F1 chặng cuối cùng, GP Abu Dhabi: Vettel đi vào lịch sử

15/11/2010 08:59 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH) - Mùa giải F1 2010 đã hạ màn sau những diễn biến hấp dẫn ở GP Abu Dhabi. Trong khi Alonso bất ngờ sa sút thì Sebastian Vettel xuất sắc cán đích đầu tiên để trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử F1.


Vettel vô địch F1 2010 - Ảnh: Getty
Lần đầu tiên trong lịch sử F1, chặng đua cuối cùng của mùa giải là cơ hội đăng quang đối với tận 4 tay lái, từ Fernando Alonso, Vettel, Webber cho tới Lewis Hamilton. Tại Yas Marina, mặc dù Vettel là người xuất phát đầu tiên, song chính Alonso (xuất phát thứ ba) mới thực sự có lợi thế về mặt điểm số. Và phong độ vào thời điểm quan trọng của mùa giải đã quyết định số phận của họ.


Vettel đã không mắc bất kỳ một sai lầm nào trong suốt 55 vòng đua để cán đích đầu tiên và hoàn tất điều kiện cần: cán đích đầu tiên. Trái lại, Alonso đã khiến các CĐV Tây Ban Nha, trong đó có nhà vua Juan Carlos trên khán đài, thất vọng tràn trề bởi sự sa sút đáng ngạc nhiên. Ngay vòng đua đầu tiên, anh bị Button chiếm mất vị trí thứ ba, và sau đó tụt dần xuống thứ 8. Việc vào pit từ khá sớm đã khiến Alonso phải trả giá khá đắt và trong phần lớn thời gian của chặng đua, Alonso bị kẹp giữa Vitaly Petrov và Mark Webber.

Việc luôn chạy trước Webber giúp Alonso duy trì khoảng cách 8 điểm với tay lái này, nhưng đó lại cơ hội của Vettel. Không gặp bất cứ một sự truy cản quyết liệt nào, Baby Schumi đã cán đích đầu tiên, và niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi Alonso hoàn toàn bất lực trước sự che chắn đầy khó chịu của Petrov và không thể lọt vào tốp 5. Đánh mất lợi thế ngay từ đầu và phải chịu sức ép to lớn của việc lọt vào tốp 5, Alonso chỉ có thể tự trách mình. Kém đối phương 4 điểm, anh đành ngậm ngùi với vị trí á quân. Còn Webber xếp hạng ba chung cuộc.


Nhà vô địch trẻ nhất

Một năm về trước, Vettel cũng khóa mùa giải bằng chức vô địch ở GP Abu Dhabi để về nhì chung cuộc. Chiến tích lần này ấn tượng hơn nhiều bởi nó giúp anh hoàn thành ước nguyện bước lên đỉnh thế giới. Ở mùa giải này, Vettel đã vô địch 5 chặng đua, ngang Alonso, nhưng điều quan trọng là anh đã bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa với những chức vô địch tại Nhật Bản, Brazil và bây giờ là UAE. Ở tuổi 23 + 135 ngày, anh cũng trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục cũ của Lewis Hamilton, lập cách đây 2 năm (23 tuổi 301 ngày).


Trước đó, Vettel từng xô đổ nhiều kỷ lục khác về tuổi trẻ. Ở GP Thổ Nhĩ Kỳ 2006, anh trở thành tay lái trẻ nhất đua thử ở một chặng F1 (19 tuổi 53 ngày),  Một năm sau, tại Grand Prix Mỹ, anh là tay lái trẻ nhất ghi điểm. Trong màu áo Toro Rosso, anh là tay lái trẻ nhất dẫn đầu đoàn đua tại GP Nhật Bản. Tại GP Italia 2008, Vettel là tay lái trẻ nhất giành pole và sau đó là tay lái trẻ nhất trong lịch sử vô địch chặng.


Ngày còn bé, Vettel có ba thần tượng cùng tên là Michael. Anh từng tâm sự rằng mình không có chất giọng để trở thành một ca sĩ như vua nhạc pop Michael Jackson, không có chiều cao và tố chất như huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Chính Michael Schumacher là niềm cảm hứng thực sự để Vettel theo đuổi F1. Và bây giờ, "Baby Schumi" đã thỏa nỗi ước nguyện tiếp bước đàn anh.


Những nhà VĐTG trẻ nhất trong lịch sử F1

- Sebastian Vettel (RedBull) 23 tuổi 135 ngày 2008
- Lewis Hamilton (McLaren) 23 tuổi 301 ngày 2005
- Fernando Alonso (Renault) 24 tuổi 59 ngày 1972
- Emerson Fittipaldi (Lotus) 25 tuổi 274 ngày 1994
- M.Schumacher (Benetton) 25 tuổi 315 ngày

Kết quả GP Abu Dhabi (55 vòng)

1.Vettel RedBull 1h39' 36.837
2.Hamilton McLaren +10.162
3.Button McLaren +11.047
4.Rosberg Mercedes +30.747
5.Kubica Renault +39.026

Xếp hạng tay đua

1.Vettel Red Bull 256
2.Alonso Ferrari 252
3.Webber Red Bull 242.
4.Hamilton McLaren 240.
5.Button McLaren 214.

Xếp hạng đội đua

1.Red Bull 498 điểm
2.McLaren 454
3.Ferrari 396
4.Mercedes 214.
5.Renault 163


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm