(TT&VH Online) - Lần một ông sẵn sàng nói chuyện với trung vệ Huy Hoàng rồi để cầu thủ này về khi biết chắc Hoàng không còn khát vọng với đội tuyển ở những lần tập huấn như thế này.
Lần hai ông lại loại một số gương mặt mà ông nhìn ra sự thiếu khát vọng, hoặc tâm lý chán chường khi không còn tính cạnh tranh lành mạnh. Điển hình là thủ môn Thế Anh dù đang bắt chính ở Bình Dương và thuộc loại một trong những thủ môn có phong độ tốt hiện nay.
Thế Anh mang nặng tư tưởng không muốn là người số hai và nặng nề hơn khi người song hành cùng mình là một Santos lực lưỡng.
Với kiểu lý luận qua “đọc” tư tưởng cầu thủ của mình thì rõ ràng việc gọi trở lại thủ môn trẻ Tấn Trường là một dụng ý cho tương lai hơn là tìm số 2 hoặc số 3 cho vị trí thủ môn.
Kể từ năm 2002 khi nắm đội tuyển Việt Nam đá Tiger Cup, ông Calisto đã làm cái việc luôn để ngỏ cửa đội tuyển và đó cũng là một cách kích hoạt cả những cầu thủ lên tuyển lễn những cầu thủ ở CLB chưa có cơ hội lên tuyển.

Trong cách sàng lọc của mình ai bảo ông Calisto không biết “nắn gân”?
Cũng là một cách để ông tạo ra sự tự tin nơi các cầu thủ trẻ vốn mang mặc cảm về phận nhỏ khó trèo cao vào cửa ĐTQG.
Calisto đang muốn truyền thông điệp đến cho các cầu thủ là cứ phấn đấu, cứ khát vọng rồi sẽ thành, nhưng bên cạnh đó không khó để nhìn ra ở đấy không có chỗ cho những ngôi sao lìu xìu trên sân tập và chỉ “chạy” khi đá thật và đá chính.
Cái đấy khác với khái niệm mà lâu nay ở đội tuyển nhiều khi người ta vẫn cứ ngộ nhận là tinh thần cao là vì màu cờ sắc áo…
Cái mà theo ông Calisto thì các cầu thủ bây giờ cũng phải tập luyện thay cho những lời tuyên bố sáo rỗng nghịch hẳn với những gì thể hiện trên sân.