Văn hoá

"Du lịch về cội nguồn 2008"

13/02/2008 03:57 GMT+7 Google News

Với việc triển khai chương trình "Du lịch về cội nguồn", ngành du lịch 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ phấn đấu đón và phục vụ 5 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế có khoảng 350.000 lượt, với doanh thu khoảng trên 800 tỷ đồng.

Với các hoạt động hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, qua 3 năm liên kết tổ chức chương trình "Du lịch về cội nguồn", sự hợp tác phát triển thương mại- du lịch của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đã nâng lên tầm cao mới, hiệu quả và thiết thực.

Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2008

Năm 2008 này, tỉnh Yên Bái lần thứ hai đăng cai tổ chức chương trình "Du lịch về cội nguồn"với chủ đề "Về cội nguồn- nơi hội tụ sắc màu văn hoá".

Chương trình sẽ được khai mạc tối 13/2 (mùng 7 tháng giêng năm Mậu Tý). Sau đó sẽ có 4 lễ hội chính ở Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Thượng - Lào Cai, Đền Đông Cuông, Đền Hùng. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - trưởng nhóm hợp tác, trong các tour du lịch sinh thái - văn hoá sẽ có Tuần văn hoá du lịch Sa Pa, Tuần lễ khám phá Thác Bà, Tuần văn hoá du lịch Bắc Hà... Khoảng tháng 9 đến tháng 11/2008 sẽ có hội thảo về nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai; Tuần văn hoá du lịch Mường Lò, Giải leo núi quốc tế chinh phục đỉnh Phan xi păng lần thứ II, Hội chợ quốc tế thương mại Trung - Việt, Hội chợ văn hoá du lịch Tây Bắc...

Mục tiêu của chương trình du lịch về cội nguồn năm nay của tỉnh Yên Bái là sẽ xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng, thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc và đủ sức hấp dẫn với khách du lịch; bằng mọi cách thu hút các nguồn lực đầu tư để sớm hình thành những khu du lịch tổng hợp với nhiều loại hình du lịch, có khả năng đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, vui chơi, giải trí cho khách du lịch lưu trú trong dài ngày. Thông qua chương trình này, ngành du lịch Yên Bái sẽ phấn đấu và phục vụ 250 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 55 tỷ đồng.

Trong năm 2008, với việc triển khai chương trình "Du lịch về cội nguồn", ngành du lịch 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ phấn đấu đón và phục vụ 5 triệu lượt khách du lịch; trong đó khách quốc tế có khoảng 350.000 lượt, với doanh thu khoảng trên 800 tỷ đồng. Trên địa bàn 3 tỉnh, phấn đấu thu hút ngày càng tăng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch; tiếp tục xây dựng những sản phẩm du lịch mới đặc trưng trên cơ sở khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch và đảm bảo phát triển bền vững.

Xây dựng thương hiệu "Du lịch về cội nguồn"

Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai là 3 tỉnh nằm trong khu vực trung du và miền núi Tây Bắc tổ quốc- vùng đất gắn liền với ngàn năm lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cùng chung dòng sông Hồng và Sông Chảy, có nhiều nét văn hoá tương đồng. Cả 3 tỉnh đều có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, các điều kiện về địa hình, địa mạo, thiên nhiên, khí hậu, vị trí địa lý thuận lợi..., có cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu nối liền hành lang kinh tế Vân Nam (Trung Quốc) Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam) là khu vực được đánh giá có nhiều lợi thế và tiềm năng trong phát triển du lịch. Nhằm khai thác phát huy thế mạnh của vùng, trong những năm qua, được sự đồng ý và bảo trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Uỷ ban nhân dân ba tỉnh đã thống nhất ký cam kết hợp tác phát triển Thương mại Du lịch trên địa bàn ba tỉnh và được cụ thể hoá bằng Chương trình "Du lịch về cội nguồn".

Theo hành trình "Du lịch về cội nguồn", du khách được khám phá cái nôi của nền văn minh lúa nước sông Hồng, về với cội nguồn gốc rễ hình thành một vùng đồng bằng rộng lớn ở miền Bắc của Tổ quốc, với truyền thống văn hoá đa dạng, giàu bản sắc của trên 40 dân tộc anh em được lưu giữ và phát triển thành các lễ hội độc đáo như: Lễ hội đền Hùng với những hội hát xoan, hát ghẹo (Phú Thọ) Lễ hội đền Thượng, chợ tình Sa Pa (Lào Cai); Lễ hội đền Đông Cuông, múa xoè Thái (Yên Bái).v.v... Sức hút du khách đến với hành trình du lịch này chính là nhu cầu muốn khám phá những nét văn hoá truyền thống đặc trưng, nét đẹp hoang sơ của núi rừng và sự hồn nhiên của ngưồi dân bản địa. Chính vì thế, song song với lễ khai mạc, hàng loạt lễ hội truyền thống được triển khai nhằm thu hút khách du lịch như: "Cội nguồn đất Tổ", "Miền Tây, Hoa Ban trắng", "Sức sống thành phố trẻ", "Thăm chiến khu xưa", "Đất ngọc Lục Yên", "Cội nguồn Tây Bắc", "Sắc màu vùng cao".v.v... Tỉnh Yên Bái còn xây dựng và đưa vào áp dụng thành công mô hình du lịch cộng đồng tại một số địa phương như: làng văn hoá du lịch Ngòi Tu (huyện Yên Bình), làng du lịch Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ), du lịch cộng đồng tại xã Tân Phượng (huyện Lục Yên).

Trong ba năm cùng phối hợp tổ chức Chương trình "Du lịch về cội nguồn", ngành du lịch của 3 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ đã đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, thu hút được trên 2.300 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Thông qua các hoạt động du lịch, lễ hội, đã giúp cộng đồng dân cư các địa phương nâng cao nhận thức về công tác giữ gìn, bảo tồn tài nguyên môi trường và bản sắc văn hoá bản địa. Cơ sở hạ tầng tại các điểm tổ chức lễ hội, các đền, đình, chùa, miếu mạo được chỉnh trang, nâng cấp, đầu tư cải tạo. Chương trình du lịch về cội nguồn đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.
 
Dẫu chưa ngang tầm với các chương trình du lịch quốc gia như: "Con đường di sản miền Trung", "Thăm lại chiến trường xưa", và sắp tới đây là "Du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long", nhưng chương trình “Du lịch về cội nguồn” dần dần trở thành hình ảnh đặc trưng của ba tỉnh, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết tới. Tuy nhiên, để thương hiệu "Du lịch về cội nguồn" ngày càng được khẳng định, cùng với việc quảng bá mạnh mẽ các hoạt động của chương trình ở trong và ngoài nước, cần có sự hợp tác xây dựng các tuyến, điểm du lịch đặc sắc, thực sự hấp dẫn của cả 3 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ.
 
Theo VOV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm