Tìm nhân sự cho U23 VN dự SEA Games 26: Tre chưa già, măng đã mọc

08/04/2011 12:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 9/20 vị trí từng dự SEA Games 25 trên đất Lào vẫn được giữ lại; 16/30 con người từng được gọi tập trung ở giai đoạn đầu quá trình chuẩn bị cách đây 2 năm, vẫn còn trong độ tuổi để đến Indonesia vào cuối năm. Đó là chưa kể những nhân tố mới, những cầu thủ trẻ tài năng được phát hiện từ 2 năm đổ lại. U23 VN đang mang rất nhiều cơ sở trong lần đem chuông đi đánh xứ người này.

Song song với việc tuyển chọn HLV trưởng cho các ĐTQG, cũng cần nói rõ rằng, công đoạn khoanh vùng nhân sự (cầu thủ) cho U23 VN với SEA Games 26 là mục tiêu quan trọng nhất trong năm lúc này cũng rất quan trọng và hợp thời.

Dồi dào như nước sông Lam

Trong lịch sử bóng đá trẻ, với sân chơi U23 VN (và Olympic VN), thậm chí là U16, U19 và cả U20 VN, ở 10 năm đổ lại đây, quân sông Lam trên ĐT luôn chiếm số lượng áp đảo. Nó là minh chứng cho thấy hệ thống đào tạo trẻ xứ Nghệ là số 1 VN, về tính hiệu quả cũng như việc cung ứng nguồn lực, sinh khí cho bóng đá VN. Cho các kế hoạch SEA Games 26 tại Indonesia vào cuối năm nay, bản sắc sông Lam vẫn được bảo lưu, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trọng Hoàng xứng đáng có 1 suất đá chính trong màu áo U23 VN

Ở SEA Games 25, vì nhiều lý do mà lần lượt Quang Tình rồi Văn Bình đã không có cơ hội vào phút cuối. Trọng Hoàng vào thời điểm đó đang dính chấn thương, nhưng ngay trên đất Lào, HLV Calisto đã rất kiên nhẫn để chờ ngày Hoàng bình phục và xung trận. Có thể nói, Trọng Hoàng là cánh chim đầu đàn của thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng của bóng đá xứ Nghệ. Sau Thành Lương ở năm 2008, Trọng Hoàng cũng đã khoác áo ĐTQG và đá chính ở tuổi 20 (Hoàng sinh năm 1989).

Không tính Thành Đạt, người không thường xuyên được chơi chính kể từ khi được đôn lên đội 1 SLNA, thì những Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Văn Bình, Quang Tình, Âu Văn Hoàn, Ngô Hoàng Thịnh đã có thâm niên hưởng lương loại 1 đội bóng xứ Nghệ từ 3 – 4 năm nay, dù thuần sinh năm 1988 – 1990, tức còn rất trẻ. Xét về năng lực chơi bóng, nói không quá, cả 5 cái tên vừa nhắc xứng đáng 1 suất đá chính trong màu áo U23 VN ở từng vị trí sở trường của họ.

Tinh túy trên núi Hàm Rồng

Lịch sử có lẽ chưa bao giờ gọi tên HA.GL trong hệ thống các ĐT trẻ QG. Nhưng năm nay có thể là một ngoại lệ. Năm 2010 và 2011 chứng kiến sự trưởng thành của lứa cầu thủ U21 HA.GL từng vào bán kết U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên hồi tháng 9 năm ngoái. Có tới 7 cái tên được đôn lên đội 1 (vài người luôn chơi chính), số còn lại được đem cho mượn chơi giải hạng Nhất trong màu áo các CLB như H.Huế, K.Kiên Giang, Cần Thơ…

Khi U23 VN đang khan hiếm thủ môn giỏi trong khung gỗ, thì Tuấn Mạnh đang nổi lên như 1 hiện tượng thú vị. Trong lần đầu tiên được đeo găng hiệp 2 trận đấu với V.HP (vòng 6, Eximbank V-League 2011), Tuấn Mạnh đã tạo được niềm tin trong mắt HLV trưởng Dusit. Thủ thành trẻ gốc Thanh Hóa đã luôn bắt chính và tỏa sáng với những pha cứu thua ngoạn mục, kỹ năng phát bóng độc nhất vô nhị, cùng khả năng phát động tấn công khá hay kể từ sau cái lần đầu tiên ấy.

Cơ hội rất lớn đang mở ra trước mặt, nếu Mạnh tiếp tục chứng minh sự ổn định, cũng như Hoàng Thiên, Thái Học, Duy Thanh và đương nhiên cả gương mặt quen cũ Thái Dương. Tiền đạo trẻ Thái Học hay chuyên gia đánh chặn Duy Thanh không có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo đội 1 HA.GL ở những vị trí chịu sự cạnh tranh quá khốc liệt, nhưng Hoàng Thiên là 1 ngoại lệ hiếm hoi. Lợi điểm hình thể, tốc độ và cái chân trái rất dị, Hoàng Thiên luôn chực sẵn khả năng bùng nổ ở hành lang cánh.

TÙY PHONG

Danh sách ĐT U23 VN tham dự SEA Games 25 tại Lào năm 2009

TM: Tấn Trường (TĐCS.ĐT), Khoa Điển (TP.HCM).

HV: Xuân Hợp, Minh Đức (Thể Công), Đại Đồng (HN. T&T), Long Giang (Tiền Giang), Hoàng Quảng (SHB.ĐN), Ngọc Anh (Nam Định), Công Minh, Đình Đồng (SLNA).

TV: Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Thái Dương (HA.GL), Thành Lương (HN.ACB), Thanh Hưng (SHB.ĐN), Quý Sửu (TĐCS.ĐT), Tiến Thành (V.NB), Danh Ngọc (Nam Định).

TĐ: Thanh Bình (HA.GL), Đình Tùng (Thanh Hoá), Mạnh Dũng (Nam Định), Ngọc Anh (SLNA).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm