ĐTVN phải thay đổi

19/12/2010 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 3 tháng trước, trong cuộc trao đổi với TT&VH trước ngày tập trung ĐTVN để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, HLV Calisto cho rằng việc vòng bảng giải năm nay diễn ra trên sân nhà chưa hẳn đã phải là lợi thế cho ĐTVN, và ông lấy dẫn chứng kỳ giải 1998 và 2004 để làm ví dụ.

Tối qua, linh cảm của HLV Calisto đã trở thành sự thực, nhưng như thế không có nghĩa là “sân nhà” nên được lấy làm lí do để đổ lỗi cho thất bại. Ngay từ quá trình chạy đà, ĐTVN đã bộc lộ rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng công, nhưng ánh hào quang của năm 2008 vẫn khiến nhiều người duy trì niềm tin mơ hồ rằng đội bóng của HLV Calisto sẽ đạt điểm rơi phong độ đúng lúc, nhưng cuối cùng chúng ta lại rơi tõm xuống vực thẳm của sự thất vọng. Vận may kỳ lạ như năm 2008 đã không lặp lại, và ĐTVN đã “chết” vì đúng yếu huyệt mà chúng ta đã phơi bày từ giai đoạn chuẩn bị: khả năng ghi bàn kém cỏi của các tiền đạo.


ĐTVN phải thay đổi - Ảnh: D.A

Thực ra, bóng đá VN không đến nỗi khủng hoảng tiền đạo như thế, nhưng vì cách chơi của ĐTVN hiện tại chỉ sử dụng 1 tiền đạo, và HLV Calisto luôn tỏ thái độ “coi thường” ra mặt khi nói tới sơ đồ 4-4-2, nên trong mọi hoàn cảnh, ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn nhất quyết chỉ cắm một cầu thủ trên hàng tấn công. Điều đó cũng giống với việc HLV Calisto kiên định với niềm tin dành cho lứa cựu binh tại AFF Suzuki Cup 2008, dù chỉ rất ít người trong số họ chơi đạt yêu cầu ở kỳ giải năm nay, và kết quả như thế nào thì chúng ta đều đã biết.

Rõ ràng, bóng đá VN cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ sau kỳ giải thất vọng này, và hẳn là HLV Calisto hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm