Bóng đá Việt

ĐTVN: Sẽ “tỉ thí” với Singapore

23/09/2008 08:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với 8 trận đấu giao hữu quốc tế trong 2 tháng 10 và 11, xem như ĐTVN đã có sự chuẩn bị tương đối lý tưởng cho AFF Suzuki Cup 2008, vì chúng ta sẽ có cả 2 trận giao hữu với Singapore trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc tận dụng thật tốt quỹ chuẩn bị này lại là điều không đơn giản với đội bóng của HLV Calisto.

Quân xanh đủ phong cách

Hôm qua (22/9), LĐBĐ VN đã thông báo chính thức danh tính 3 vị khách mời của giải bóng đá quốc tế VFF Cúp 2008 (diễn ra từ ngày 28/10 tới ngày 1/11 tại SVĐ QG Mỹ Đình) là ĐT Thái Lan, ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Uzbekistan. Ngoài ra, LĐBĐ VN còn cho biết đã thu xếp được 2 trận đấu giao hữu với ĐT Singapore, lượt đi sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 14/10 và lượt về sẽ được tổ chức ở Singapore vào ngày 28/11.

Như vậy, nếu tính cả giải bóng đá quốc tế TP.HCM Cúp SJC - Eximbank 2008 (với sự tham dự của các ĐT Myanmar, ĐT Turkmenistan và ĐT Sinh viên Hàn Quốc) khởi tranh từ ngày 1/10 sắp tới, thì HLV Henrique Calisto sẽ có tổng cộng 8 trận đấu giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008.

Trong đó, ĐTVN sẽ có cơ hội chạm trán với 3 trong số các đối thủ chính tại AFF Suzuki Cup 2008 là ĐT Thái Lan, ĐT Myanmar và ĐT Singapore.
 
Singapore hiện mới là đội bóng số 1 ở khu vực

Xét về lý thuyết, nếu tận dụng tốt số trận giao hữu này, HLV Calisto sẽ có cơ hội hoàn thiện đội hình trước ngày vào giải chính thức, đồng thời cũng có thể nắm bắt được thông tin về thực lực của những đối thủ chính như Thái Lan hay Singapore.

Bên cạnh đó, từ trước tới nay, ĐTVN luôn gặp khó khăn trước các đội bóng có lối chơi bóng dài thiên về thể lực, nên việc được thử sức với những đại diện tiêu biểu của phong cách này như ĐT Uzbekistan, ĐT Turkmenistan hay ĐT SV Hàn Quốc cũng là bài kiểm tra tốt nhất cho thầy trò HLV Calisto.

Cẩn thận với bước chạy đà

Thuận lợi là như vậy, nhưng không phải là không có khó khăn cho đội bóng của Calisto trong giai đoạn chạy đà này. Như một quy định bất thành văn, xưa nay các giải đấu giao hữu trước thềm một giải đấu lớn luôn được coi là thước đo để thẩm định năng lực của ĐTVN, dù ai cũng biết rằng về bản chất đây chỉ là cơ hội để HLV trưởng hoàn tất đội hình cùng các miếng đánh chiến thuật.

Vì vậy, nếu giành kết quả thi đấu khả quan thì không cần phải nói, bởi điều đó sẽ giúp ĐTVN có được tâm lý thuận lợi trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng nếu là một màn trình diễn kém ấn tượng, hoặc thậm chí là thảm bại, thì ĐTVN sẽ phải chịu áp lực cực lớn.

Mà các giải đấu giao hữu này lại diễn ra với mật độ tương đối sát nhau, nên chất lượng thi đấu của ĐTVN ở giải đấu này sẽ là lời giải cho bài toán khán giả ở giải đấu tiếp theo. Nói một cách đơn giản, nếu như ĐTVN không chơi tốt ở giải bóng đá quốc tế TP.HCM Cúp SJC - Eximbank 2008 sắp tới, thì tình hình bán vé ở giải bóng đá quốc tế VFF Cúp diễn ra sau đó khó mà có thể dự đoán là khả quan.

Không những thế, nó còn tạo ra những áp lực không nhỏ lên đôi vai đội tuyển và ông Calisto.

Cách đây 6 năm, HLV Calisto từng có nguy cơ bị xem xét lại hợp đồng ngay trước thềm Tiger Cup 2002, do ĐTVN dưới quyền ông thi đấu không thành công ở LG Cup 2002, nên hơn ai hết ông thầy người Bồ Đào Nha hiểu rất rõ áp lực mà mình đang phải đối mặt.
 

Có sợ lộ bài ?
Với bóng đá thế giới thì có, chứ với vùng trũng ĐNA thì không. Có thể lý giải điều này là do các đội bóng Đông Nam Á đã quá hiểu nhau nên dù gặp nhau ngay trước thềm một giải đấu chính thức thì cũng không thành vấn đề. Tại Agribank Cup 2005, ĐT Olympic VN từng thắng tưng bừng trước Thái Lan, nhưng khi gặp lại nhau ở chung kết SEA Games 23, đội bóng chúng ta đã thảm bại tới 0-4. Vì thế, việc tránh gặp nhau để giấu bài có vẻ như không cần thiết ở một đấu trường như Đông Nam Á.


Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm