01h45 ngày 17/10, Đức - Thụy Điển: Cái giá của cách mạng

16/10/2012 14:00 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Đội tuyển Đức dưới thời của các huấn luyện viên Juergen Klinsmann và Joachim Loew mang đến cho khán giả lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng đồng thời cũng đánh mất tinh thần thép vốn là một biểu tượng.

Vấn đề của Đức là tinh thần  

Trong quá khứ, bóng đá Đức luôn được xem là biểu tượng của tinh thần thép, dù ở cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Người Đức luôn tỏ ra lạnh lùng về tình cảm, khoa học trong công việc và mạnh mẽ về ý chí. Trên sân cỏ, những tính cách ấy được tôn vinh như là phẩm chất đặc biệt, có thể giúp các đội bóng Đức vượt qua mọi chướng ngại dù khó khăn nhất. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ, tinh thần thậm chí còn bị cho là điểm yếu nhất dưới triều đại của Klinsmann và Loew ở “Die Mannschaft”.



Những cầu thủ trẻ như Marco Reus (số 21) có đủ tài năng nhưng tinh thần vẫn là một dấu hỏi lớn

Nhờ chiến lược trẻ hóa có sự bắt tay giữa Liên đoàn bóng đá Đức và 36 câu lạc bộ chuyên nghiệp từ hơn 10 năm trước, nước Đức đang chứng kiến thời nở rộ của các tài năng trẻ. Nhờ đó, công cuộc trẻ hóa ở đội tuyển Đức cũng được diễn ra liên tục sau mỗi giải đấu lớn, với chu kỳ vỏn vẹn 2 năm. Giờ đây, những cầu thủ ở độ tuổi 27-28 như Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger hay Philipp Lahm đã bị xếp vào hàng “lão tướng”. Trường hợp như “lão tướng” 34 tuổi Miroslav Klose, hiện chỉ còn kém kỷ lục 68 bàn của huyền thoại Gerd Mueller có 3 lần lập công, là một ngoại lệ hiếm hoi.

Trẻ cũng là sung sức nhưng cũng đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm và yếu bản lĩnh. Các giải đấu lớn gần đây, Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vòng loại và cũng như vòng bảng. Nhưng càng tiến vào sâu, khi mà các trận đấu đòi hỏi phải có tinh thần thép để chiến thắng, thì Đức lại lâm nguy. Đức đã thua Italia ở bán kết World Cup 2006, thua Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2008 và bán kết World Cup 2010, thua Italia ở bán kết EURO 2012. Chiến thắng 6-1 mới đây trước CH Ireland chưa thể xua tan những hoài nghi về sức mạnh thật sự của Đức sau các trận thua Argentina 1-3, hay thắng chật vật Faroe 3-0 và Áo 2-1.

Thụy Điển không phải là PSG

Ở Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic đang làm mưa làm gió trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng nhà giàu mới nổi PSG. Cựu chân sút Milan đã ghi tới 9 bàn cho đội bóng thủ đô Paris sau 7 lần ra sân và hiện độc chiếm vị trí số 1 trên danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Pháp. Ở Champions League, Ibrahimovic cũng đã lập công, ghi bàn đầu tiên cho PSG trong chiến thắng mở màn 4-1 trước Dinamo Kiev. Tài năng của Ibrahimovic là không phải bàn cãi sau những gì anh đã thể hiện, và cả những danh hiệu, ở Ajax, Juventus, Inter, Barcelona và Milan.

Với chiều cao 1m91 cùng khả năng giữ thăng bằng và xử lý bóng khéo léo bằng chân cũng như đầu, Ibrahimovic là chân sút toàn diện. Trước trận đấu diễn ra ở sân Olympic tại Berlin vào đêm nay, cả huấn luyện viên Joachim Loew, hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm lẫn tiền đạo cánh trái Marco Reus đều không tiếc lời ca ngợi Ibrahimovic. Các thành viên chủ chốt của đội tuyển Đức cùng thống nhất nhận định rằng chân sút này chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Thụy Điển, cần phải nhận được sự “chăm sóc” tận tình.

Để phong tỏa được Ibrahimovic, ngoài cặp trung vệ ra thì các hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự của Đức cũng cần phải hỗ trợ, bằng cách cắt đứt nguồn tiếp bóng cho chân sút này. May cho Đức khi Thụy Điển không phải là PSG vào thời điểm hiện tại, tức không có quá nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến bằng những pha đi bóng kỹ thuật và chuyền bóng chính xác. Người có khả năng gây đột biến cao nhất, Ibrahimovic, thì lại thường xuyên được huấn luyện viên Erik Hamren yêu cầu chơi lùi một chút, phía sau trung phong cắm Johan Elmander.

Thụy Điển không phải là PSG, và Đức dù chưa mạnh về tinh thần cũng càng không phải là những đối thủ “làng nhàng” ở Ligue 1. Do vậy, nếu chỉ dựa vào tài năng của Ibrahimovic thì sẽ không thể đủ giúp Thụy Điển gây bất ngờ trước Đức tại Berlin.

DỰ ĐOÁN: 3-1

Lực lượng

Đức: Lahm trở lại, vắng Khedira chấn thương.

Thụy Điển: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Schmelzer - Kroos, Schweinsteiger - T. Mueller, Oezil, Reus - Klose.

Thụy Điển: Isaksson - Lustig, Granqvist, J. Olsson, Martin Olsson - A. Svensson, Kallstrom - Larsson, Ibrahimovic, R. Elm - Elmander.

5 Nếu không bị Thụy Điển đánh bại, Đức sẽ bất bại trên sân nhà trong suốt 5 năm qua ở các trận đấu chính thức. Lần sảy chân cuối cùng của “Die Mannschaft” trên sân nhà là trận thua Czech 0-3 tại Allianz Arena.

9 Sau 3 trận đầu, Đức đã giành trọn 9 điểm, có hiệu số bàn thắng bại là +9. Tuy nhiên, Đức đã để thủng lưới 2 lần còn Thụy Điển mới phải nhận 1 bàn thua.

12 Thụy Điển đã đánh bại Đức tới 12 lần, trong đó có 4 trận trên sân khách, chỉ sau Anh và Pháp. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất của Thụy Điển trước Đức chỉ là trận giao hữu hồi năm 1988.


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm