của Bayern ở Cúp quốc gia Đức mùa này. Họ đã biến Wolfsburg thành cựu vô địch từ... mùa Thu năm ngoái, nhưng đó là một Wolfsburg sa sút khủng khiếp và không cả được dự cúp châu Âu mùa tới. Sau đó, con đường của Bayern rải đầy hoa hồng, với những đối thủ như FC Nottingen (hạng 5), Bochum (hạng 2), Darmstadt (mới lên Bundesliga) và Werder Bremen (chỉ trụ hạng ở vòng cuối). Một đội bóng lớn không thể mắc sai lầm trước những đối thủ như thế. Chắc chắn Dortmund là liều thuốc thử mạnh nhất với Bayern ở Cúp quốc gia Đức năm nay.

Sức ép với Dortmund thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù không phải chịu sự kỳ vọng về danh hiệu lớn như đội bóng xứ Bavaria, song Thomas Tuchel và các học trò cũng phải nâng cao cúp quốc gia để chứng tỏ rằng những nỗ lực của họ cần phải được hiện thực hóa bằng một danh hiệu thay vì trắng tay trên mọi đấu trường.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Lahm, Benatia, Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Douglas Costa, Muller, Vidal, Ribery - Lewandowski.

Dortmund: Burki - Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer - Castro, Weigl – Kagawa, Mkhitaryan, Reus – Aubameyang.

Dự đoán: 2-1 Joachim

Loew khuyên Goetze rời Bayern

HLV đội tuyển Đức Joachim Loew cho rằng Mario Goetze nên rời Bayern Munich để có thể phát triển sự nghiệp. Hợp đồng của Goetze sẽ đáo hạn với nhà ĐKVĐ Bundesliga vào Hè năm sau. Cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa giành được vị trí chính thức ở Bayern Munich, kể từ khi chuyển đến Allianz cách đây 3 năm. “Thái độ thi đấu của Goetze là rất mẫu mực. Nhiều cầu thủ khác sẽ suy sụp khi ở vào trường hợp của cậu ấy. Nhưng tôi không cảm thấy Goetze giống như vậy. Cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhìn chung, việc ra đi đôi khi sẽ tạo ra nguồn động lực cho các cầu thủ. Hãy nhìn Toni Kroos. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu ở Bayern Munich và đã tiến bộ nhiều khi sang Real”, ông Joachim Loew phát biểu.


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm