17h40, U21 Báo Thanh Niên – U21 Myanmar: Lấy chiến thắng làm quà

23/10/2010 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

* 15h30, sân Thống Nhất: U21 Singapore – U21 Myanmar (bảng B)

(TT&VH) - Trước những thiệt hại (về người và của) do thiên tai gây ra với đồng bào miền Trung ruột thịt, BTC giải đã nêu khẩu hiệu quyên góp “Tất cả vì miền Trung” trong tất cả các trận đấu. Đối tượng có thể là doanh nghiệp, là cá nhân – tập thể, là người của BTC, trọng tài, cầu thủ hay đội ngũ báo chí và cả khán giả…, không phân biệt ngành nghề, tuổi tác.

Một động thái rất nhân văn, hệt như VCK U21QG năm 2006 tại Đà Nẵng, khi thành phố lớn nhất miền Trung này chịu thiệt hại nặng nề của bão Xangsane. Ngoài ra, BTC còn dự tính sẽ tổ chức ít nhất một trận đấu từ thiện, giữa giới văn nghệ sỹ TP.HCM và đội ngũ các phóng viên, trọng tài và HLV làm nhiệm vụ tại giải, cho mục đích cao cả ấy. Trong hoàn cảnh này, bất cứ hoạt động mang tính cộng đồng nào, chắc chắn sẽ được hưởng ứng rất cao.

1. Trở lại trận đấu giữa đội chủ giải – ĐT U21 Báo Thanh Niên với “đối tác” truyền thống Myanmar. Hẳn đây phải là trận đấu dễ nhất (ít nhất về mặt lý thuyết) đối với chủ nhà, bởi Myanmar sau những lần đầu tiên tham dự giải đấu này, luôn không có một thành tích khả quan. Năm ngoái, vì nhiều lý do, Myamnar đã không thể đến Bình Dương, để lần thứ 3 góp mặt. Chính vì thế, U21 Báo Thanh Niên muốn tìm kiếm một chiến thắng, cho những tiêu chí cao đẹp: gửi tặng đồng bào miền Trung.



BTC giải đã nêu khẩu hiệu quyên góp “Tất cả vì miền Trung” trong tất cả các trận đấu của giải U21 quốc tế. Ảnh: Quang Nhựt

U21 Báo Thanh Niên chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị rất ngắn ngủi cho giải đấu này, sau khi VCK U21 QG kết thúc. Các bài miếng cũng chỉ được tập dượt khá hời hợt và sự gắn kết vẫn là thứ xa xỉ. Thể lực của U21 Báo Thanh Niên cũng là một vấn đề. Những ngày qua, HLV trưởng Đinh Văn Dũng chỉ hướng dẫn các học trò thực hiện các bài tập nhẹ, hồi phục, chứ không “nhồi” thể lực. Nhưng tiếp một đối thủ Myanmar còn rất trẻ và non kém kinh nghiệm cọ xát quốc tế, U21 báo Thanh Niên, với lực lượng cầu thủ có chất lượng và được chọn lọc, hoàn toàn có thể che khuất những khuyết điểm trên.

2. Trong số những đội khách mời ở giải đấu này, U21 Myanmar bị đánh giá thấp nhất. Trưởng đoàn Maung Maung cho biết: “Giải VĐQG Myanmar vẫn đang diễn ra, nên chúng tôi không thể tập hợp được quân số tốt nhất ở độ tuổi 21. Thành phần sang VN lần này chỉ có 2 cầu thủ thuộc biên chế ĐT U21 Myanmar và 8 cầu thủ thuộc ĐT U19 QG. Số còn lại đa phần đều là những cầu thủ còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.


Với đối tượng là SV – HS, BTC sẽ mở cửa miễn phí. Trong ngày khai mạc, 3 ca sỹ Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà và Ngọc Sơn sẽ hát chính.

Nhìn sơ qua bản danh sách đăng ký của Myanmar ở Giải lần này, tuổi bình quân của họ chỉ là 17, người trẻ nhất mới 15. Có thể thấy mục tiêu làm bóng đá của Myanmar là kế hoạch dài hơi cho tương lai. Việc đưa cầu thủ sang VN thi đấu lần này chỉ không nằm ngoài mục đích tích lũy kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ. Với đội hình còn rất trẻ, nhưng U21 Myanmar cũng đánh tiếng sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng ở năm thứ 4 liên tiếp, giải quốc tế U21 được tổ chức.


3. Có thể xem giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2010 là một giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thu nhỏ cho các cầu thủ trẻ.


Sau VCK U21 QG năm ngoái, giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2009 chính là chuyến tàu vét cho cơ hội lên ĐT của các nhân tài. Có thể kể đến tình huống của Đình Đồng, cầu thủ đã giành suất đá chính trong đội hình U23 VN, tại SEA Games Lào, sau những màn thể hiện tuyệt vời ở 2 giải U21. Nhưng, năm nay có khác biệt, vì danh sách ĐT Olympic VN tham dự Asian Games 16 đã cố định trong số 25 cầu thủ hiện nay, nên nếu cầu thủ nào chơi tốt ở giải U21 quốc tế thì chỉ có cơ hội tham dự SEA Games 26 ở Indonesia.


Trong rất nhiều những niềm hy vọng, có thể kể đến bộ ba tiền đạo Trọng Phi, Tuấn và Hữu Khôi; tiền vệ sáng tạo Nhật Nam, Hữu Phát…, những nhân tố có thể đem đến đột biến.


Dự đoán: 3 – 1

Phát biểu trước trận đấu

HLV Đinh Văn Dũng: “Đã đeo đuổi nghiệp cầm quân, bất cứ ai cũng mong muốn giành được thứ hạng cao nhất ở những giải đấu mình tham gia. Nhưng chỉ với 4 ngày chuẩn bị, tôi và các cộng sự quả là gặp khó khăn. Chúng tôi chỉ đặt ra chỉ tiêu cố gắng thể hiện hết khả năng qua từng trận đấu”

Trưởng đoàn Maung Maung: “Đây là lứa cầu thủ còn rất trẻ của chúng tôi. Họ là những sự đầu tư trong tương lai của bóng đá Myanmar không phải cho SEA Games 2011, mà sẽ là Olympic 2012 và SEA Games 3 năm sau nữa. Tôi biết đội bóng của các bạn rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình với đội tuyển của các bạn và hy vọng một kết quả tốt nhất sẽ đến với đội bóng của tôi”


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm