Hàng công tuyển Đức, Klose & Podolski: Chỉnh lại thước ngắm

27/06/2010 11:27 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Với Miroslav Klose, đó là thước ngắm vị trí. Với Lukas Podolski, đó là thước ngắm khung thành. Để có thể ghi bàn vào lưới Anh, Klose cần phải tinh tế hơn nữa trong việc chọn vị trí, trong khi Podolski cần phải chính xác hơn trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Với việc phạm hai lỗi khá ngớ ngẩn trong trận đấu với Serbia, Klose đã trở thành tuyển thủ thứ bảy của Đức bị đuổi khỏi sân ở một trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup. Không chỉ dồn các đồng đội vào thế bí, thua Serbia và sau đó buộc phải thắng Ghana, bản thân Klose cũng bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử cho cá nhân mình. Lập công trong trận đấu với Australia, Klose đã có bàn thắng thứ 11 ở ba vòng chung kết World Cup mà anh từng tham dự. Hiện tại, Klose đã vươn lên xếp thứ năm, sánh vai cùng đồng hương Juergen Klinsmann, trên danh sách các chân sút hàng đầu trong lịch sử World Cup. Anh chỉ còn kém bốn bàn thắng so với kỷ lục mà tiền đạo người Brazil Ronaldo đã lập được tại World Cup 2006, ghi 15 bàn ở các vòng chung kết World Cup, xô đổ thành tích 14 bàn tồn tại suốt 32 năm của Gerd Mueller, huyền thoại người Đức.


Podolski sút nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, Ảnh Getty

Trước hàng thủ chắc chắn của đội tuyển Anh, với trung tâm là cặp John Terry - Matthew Upson (hoặc Jamie Carragher, nếu cầu thủ này kịp bình phục), Klose sẽ không có nhiều khoảng trống để hoạt động. Thay vì lười di chuyển, đứng chờ bóng từ các tiền vệ, trung phong của đội tuyển Đức sẽ phải tích cực săn bóng, gây áp lực đáng kể lên các trung vệ đội tuyển Anh hòng tìm kiếm các cơ hội từ những sai lầm có thể nảy sinh. Bản thân Klose cũng phải chắt chiu hơn trong các tình huống dứt điểm, không thể phung phí cơ hội những cơ hội rõ ràng như trong trận đấu với Australia. Klose có thể phát huy vũ khí sở trường là những pha đánh đầu, khi mà thủ môn David James vốn không giỏi chơi bóng bổng và trung vệ Terry cũng không còn xuất sắc trong việc không chiến (mùa này, Chelsea thường xuyên thủng lưới trong các tình huống bóng bổng, mà một phần lỗi thuộc về Terry).

Vấn đề của Podolski khác với Klose, khi anh chơi như một tiền vệ cánh trái, nhưng thường xuyên có mặt ở vòng cấm đối phương và tung ra những cú dứt điểm bằng chân trái. Poldi là cầu thủ Đức dứt điểm nhiều nhất tại World Cup 2010 cho đến thời điểm này, nhưng anh mới chỉ có vẻn vẹn một bàn thắng, mở tỷ số trong trận gặp Australia. Đa phần những pha kết thúc của Podolski đều có ý tưởng tốt, hiểm hóc nhưng lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Những cú vuốt bóng bổng của Poldi từ ngoài vòng cấm là nỗi sợ hãi của các thủ môn, những cú ra chân của anh trong vòng cấm cũng luôn mang đến những tình huống thót tim cho đối thủ, nhưng không phải bàn thắng. Nếu Podolski có thể chỉnh lại thước ngắm một cách chính xác, bàn thắn sẽ đến với anh và đội tuyển Đức nhiều hơn.

Khi Klose và Podolski có thể chơi bóng đúng với khả năng thực sự của mình, thì việc đánh bại Anh không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với Đức, cho dù “Mannschaft” sẽ phải chấp nhận một thực tế là “Tam sư” cũng sẽ có bàn thắng.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm