ĐT Đức: Nếu Schweini không thể ra sân...

27/06/2010 12:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Đức thắng Ghana 1-0, Schweini bị đau ở bắp đùi và rời sân ở phút 81, nhường chỗ cho Toni Kroos. Ngay sau khi tập tễnh bước vào khu kỹ thuật của đội tuyển Đức, các bác sỹ đã chờm đá lạnh và băng bó đùi trái cho Schweini. Tiền vệ phòng ngự này là người bị phạm lỗi nhiều nhất ở “Mannschaft” tại World Cup 2010. Hôm qua, Schweini vẫn ra sân tập luyện, nhưng không hoàn thành đầy đủ khối lượng dù anh đã được tập với một giáo án riêng.

Sau sự vắng mặt của Michael Ballack, Schweini trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của đội tuyển Đức. Từ một tiền vệ chạy cánh trái đơn thuần, Schweini đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ cánh phải cho đến hộ công. Cuối cùng, anh dừng lại ở khu vực vòng tròn giữa sân, trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự ở sơ đồ chiến thuật “hai số sáu” mà cả câu lạc bộ Bayern lẫn đội tuyển Đức đều đang áp dụng. Lối chơi nhiệt tình, khả năng tranh chấp bóng tốt và thông minh trong những đường chuyền dài phát động tấn công, Schweini trở thành hình mẫu mới của đội tuyển Đức ở khu vực giữa sân. Khi chơi cùng Ballack cũng như Sami Khedira, Schweini đều có xu hướng đá thấp hơn, mặc dù khả năng dâng cao tấn công của anh cũng rất đáng nể. Đặc biệt, Schweini sở hữu vũ khí nguy hiểm là những cú sút xa, mà đôi lúc là chìa khóa tháo gỡ bế tắc cho đội tuyển Đức.


Schweinsteiger chưa chắc ra sân tối nay, Ảnh Reuters
Huấn luyện viên Joachim Loew đã thừa nhận Schweini chính là “động cơ” đẩy cả đội tuyển Đức tiến về phía trước. Ở trận giao hữu trước ngày lên đường sang Nam Phi, tiền vệ của Bayern này đã lập một cú đúp từ chấm phạt đền, giúp Đức lội ngược dòng, thắng Bosnia-Herzegovina 3-1 tại Frankfurt. Trước đó, trong trận giao hữu thắng Hungary 3-0, Schweini không có mặt do cần thời gian để hồi phục sau trận chung kết Champions League giữa Bayern và Inter. Ở trận đấu ấy, Toni Kroos là người đã đá thay chỗ của Schweini và chơi tương đối tốt cùng với Khedira. So với Schweini, Kroos có xu hướng chơi cao hơn, trong vai trò của một tiền vệ tổ chức tấn công, một dạng “số 10” cổ điển. Nếu Schweini không thể ra sân và huấn luyện viên Joachim Loew sử dụng Kroos, thì khi đó Đức gần như chỉ còn đá với một tiền vệ phòng ngự thực thụ là Khedira và chơi với cặp tiền vệ tấn công là Kroos và Mesut Oezil.

So với cặp Khedira - Schweini thì rõ ràng, cặp Khedira - Kroos mạo hiểm hơn, vì ngoài việc Kroos thiếu kinh nghiệm ra, Khedira cũng thường xuyên bỏ vị trí, dâng cao đến mức có lúc chơi như một tiền đạo. Trước hàng tiền vệ “khủng” của đội tuyển Anh, việc đá như thế có thể là hành động tự sát với Đức, khi mà Frank Lampard, Steven Gerrard cũng như Gareth Barry và James Milner chỉ chờ có khoảng trống để tung ra những đường chuyền “vặn sườn” cặp trung vệ Per Mertesacker - Arne Friedrich hoặc băng lên dứt điểm từ xa. Để khóa những ngòi nổ này của đội tuyển Anh, Đức cần Schweini hơn Kroos.

Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm