Philippines và Myanmar không lộ "bài tủ"

01/12/2010 21:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Với mục đích thả lỏng, cả Philipines lẫn Myamnar đều khởi động nhẹ trong buổi tập cuối khi phần lớn thời gian họ luyện lại các bài chiến thuật, cũng như làm quen với mặt sân Mỹ Đình.

Buổi tập của ĐT Philipines đã kéo dài  lâu hơn dự kiến (quá 20 phút). Do là buổi tập cuối nên ông McMenemy chủ yếu yêu cầu các học trò tập nhẹ và làm quen với mặt sân Mỹ Đình.  Phần đầu tiên của buổi tập, ông McMenemy tạo sự thoải mái cho các cầu thủ bằng trò chơi đuổi bắt khi chia 19 cầu thủ (trừ 3 thủ môn tập riêng)  thành 3 nhóm. Sau màn đuổi bắt kéo dài chừng 10 phút, các cầu thủ Philipines bắt đầu bước vào các bài tập chiến thuật.

Ông McMenemy chia ra 2 đội để tập các bài tấn công và phòng ngự. Bài tập diễn ra trên một nửa sân tập với một bên chuyên làm nhiệm vụ phòng ngự và một bên sẽ thực hiện các bài tấn công nhằm xuyên thủng hệ thống phòng ngự đối phương. Có thể nhận thấy Philipines không bộc lộ một miếng đánh nhất định nào khi ông McMenemy cho phép các học trò thoải mái triển khai tấn công theo ý tưởng. Yêu cầu duy nhất của ông là muốn các học trò thực hiện những đường lên bóng nhanh và ít chạm.

Các cầu thủ Myanmar trong một buổi tập - Ảnh D.A


Cuối buổi tập, ông McMenemy mới yêu cầu một số cầu thủ thực hiện những đường treo bóng bổng vào trong vòng cấm để rèn các bài không chiến. Có lẽ, đây sẽ là bài tủ của Philippnes ở AFF Suzuki Cup lần này. Số cầu thủ còn lại dược chia ra để thực hiện các pha phối hợp ngắn và cự ly trung bình nhằm tìm kiếm sự nhuần nhuyễn và nhịp nhàng khi xung trận.

Trái với Philipines, Myanmar lại chú trọng khá nhiều vào các bài khởi động khi ông Tin Myint Aung yêu cầu các học trò của mình thực hiện khá kĩ những bài tập khởi động, cũng như thực hiện những đường ban bóng để làm quen với mặt sân Mỹ Đình. Sau bài khởi động kéo dài tới 15 phút, ông Tin Myint Aung bắt đầu tiến hành các bài tập chiến thuật.

Khác với những buổi tập trước khi chủ yếu nhồi bóng bổng vào trong vòng cấm cho các tiền đạo có thể hình cao to dứt điểm, ở buổi tập cuối này, ông Tin Myint Aung đã yêu cầu các học trò thực hiện khá nhiều những bài đan bóng từ khu vực giữa sân trước khi thực hiện những đường xẻ nách cho các tiền vệ cánh dâng cao và thực hiện các đường đưa bóng vào trong vòng cấm. Sự khác biệt ở bài tập này chính là việc ông Tin Myint Aung yêu cầu các cầu thủ thay vì chỉ đơn thuần thực hiện các bài treo bóng bổng mà còn sử dụng khá nhiều đường căng ngang ở tầm thấp để các tiền đạo cắt mặt băng vào dứt điểm. Một khác biệt nữa là miếng đánh này yêu cầu sự tham gia của khá nhiều cầu thủ từ hậu vệ cánh, trung vệ cho đến các tiền đạo có nhiệm vụ làm tường.

Trước khi kết thúc buổi tập, ông Tin Myint Aung lại cho các học trò tiến hành những bài tập nhằm thả lỏng bằng những trò chơi có tính chất thư giãn. Ngày mai (2/12) vào lúc 19h30, Myanmar sẽ đá trận đầu tiên với chủ nhà Việt Nam.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm