Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: “Chỉ một mục tiêu…”

23/11/2010 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi ĐTVN hành quân vào Nghệ An đá giao hữu với đội bóng chủ sân Vinh, thì một ngày trước đó, Việt Thắng đã xin phép HLV Calisto bay về TP.HCM thăm vợ con và tự tập luyện. Bên lề phòng tập tạ, hồi phục ở sân QK7, Việt Thắng tâm sự với TT&VH, xung quanh các vấn đề cá nhân, cũng như tình hình ĐTVN.

Sẽ chơi ngay từ vòng bảng

* Không chỉ có HLV Calisto, mà rất đông người hâm mộ đã và đang rất quan tâm, lo lắng với chấn thương của Việt Thắng?

- Tôi thấy tiến độ hồi phục rất tốt. Tôi đã có thể chạy biến tốc và sút bóng bình thường như trước rồi. Việt Thắng hoàn toàn có thể xung trận, ngay từ những trận đấu đầu tiên của ĐTVN, tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 tới đây. Vấn đề lớn nhất lúc này là chống lại cảm giác sợ sệt, trong những tình huống tranh chấp hay rướn chân. Tôi vẫn đang tập luyện theo phác đồ của bác sỹ, tất nhiên, tôi sẽ không vội vã, bởi dục tốc là bất đạt ngay.

* Trong tình huống xấu nhất, Việt Thắng không thể chơi tại AFF Suzuki Cup lần này, Công Vinh đã lại rút lui, liệu Sỹ Mạnh hay Anh Đức có thể khỏa lấp vị trí của mình?

- Vinh là mẫu tiền đạo khá toàn diện, có khả năng tạo đột biến cao và đặc biệt khát vọng chiến đấu của Vinh cũng rất đáng khâm phục. Việc Vinh không kịp bình phục, thực sự là một điều đáng tiếc. HLV Calisto đã thử Vũ Phong, Quang Hải, rồi Thành Lương cho vị trí mà Vinh để lại, nhưng việc khỏa lấp khoảng trống ấy là điều cực khó. Có thể thấy sức mạnh tấn công của ĐTVN bị giảm thiểu rất nhiều, khi mất Vinh.


Được thi đấu với những đối thủ như Triều Tiên (trái) là cơ hội để ĐTVN hoàn thiện lối chơi

Với Sỹ Mạnh và Anh Đức, có thể họ sẽ gặp một vài vấn đề, khi lắp ráp đội hình để “chạy” trong những trận đấu chính thức. Theo tôi, Mạnh và Đức đều có những điểm mạnh riêng của mình. Sỹ Mạnh cần sự hỗ trợ và đối tác trên hàng công, để đáp ứng những yêu cầu đề ra. Trong khi đó, Anh Đức đã và đang vào “phom” với tỷ lệ các bàn thắng rất đều đặn, từ cấp độ CLB tới Olympic VN. Chi tiết này là rất quan trọng và chỉ cần duy trì được cảm giác ghi bàn, Anh Đức sẽ cho HLV Calisto thêm những phương án.

Mọi thứ đang rất khả quan đấy chứ?

* Khâu ghi bàn đã là vấn đề rất nổi cộm của ĐTVN. Với thiên chức của một tiền đạo, anh giải thích điều này như thế nào?

- Tôi thấy người ta hay phê phán phong độ làm bàn của ĐT một cách vô cớ. Chúng tôi ghi 3 bàn vào lưới U23 Kuwait, 1 vào lưới ĐTQG nước này, trước đó là Ấn Độ, rồi Singapore. Đây là các đối thủ ngang tầm và việc đảm bảo được một tỷ lệ bàn thắng như thế, là rất khả quan. CHDCND Triều Tiên hay U23 Hàn Quốc, đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp rất khác và chúng ta phải rạch ròi điều này. Đá với họ, chúng ta sẽ nhận ra được những điểm yếu, để khắc phục. Còn nếu cần bàn thắng, tôi nghĩ VFF và HLV Calisto nên mời các đối tác là Lào, Philippines hay Campuchia đá tập.

* Theo anh, chiến thuật mà ĐTVN đã và đang vận hành, đã là tối ưu chưa? Anh có kỳ vọng những người trẻ được đôn lên từ Olympic VN có thể thay các đàn anh gánh vác trọng trách?

- Sau khi đã là nhà vô địch Đông Nam Á, ĐTVN có một vài chuyển biến trong lối chơi: Mang hơi hướng tấn công chủ động nhiều hơn, thay vì chỉ phòng ngự - phản công. Đó là sự phát triển bình thường. Chúng tôi được hiệu lệnh cầm bóng và tổ chức trận đấu theo từng tình huống, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thỏa mãn được tiêu chí ấy. Tùy thuộc vào đối thủ, mà có thể đội bóng sẽ phải có những điều chỉnh, và chiến thuật phòng ngự - phản công luôn có tiếng nói quan trọng. Theo tôi, chúng ta đang đạt đến sự tối ưu về cách vận hành, theo chủ ý của thầy “Tô”.

Chuyện các đồng đội trẻ, sẽ có ít nhiều những va vấp về kinh nghiệm trận mạc, cũng như cách di chuyển, khả năng thích nghi với lối đá của ĐT. Ngoài Anh Đức, tôi đặc biệt đánh giá cao Trọng Hoàng và Thành Lương. Cũng như Quang Hải, chỉ cần cởi bỏ được sức ép tự tạo, để trở là chính mình, họ sẽ tỏa sáng.

* Theo Việt Thắng, khả năng bảo vệ chức vô địch của chúng ta là bao nhiêu phần trăm?

- Singapore, Thái Lan và Indonesia sẽ là những đối thủ chính của ĐTVN. Tất cả đều đã thấy, Olympic Thái Lan với HLV nổi tiếng Bryan Robson đã chơi hay như thế nào ở Asian Games vừa rồi. Singapore vẫn duy trì dược sự ổn định, còn Indonesia hình như vừa nhập tịch cho vài cầu thủ nước ngoài, để thi đấu tại AFF Suzuki Cup lần này. Nhưng, ĐTVN cũng sở hữu những điểm mạnh của riêng mình. Chúng ta được chơi trên sân nhà, ở vòng bảng, đó cũng là một thuận lợi. ĐTVN chỉ có một mục tiêu là vô địch và chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng đó.

* Cảm ơn và chúc Việt Thắng thành công!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm