Ông Đặng Tất Thắng – Phó TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC: ‘Chúng tôi sẽ làm bóng đá từ gốc và hướng đến cộng đồng’

22/10/2015 14:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời khẳng định của ông Đặng Tất Thắng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong buổi trao đổi với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần. Trước những câu hỏi của phóng viên về kế hoạch đầu tư, phát triển thể thao của tập đoàn FLC, vị Phó TGĐ đã trả lời khá thẳng thắn về những hướng đi trong tương lai của tập đoàn trong lĩnh vực thể thao.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần:  Hãy bắt đầu với giải Quần vợt FLC 2015 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp cùng Tập đoàn FLC tổ chức với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu Việt Nam được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá cao. Ông có thể cho biết ý nghĩa của việc quyết định tổ chức giải đấu này?

-Ông Đặng Tất Thắng: Thứ nhất việc tổ chức giải đấu này tại khu Quần thể nghĩ dưỡng FLC Sầm Sơn thể hiện định hướng của Tập đoàn muốn đầu tư sang những môn thể thao khác, đặc biệt là những môn thể thao liên quan nhiều đến cộng đồng, trong đó bóng đá và quần vợt liên quân. Điều thứ hai đó là chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng một khu nghỉ dưỡng hoàn hảo và đầy đủ. Với những điều kiện tốt nhất, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới và trong tương lai sẽ có thể đưa được nhiều giải đấu tầm cỡ quốc gia và quốc tế về tổ chức tại đây, đó cũng là một cách quảng bá tốt cho khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp của Tập đoàn FLC.

Ông  Đặng Tất Thắng – Phó TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Với mong muốn có thể tổ chức những giải đấu lớn tại đây, vậy FLC đã có những kế hoạch gì để chuẩn bị cho việc đó, bởi rõ ràng, vào lúc này, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ co việc thi đấu chưa phải là tốt nhất.

- Tất nhiên là chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể cho việc này. Khi mà FLC quyết định đầu tư vào CLB bóng đá Thanh Hóa, chúng tôi cũng đã trình lên UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch xây dựng một khu tổ hợp thể thao quy mô ngay tại Sầm Sơn này, trong đó sẽ bao gồm một SVĐ tiêu chuẩn, một nhà thi đấu tennis trong nhà và các môn thể thao khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trong khu tổ hợp thể thao này không thể thiếu những hạng mục cần thiết để có thể đáp ứng được những yêu cầu tốt nhất trong việc đào tạo các lứa bóng đá trẻ và đặc biệt là đội bóng FLC Thanh Hóa đang thi đấu tại V-League.

Trở lại với bóng đá, cá nhân ông cũng như lãnh đạo Tập đoàn có cảm thấy hài lòng với vị trí thứ ba của CLB FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2015 sau khi tiếp nhận và đầu tư khá nhiều tiền cho CLB?

- Nói thật, tham vọng của chúng tôi là CLB FLC Thanh Hóa phải đứng đầu V-League 2015. Tuy nhiên, thời điểm chúng tôi tiếp nhận đội bóng đã là giai đoạn 2 của mùa giải và không thể ngày một ngày hai có thể thay đổi được chất lượng về con người, về chuyên môn, nên tôi nghĩ rằng vị trí thứ  ba ở mùa giải năm nay cũng là một sự nỗ lực đáng ghi nhận của Ban huấn luyện và tập thể đội bóng. Xét trên nhiều phương diện thì đó cũng là kết quả không tồi.

Vậy định hướng cũng như sự đầu tư của Tập đoàn FLC cho mùa giải tiếp theo cũng như tương lai xa hơn cho đội bóng là gì để bóng đá Thanh Hóa vươn lên ngôi số 1 quốc gia?

- Điều đầu tiên có thể khẳng định đó là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để CLB FLC Thanh Hóa sẽ là một đội bóng mạnh và luôn nằm trong Top 3 của giải đấu. Dĩ nhiên là cả ngôi vô địch khi có điều kiện.


CLB Thanh Hóa tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ tại V-League 2016. Ảnh: V.S.I

Nhưng điều mà chúng tôi muốn triển khai trong thời gian sớm nhất chính là đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thanh Hóa. Đây là tỉnh có dân số đông thứ 3 tại Việt Nam, tiềm năng về lực lượng cũng là rất lớn. Tuy nhiên trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy là CLB vẫn thiếu kinh phí và cơ sở vật chất cũng chưa đủ để có thể đẩy mạnh phát triển hơn nữa công tác đào tạo trẻ. Đó chính là điều mà chúng tôi sẽ triển khai và đẩy mạnh trong thời gian tới, ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đồng thời đẩy mạnh phát triển thể thao cộng đồng để đem lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Nhưng có một thực tế là cho đến bây giờ, đầu tư về thể thao nói chung và bóng đá chuyên nghiệp nói riêng gần như không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, Thực tế là đã có rất nhiều ông bầu đã phải bỏ bóng đá sau một vài mùa bóng dồn tâm huyết và tiền bạc. Vậy suy nghĩ của ông về vấn đề đó thế nào? Và ông có dám chắc là FLC sẽ gắn bó với bóng đá Thanh Hóa lâu dài?

- Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang cho rằng giải VĐQG là giải đấu chuyên nghiệp nhưng thực tế lại không phải như vậy, vẫn còn nhiều CLB phải phụ thuộc khá nhiều vào "bầu sữa" ngân sách của địa phương mặc dù vẫn đứng dưới danh nghĩa có nhà tài trợ. Bên cạnh đó, việc nhiều nhà đầu tư không được tạo điều kiện tối đa để có thể yên tâm làm bóng đá một cách bài bản nên sau một thời gian không thấy hiệu quả nên họ rút và đó chính là điều chưa chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Còn về phía chúng tôi, Tập đoàn FLC đã lên hẳn một dự án cho việc này, bởi chúng tôi muốn làm thể thao từ gốc, trong đó có bóng đá, để có được tính bền vững. Đó sẽ là một quá trình dài hạn chứ không thể thay đổi ngay, nhưng chúng tôi có sự quyết tâm, có định hướng rõ ràng, bài bản, dài hạn và chúng tôi cũng sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng, chắc chắn là thế. Tập đoàn coi đầu tư vào bóng đá cũng như là một kênh đầu tư riêng biệt trong các lĩnh vựa hoạt động của tập đoàn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để đưa ra định hướng cụ thể cho đội bóng trong mùa giải tới, và tôi có thể chắc chắn rằng CLB FLC Thanh Hóa sẽ có những sự cải tổ mạnh mẽ để hướng đến mục tiêu cao nhất mùa giải tới.

Vậy trong mùa giải 2016, ngân sách cho đội bóng FLC Thanh Hóa sẽ như thế nào thưa ông? Điều mà nhiều đội bóng hiện tại rất quan tâm.

 - Mùa giải mới kết thúc và trong thời gian tới chúng tôi sẽ có cuộc họp chính thức về vấn đề này. Con số cụ thể thì chúng tôi chưa thể đưa ra bởi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu cụ thể đặt ra cho đội bóng. Muốn đội bóng vô địch ở mùa giải tới hay xác định chỉ nằm trong Top 3, mùa giải 2016 sẽ tập trung đào tạo trẻ đến mức nào… sẽ là những nội dung mang tính quyết định đến ngân sách đầu tư cho mùa giải mới. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định là mùa giải tới, khán giả sẽ thấy một gương mặt mới của FLC Thanh Hóa.

Hiện nay, mô hình CLB trong nước kết hợp với một CLB nổi tiếng của nước ngoài để có thể xây dựng những học viện bóng đá trẻ để có được những lứa cầu thủ tốt, vậy FLC có xây dựng cho mình một hướng đi như thế hay không?

- Chúng tôi coi việc đầu tư vào bóng đá là một kênh đầu tư riêng biệt nên chúng tôi cũng sẽ tìm những phương án tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất cho kênh đầu tư của mình. Việc kết hợp với các đội bóng nổi tiếng của nước ngoài để xây dựng một chuẩn mực trong việc đào tạo trẻ được chúng tôi coi là nền tảng cho sư phát triển bền vững của đội bóng. Chúng tôi cũng đã có những cuộc tiếp xúc với một vài đội bóng của Anh và Ý trong việc này, tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có một quyết định chính thức nào để có thể công bố rộng rãi, nhưng đó là một định hướng nghiêm túc mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hoàng Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm