(TT&VH) - Khác thời nhau nhưng họ là hai trung phong nổi tiếng trong khu vực và ưa thích lối đá tấn công đẹp mắt. Trước trận chung kết, họ cũng có nhận định chung - đặt cửa thắng cho Hà Lan.
“Cá nhân tôi có suy nghĩ thế này, Tây Ban Nha hay Hà Lan đều xứng đáng lọt vào chung kết năm nay. Tây Ba Nha rõ ràng đang trong thời gian cực thịnh khi sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao đã đành mà phong độ cũng ổn định. Ở cấp độ CLB, họ đang khuynh đảo làng cầu lục địa già suốt 4 năm nay. Sau EURO 2008, thầy trò Del Bosque đang duy trì cảm hứng chinh phục lịch sử. Nếu dựa vào phong độ, Tây Ban Nha tỏ ra đáng sợ hơn đối phương. Khi cần họ chơi bóng nhỏ nhuyễn, bằng những pha phối hợp ít chạm. Bất thần Tây Ba Nha tận dụng khả năng không chiến tốt của Puyol, Llorente, Pique để hạ đối thủ. Lối chơi có phần đa dạng, khó lường ấy giúp họ có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu tùy vào đối thủ. Tôi đánh giá họ là đội tuyển có lối chơi cân bằng và đạt độ chính xác tới từng chi tiết nhỏ. Tuy thế, tôi nghĩ Hà Lan xứng đáng đăng quang ở giải năm nay hơn. Hà Lan tỏ ra rất mạnh nhờ những tình huống dứt điểm từ xa. Ngay trong lối chơi cũng luôn luôn tiềm ẩn sự khó lường và cả tính đột biến cao. Bởi Robben có khả năng xuyên phá còn Sneijder có khả năng phân phối và tổ chức đáng để so sánh với Xavi. Cuộc đối đầu của 2 chiến lược gia cũng như những ngôi sao hàng đầu thế giới thật đáng chờ đợi. Tôi nghĩ David Villa hay Sneijder sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay”.
Một điều quan trọng mà tôi tin Hà Lan sẽ vượt qua được giới hạn bản thân khi đây là lần thứ ba họ vào chung kết World Cup. Hai lần trước họ đã cay đắng thua trận và nay World Cup lần đầu tiên tổ chức tại Nam Phi và các đại diện của họ đều rời cuộc chơi, nên đây cũng là tín hiệu lạc quan để Hà Lan vượt ngưỡng.
Đây sẽ là trận đấu nghẹt thở và có thể rất căng thẳng. Thời thế tạo anh hùng, đội nào vô địch cũng hợp lý cả thôi.
“Cá nhân tôi có suy nghĩ thế này, Tây Ban Nha hay Hà Lan đều xứng đáng lọt vào chung kết năm nay. Tây Ba Nha rõ ràng đang trong thời gian cực thịnh khi sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao đã đành mà phong độ cũng ổn định. Ở cấp độ CLB, họ đang khuynh đảo làng cầu lục địa già suốt 4 năm nay. Sau EURO 2008, thầy trò Del Bosque đang duy trì cảm hứng chinh phục lịch sử. Nếu dựa vào phong độ, Tây Ban Nha tỏ ra đáng sợ hơn đối phương. Khi cần họ chơi bóng nhỏ nhuyễn, bằng những pha phối hợp ít chạm. Bất thần Tây Ba Nha tận dụng khả năng không chiến tốt của Puyol, Llorente, Pique để hạ đối thủ. Lối chơi có phần đa dạng, khó lường ấy giúp họ có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu tùy vào đối thủ. Tôi đánh giá họ là đội tuyển có lối chơi cân bằng và đạt độ chính xác tới từng chi tiết nhỏ. Tuy thế, tôi nghĩ Hà Lan xứng đáng đăng quang ở giải năm nay hơn. Hà Lan tỏ ra rất mạnh nhờ những tình huống dứt điểm từ xa. Ngay trong lối chơi cũng luôn luôn tiềm ẩn sự khó lường và cả tính đột biến cao. Bởi Robben có khả năng xuyên phá còn Sneijder có khả năng phân phối và tổ chức đáng để so sánh với Xavi. Cuộc đối đầu của 2 chiến lược gia cũng như những ngôi sao hàng đầu thế giới thật đáng chờ đợi. Tôi nghĩ David Villa hay Sneijder sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay”.
Kiatisak tin vào chiến thắng của Hà Lan
HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá rất cao nội lực của Hà Lan. Bert van Marwijk đã xây dựng cho Hà Lan một lối chơi thực dụng, xù xì nhưng sau dáng vẻ đó là những vũ khí hủy diệt hạng nặng. Họ có nhiều cầu thủ của những trận đấu lớn, đầy phẩm chất của nhà vô địch. Đấy là điều rất quan trọng trong những cuộc đối đầu cân não. Điển hình như Wesley Sneijder, người có công lớn đưa Inter Milan đoạt cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu gồm chức vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League. Bên cạnh đó là Arjen Robben và Mark van Bommel, cùng Bayern khi thống trị bóng đá Đức với chức vô địch Bundesliga, Cúp QG. Với những cái bóng lớn như thế, bất cứ đối thủ nào chạm trán họ cũng khó thảnh thơi cái chân. Xavi, Iniesta, Alonso hay Busquets không phải là ngoại lệ.Một điều quan trọng mà tôi tin Hà Lan sẽ vượt qua được giới hạn bản thân khi đây là lần thứ ba họ vào chung kết World Cup. Hai lần trước họ đã cay đắng thua trận và nay World Cup lần đầu tiên tổ chức tại Nam Phi và các đại diện của họ đều rời cuộc chơi, nên đây cũng là tín hiệu lạc quan để Hà Lan vượt ngưỡng.
Đây sẽ là trận đấu nghẹt thở và có thể rất căng thẳng. Thời thế tạo anh hùng, đội nào vô địch cũng hợp lý cả thôi.
HỮU QUÝ (ghi)