Trưởng đoàn CLB E.Frankfurt, Thomas Prockl: “Đức không có biệt danh Xe tăng”

12/05/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Rất vui vẻ  và cởi mở trong cuộc trao đổi với TT&VH, ông Thomas Prockl, trưởng đoàn kiêm PCT CLB Eintracht Frankfurt, cho biết phải sang tới tận Việt Nam thì ông mới biết ĐTQG Đức có biệt danh “Xe tăng Đức”, và bản thân ông không mấy thích thú với “nickname” này.

* Thưa  ông, trước đây ông đã từng sang Việt chưa?


- Trước hôm nay thì tôi mới sang Việt Nam hồi tháng 3 năm nay, nhưng chỉ 3 ngày, tương đối là ngắn so với một chuyến thăm.


* Ấn tượng của ông về đất nước chúng tôi như thế nào?


- Việt Nam là đất nước rất năng động và tôi đã đến 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM, tôi thấy đây là những thành phố thật sự năng động. Bên Đức người ta hay nói về Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc, nhưng khi sang Hà Nội thì tôi thấy Hà Nội cũng phát triển nhanh và tươi đẹp, cũng có những toà nhà cao chọc trời.


* Eintracht Frankfurt sang Việt Nam sau khi Bundesliga đã kết thúc, hẳn là các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi sau một mùa giải  dài đằng đẵng. Eintracht Frankfurt đã làm công tác tư tưởng với các cầu thủ như thế nào để họ vui vẻ lên máy bay sang Việt Nam thi đấu?


- Du đấu nước ngoài là truyền thống và nhiệm vụ của chúng tôi sau mỗi mùa giải. Năm ngoái chúng tôi đã sang thi đấu hữu nghị ở Hy Lạp và năm nay là Việt Nam.



 Tiến sĩ Thomas Prokl, Trưởng đoàn CLB Enitracht Frankfut tại Việt Nam

* Năm nào Eintracht Frankfurt cũng có những chuyến du đấu như thế?

- Tổ chức những chuyến du đấu hữu nghị ở nước ngoài là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi, và Eintracht Frankfurt đã làm được điều đó trong 2 năm nay trở lại đây. Trước đây Eintracht Frankfurt chưa tổ chức được các chuyến du đấu nước ngoài vì chưa lên chơi ở Bundesliga, nay khi đã có mặt ở giải đấu cao nhất của nước Đức rồi thì chúng tôi sẽ tìm cách xây dựng và phát triển CLB của mình.


* Thưa  ông phải chăng đây là một xu hướng phổ biến ở các đội bóng Đức tại Bundesliga?


- Đại đa số các đội bóng mạnh ở Bundesliga đều tổ chức các chuyến du đấu nước ngoài như vậy, chẳng hạn như Bayern Munich hay Werder Bremen. Tuy nhiên, ngay cả những CLB hạng trung như Eintracht Frankfurt chúng tôi cũng tổ chức du đấu nước ngoài để nâng cao trình độ cũng như mở rộng quan hệ của mình.


* Xin hỏi cảm giác  đầu tiên của ông cũng như  các cầu thủ Eintracht Frankfurt khi biết CLB sẽ sang Việt Nam là gì? Ngạc nhiên, bất ngờ hay tò mò?


- Khi biết sẽ sang Việt Nam thì cảm giác chung của chúng tôi, từ cầu thủ tới các thành viên trong đoàn là rất háo hức, và nói thực là chúng tôi cũng có đôi chút tò mò khi được đặt chân đến một đất nước mới mà chúng tôi đã được nghe nói nhiều lần trước đây. Và sau 11 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng mong muốn của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã đến Việt Nam trong bầu không khí ấm cúng, và chúng tôi cảm nhận được rằng ở đất nước các bạn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng rất được ưa chuộng.


* Xin hỏi câu cuối. Ở Việt Nam chúng tôi hay gọi ĐTQG Đức là “Xe tăng Đức”. Vậy ở chính nước Đức, người ta có gọi ĐTQG Đức như vậy không?


- Thú thực là ở Đức tôi chưa nghe thấy biệt danh như thế bao giờ và cũng không thấy có. Mà chúng tôi cũng không muốn ĐTQG Đức của mình như một cỗ xe tăng, chúng tôi muốn thấy ĐTQG Đức chơi uyển chuyển, hài hoà và có tính nghệ thuật hơn (cười).


* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.


H.Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm