Khi ông Goetz vừa làm vừa ngó

24/09/2011 11:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không có bất cứ cấn cá nào với thái độ tập luyện của các học trò, cũng như cung cách làm việc của trợ lý, thuyền trưởng người Đức, Falko Goetz, thậm chí còn vừa làm vừa ngó xem mình có sai sót gì không.

Đó là cảm giác có thật của ông thầy Đức, sau gần 2 tuần làm việc với U23 Việt Nam cùng các trợ lý trạc tuổi mình. Về tuổi đời, HLV Goetz còn kém Phan Thanh Hùng 2 tuổi. Còn tuổi nghề, chưa biết ai hơn ai. Cũng nên nhớ rằng, HLV Goetz chưa từng có kinh nghiệm cầm một ĐTQG.

Vấn đề là người ta không lên ĐT để so bì cao thấp, ít nhất là trong mối quan hệ giữa HLV trưởng và các trợ lý. Họ lên đây vì cái chung và vì bóng đá Việt Nam. HLV Goetz đến dải đất hình chữ S không chỉ để lĩnh lương hơn 20.000 USD/tháng.

“HLV Goetz cũng rất biết lắng nghe và có khiếu hài hước. Mỗi chuyên gia người nước ngoài đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng điều quan trọng với các trợ lý là tìm cách thích nghi, hỗ trợ họ và xem mình có thể học hỏi được gì”, trợ lý số một Phan Thanh Hùng cho biết.


Giữa HLV Goetz với đội ngũ trợ lý và các cầu thủ luôn có tiếng nói chung. Ảnh: Quang Nhựt

Trước đây, ở các ĐTQG dưới thời chuyên gia nước ngoài như Alfred Riedl hay Henrique Calisto, mối quan hệ giữa HLV trưởng và trợ lý gần như chỉ tồn tại một chiều. Rất ít sự phản biện, hoặc đôi khi chỉ là những góp ý cho hợp thời. Đơn giản, các ông thầy ngoại chịu trách nhiệm cao nhất với công việc của mình.

Người viết còn nhớ rất rõ phản ứng của cựu trợ lý Lê Huỳnh Đức, khi thông tin Huỳnh Đức “xé bài” ở Thành Long (khi Huỳnh Đức tạm quyền dẫn dắt ĐTQG) đến tai Calisto và ông thầy người Bồ đã gọi điện mắng anh té tát. Dù là sự xé bài trong khuôn khổ đi chăng nữa, nhưng sau bận ấy giữa Huỳnh Đức và HLV Calisto đã có một khoảng cách không nhỏ.

Với bất cứ một HLV người nước ngoài nào, việc ý thức rõ vai trò và trân trọng từng trợ lý của mình không chỉ tốt cho công việc, mà còn là thuật dùng người, thể hiện đẳng cấp của một chuyên gia. HLV Riedl đã không phải lúc nào cũng tin tưởng trợ lý, còn tới lượt HLV Calisto cũng vậy, nên không ít người (trợ lý) đã phải rút lui không kèn trống là vì thế.

Nhưng HLV Goetz thì hoàn toàn khác. Sự quyết đoán của một ông thầy trẻ không đồng lõa với những nghi ngại nhằm vào các cánh tay nối dài của mình. Chúng tôi để ý rằng, ông Goetz luôn hội ý rất kỹ với BHL, trước và sau mỗi buổi tập cũng như các trận đấu. Đấy là sự cầu thị trong công việc.

Một bầu không khí làm việc cực kỳ cởi mở, thậm chí là rất thanh niên tính, trong lòng BHL U23 Việt Nam. Và đó là một trong những tín hiệu khả quan ở cấp thượng tầng cho lộ trình săn vàng của đội bóng ở tương lai gần: SEA Games 26 trên đất Indonesia.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm