(TT&VH) - Chuyện đổi một cái sân những tưởng quyết được sớm, nhưng suốt cả ngày hôm qua, AFF, LĐBĐ Thái Lan và các đội vẫn chưa thể chốt được địa điểm thi đấu của trận VN-Lào ở loạt trận cuối bảng B.
Ở cuộc họp lãnh đội đầu giờ chiều, phương án chọn sân Songkhla đã không được tính đến vì quãng đường di chuyển dài 460km bằng xe ô-tô (không có máy bay) sẽ khiến các cầu thủ bị “hành xác”, đặc biệt với ĐTVN sau trận đấu “một mất, một còn” với ĐT Malaysia.
Trước đó trong cuộc họp lãnh đội trước giờ khai cuộc, trưởng đoàn ĐTVN Dương Vũ Lâm đã nêu quan điểm của phía đoàn VN. Ông Lâm cho hay: “Đá sân nào bây giờ thì cũng khó người khó ta. Ở cuộc họp, cả 4 đội đều đã nêu những khó khăn riêng khi phải đổi sân. Quan điểm của chúng tôi là các đội phải được đối xử công bằng”.
“ĐTVN sẽ ở lại Phuket đá nốt vòng bảng”

Vì thế, hiện nay FAT đang đưa ra 2 phương án để lựa chọn nhằm giải quyết bài toán lựa chọn sân đấu cho trận đấu Việt Nam-Lào. Thứ nhất, FAT sẽ lựa chọn 1 sân vận động có độ chiếu sáng gần với tiêu chuẩn nhất ở Phuket để tiến hành bổ sung thêm dàn đèn. Nếu kịp thời hoàn tất việc này và vượt qua được cuộc khảo sát của AFF, sân vận động này sẽ được chọn để tổ chức trận Việt Nam-Lào.
Theo ông Ongart, sau khi rà soát lại tất cả những sân vận động hiện có ở Phuket, sân Saphan Hin đã được FAT đưa vào tầm ngắm. Mặt sân tại đây có chất lượng khá tốt, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với mặt sân chính Surakul, nhưng dàn đèn ở đây chỉ có độ chiếu sáng có vài trăm lux, chỉ đủ phục vụ những trận bóng phong trào, còn tiêu chuẩn tối thiểu để tổ chức 1 trận đấu quốc nội phải là 900 lux. Vì thế, ông Ongart cho biết FAT đang có kế hoạch gấp rút bổ sung khoảng 1000 lux cho dàn đèn tại sân Saphan Hin. Nếu làm được điều này và được AFF chứng nhận đủ tiêu chuẩn ánh sáng thì sân Saphan Hin sẽ được chọn làm địa điểm đăng cai trận Việt Nam – Thái Lan.
Thứ hai, FAT đang cân nhắc sẽ đưa trận Thái Lan – Malaysia về lại sân Supachalasai ở Bangkok. Hiện nay do đường bay từ Bangkok về Phuket đã được khai thông trở lại nên nếu di chuyển từ Phuket về Bangkok thì chỉ mất khoảng trên dưới 1 giờ bay. Tuy nhiên, theo thừa nhận của ông Ongart, hiện nay Malaysia vẫn chưa chịu quay về Bangkok để đá trận này.
Thực tế là trong buổi họp diễn ra vào chiều qua của AFF, đại diện của cả Việt Nam lẫn Malaysia đều phản đối phương án chuyển về Bangkok thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng. Thế nhưng, nếu kế hoạch nâng cấp dàn đèn ở sân Saphan Hin không thành công vì một lý do nào đó, ông Ongart cho biết FAT và AFF sẽ làm mọi cách để thuyết phục Malaysia đồng ý trở về Bangkok thi đấu.
|
Trước buổi tập chiều qua, ông Calisto và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã đi “thị sát” kỹ khu vực khán đài A sân Saphan Hin. Dù không thể mãn nguyện với phòng thay đồ của các cầu thủ (phòng ốc sơ sài, không có nhà vệ sinh khép kín…), nhưng để được đá ở Phuket mà không phải di chuyển thì ông Tô cũng tạm chấp nhận phương án thi đấu trận gặp Lào ở sân Saphan Hin. Theo nhận định của trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thì mặt cỏ ở Saphan Hin xem ra còn “ngon” hơn ở sân chính Sarakul. |