Trận đấu không chỉ có 15 phút

04/11/2010 10:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu trận đấu chỉ bắt đầu vào thời điểm mà Vũ Phong bắt vô - lê vọt xà ngang, cho đến khi ĐTVN có những điều chỉnh về nhân sự ở đầu hiệp nhì và thăng hoa trong ít phút, thầy trò HLV Calisto có thể sẽ được chấm điểm tuyệt đối, dù chúng ta không có bàn thắng.

Nhưng, một trận bóng không chỉ kéo dài 15 phút, mà nó là 90 phút hoặc hơn. Đó là trở ngại thực sự của ĐTVN vào thời điểm này và bằng chứng là đội bóng của HLV Calisto đã vỡ vụn, trước sức công phá của U23 Hàn Quốc.


Có thể cảm nhận thể lực của đội bóng đang gặp vấn đề. Phần lớn các cầu thủ đều không thoát được sức ì, sau khoảng thời gian 2 tháng tập trung. Tâm lý thi đấu và khát vọng chinh phục, cũng là một tồn tại khác, kể từ sau lần chúng ta trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Cái đầu của các tuyển thủ vẫn chưa được đả thông, với vô số những mâu thuẫn không hoặc chưa thể giải quyết, bên ngoài đại bản doanh khách sạn La Thành, sân tập và các trận cầu ở Mỹ Đình.


Thể lực của ĐTVN đang gặp vấn đề - Ảnh: D.A

Như một phản ứng dây chuyền, lối chơi, cách vận hành chiến thuật, trở nên lỗi nhịp. HLV Calisto đã thất bại toàn tập, với thử nghiệm 4 - 2 - 3 - 1, trong suốt hiệp 1 trận đấu với U23 Hàn Quốc. Nhưng, ngay cả khi ĐTVN trở lại với 4 - 1 - 4 - 1 sở trường, chúng ta cũng chỉ chơi hay trong khoảng hơn 10 phút, bằng sự cơ động của Thành Lương và Trọng Hoàng, trước khi gục ngã. Trước một đối thủ mạnh vừa phải như U23 Hàn Quốc, ĐTVN đã hoảng loạn.

Với một thể trạng của ĐTVN như hiện tại, rất khó để đòi hỏi duy trì lối chơi pressing, di chuyển diện rộng và tổ chức lên bóng ở tốc độ cao. Thế nên mới cần phải có những tính toán hợp lý, cương và nhu đúng thời điểm. Có thể không cần đến 15 phút liên tiếp tạo sức ép, mà có đôi khi chỉ là một tình huống bóng, với điều kiện chúng ta tìm được bàn thắng kết liễu đối thủ. Bằng không, thầy trò HLV Calisto phải học được cách thích ứng với một trận đấu kéo dài và không được phép mắc sai sót.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm