01h45 ngày 8/6, CH Czech - Italia: “Em” đã thắng, giờ đến “anh”…

07/06/2013 07:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm trước, Insigne đã ghi bàn duy nhất giúp U21 Italia hạ gục U21 Anh trên đất Israel, mở ra cuộc phiêu lưu của đội “Azzurri em” ở giải vô địch U21 châu Âu. Còn đêm nay, Azzurri sẽ chơi thế nào tại Praha?

Balotelli và El Shaarawy sẽ tỏa sáng trên hàng công?

Trong cuộc họp báo ở trại Coverciano trước giờ lên đường sang Praha để đá trận đêm nay với CH Czech, Buffon tuyên bố, anh muốn tham dự 5 vòng chung kết World Cup liên tiếp.

Từ ước mơ của Buffon...

Vấn đề nằm ở chữ "muốn", nhưng trên thực tế, cơ hội của anh không thiếu. Nếu không có gì trục trặc, Brazil 2014 sẽ là World Cup thứ năm của Buffon khi anh bước sang tuổi 36, điều chưa từng có cầu thủ Italia nào đạt tới. Trên thế giới cũng mới có 2 cầu thủ làm được điều ấy trong lịch sử, thủ môn của đội tuyển Mexico Carbajal trong các năm từ 1950 đến 1966 và tiền vệ của đội tuyển Đức Matthaeus, từ World Cup 1982 đến 1998.

Ước mơ ấy, trên thực tế, có thể thành hiện thực. Đội tuyển mà Buffon đeo băng đội trưởng đang đứng đầu bảng của họ ở vòng loại. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính và niềm tin đang bao phủ lên calcio lại chính là bệ phóng cho một lứa trẻ Thiên thanh bừng sáng ở Israel, và đó là cơ sở để Buffon, đang ở cái dốc bên kia của một sự nghiệp dài và vinh quang, tin rằng, đội tuyển Ý có cả hiện tại lẫn tương lai.

Trong khi với Buffon, trận đấu tại Praha có thể là một cuộc "đụng độ tình cảm", bởi đấy là quê vợ anh, Alena Seredova, và anh chỉ cho rằng "51% khả năng vợ tôi ủng hộ tôi", thì đối với Prandelli, đây là cơ hội cuối cùng cho Italia tổng duyệt trước khi đến Confed Cup 2013 (trận giao hữu với Haiti hôm 11/6 chỉ có ý nghĩa khởi động). So với trận chung kết EURO 2012 cách đây một năm ở Kiev, các nhà á quân châu Âu có 8 thay đổi trong đội hình, trong khi Tây Ban Nha, đội bóng đã hạ họ 4-0 hôm ấy, chỉ có 4 thay đổi nhân sự. Tuyến chứng kiến sự lột xác mạnh mẽ nhất chính là ở hàng công, khi chỉ còn lại mỗi mình Balotelli.

Điều ấy cho thấy không phải là Prandelli đang đứng trước một cuộc khủng hoảng về nhân sự hay lối chơi, khi sơ đồ 4-3-3 đã được chọn sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, mà chính là vì vị HLV này muốn có thêm những phương án mới cho các vị trí dự phòng.

...cho đến những thử nghiệm cho kế hoạch B

Không ngạc nhiên khi Prandelli đem đến Brazil cho giải đấu một diện mạo mới cho đội tuyển Italia, một đội bóng chắc chắn mạnh hơn thời điểm họ đã thi đấu (và có thể coi là thành công) ở EURO 2012. Nhắm vào chất lượng là tiêu chí hàng đầu của Prandelli. Hàng tiền vệ cho thấy điều đó: những tiền vệ đánh chặn đơn thuần biến mất, nhường chỗ cho các tiền vệ đa năng, có thể chơi nhiều vị trí và đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau (Nocerino mất chỗ vào tay Aquilani).

Hàng tiền đạo là một minh chứng khác: Không chỉ những cầu thủ có phong độ tốt nhất được triệu tập, mà họ còn phục vụ hai toan tính chiến thuật của Prandelli, có thể đá xuất phát cùng 4-3-1-2 (cặp tiền đạo El Shaarawy-Balotelli) để rồi sau đó chuyển thành 4-3-3 (Cerci chơi tiền đạo cánh).

Sự thật là đội tuyển Czech đang khủng hoảng về thành tích. Thủ đô Prague cũng có nguy cơ bị lụt khi nước đang dâng cao trên dòng Danube. Nhưng điều mà Prandelli lo ngại không phải là việc trận đấu có thể bị ảnh hưởng, mà chính là tinh thần của những người Thiên thanh, những người được cảnh báo về việc nghĩ quá sớm đến Confed Cup. Chắc chắn Italia không thể chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt ở Brazil. Họ đã chơi tương đối tốt trong năm 2013, đã lấn lướt Brazil trong một trận giao hữu (hòa 2-2), đã cho thấy những dấu hiệu tiến bộ trong sơ đồ 4-3-3. Sự khẳng định phải được tiếp tục đêm nay, ở Praha, sau khi đội “Azzurri em” nổ súng vào lưới Anh. Như một lời tuyên bố, rằng nhiều trong số họ cũng đang lăm le chiếm chỗ của các tuyển thủ lớn ở Brazil một năm sau.

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

2 Kể từ trận chung kết EURO 2012, Italia mới chỉ thua đúng hai trận (1-2 trước Anh, tháng 8/2012, và 1-2 trước Pháp, tháng 11/2012, giao hữu), thắng 5 và hòa 3 trận.

3 Italia sẽ đá 3 trận ở vòng bảng Confed Cup 2013 với Mexico (16/6), Nhật Bản (19/6) và chủ nhà Brazil (22/6).

4 Italia đã gặp CH Czech 4 lần, chỉ thắng được một trận duy nhất, ở vòng bảng VCK World Cup 2006 (2-0), hòa một trận (2-2, năm 2004, giao hữu) và thua hai trận (0-1, giao hữu, tháng 5/2002, và 1-2, vòng bảng EURO 1996).

Đội hình dự kiến:

Czech: Cech - Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky - Darida, Hübschman, Plasil, Rosicky - Lafata, Vydra.

Italia: Buffon - Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini - Marchisio, Pirlo, De Rossi - Montolivo -Balotelli, El Shaarawy.

DỰ ĐOÁN: 1-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm