16/10/2012 11:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Nhờ sở hữu kỹ thuật siêu đẳng và toàn diện bậc nhất thế giới, Zlatan Ibrahimovic luôn chiếm một vị trí đặc biệt tại đội tuyển Thụy Điển, ngay cả khi không có phong độ tốt nhất. "Phải xây dựng đội bóng quanh cậu ấy. Tôi luôn tìm những người đá cặp phù hợp với Zlatan như Henrik Larsson. Cậu ấy có thể làm những điều khác thường", Lars Lagerback, cựu HLV của Thụy Điển, người đã gọi Ibra vào ĐTQG khi mới 20 tuổi, cho biết. HLV đương nhiệm Eric Hamren, người vừa nhận chức đã đưa Ibrahimovic lên làm đội trưởng, cũng chung quan điểm: "Sẽ rất, rất buồn nếu cậu ấy không thể thi đấu".
HLV Hamren nên giảm bớt sức ép lên Ibrahimovic
Tuy nhiên, những con số thống kê lại cho thấy rằng tay săn bàn của PSG không đóng góp được nhiều cho Thụy Điển như các ông Lagerback hay Hamren kỳ vọng. Theo thống kê của BBC, ở vòng loại EURO, Thụy Điển chỉ thắng 55 % những trận có Ibra và thắng 100% khi vắng cầu thủ này. Còn theo trang The Wall Street Journal, trong những trận có ý nghĩa quan trọng, Thụy Điển chỉ thắng 27/51 (52,9%) khi có Ibrahimovic nhưng thắng tới 17/ 21 trận (80,9%) khi vắng tiền đạo này. Tại vòng loại EURO 2012, Thụy Điển cũng đánh bại được gã khổng lồ Hà Lan mà không cần có Ibra.
Trước những đóng góp không quá nổi bật của Ibrahimovic, gần đây, người hâm mộ Thụy Điển đã bắt đầu đặt vấn đề nên giảm tầm ảnh hưởng của chân sút này. Thậm chí sau hai chiến thắng chật vật của Thụy Điển trước Kazakhstan và Đảo Faroe, báo chí nước này đã chỉ trích dữ dội cả Ibra lẫn ĐTQG khiến tiền đạo của PSG nổi điên: " Giới truyền thông luôn chờ chúng tôi chơi dở để chê bai. Họ dựng chúng tôi lên rồi tìm cách nhấn chúng tôi xuống bùn. Những gì họ viết về tôi 95% giống như tiểu thuyết, 2,5% mô tả thực tế và chỉ có 2,5% là sự thật".
Thực ra, Ibrahimovic hiện thi đấu không tồi, tuần trước đã mang về chiến thắng trước Đảo Faroe cho Thụy Điển. Vấn đề lớn nhất là các HLV đã tập trung quá nhiều vào tiền đạo này, khiến đối phương dễ bắt bài lối chơi của Thụy Điển và tạo nên những sức ép khổng lồ lên Ibra. Để phát huy hết sức mạnh của Ibra, có lẽ HLV Hamren nên coi chân sút này như một mắt xích bình thường và san sẻ trách nhiệm cho các cầu thủ khác. Còn nếu vẫn tìm cách bắt cả đội dồn bóng cho Ibra tự xoay xở, Thụy Điển sẽ khó có thể giành được dù chỉ một điểm tại Đức.
T.K.A
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất