ĐT Italia, 1 ngày trước trận ra quân: Niềm hy vọng Gilardino

14/06/2009 13:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Alberto Gilardino vừa trải qua một mùa giải đầy thành công cùng Fiorentina, và là chân sút người Italia ghi bàn nhiều thứ 2 Serie A (sau Di Vaio). Sau thời gian vật lộn ở Milan, Gila đã tìm lại chính mình và trở thành niềm hy vọng của Italia ở Confed Cup. Trước trận ra quân trên đất Nam Phi, Gila được kỳ vọng sẽ tiếp tục "nổ súng" vào lưới Mỹ.

Một pha đá phạt "made in Pirlo" bên cánh phải, Gilardino di chuyển rất nhanh để thoát khỏi vòng vây các hậu vệ đối phương trước khi nhoài người đánh đầu lái bóng đầy kỹ thuật vào góc xa, khiến thủ môn lão luyện Kasey Keller chỉ còn biết bay người một cách chiếu lệ. Trong niềm hân hoan của các đồng đội, Gilardino ăn mừng bàn thắng với động tác của một nghệ sĩ dương cầm đang trình diễn bản nhạc du dương, mà người ta không thể nào lý giải nổi vì sao anh làm thế. Ba năm sau ngày làm tung lưới Mỹ tại vòng bảng World Cup 2006, trên sân Fritz Walter ở Kaiserslautern, Gilardino tiếp tục được kỳ vọng sẽ lặp lại điều tương tự khi hai đội tái đấu đêm mai.

HLV Marcello Lippi đã mang đến Nam Phi 6 chân sút để có nhiều lựa chọn cho hàng công, nhưng có thể nhận thấy ưu thế có phần nào đó nghiêng về phía Alberto Gilardino trong vai trò trung phong cắm. Quagliarella, Pepe, Rossi và cả Iaquinta thường dạt cánh nhiều hơn, trong khi Luca Toni đã xa sút so với chính mình, và không còn bùng nổ như Gilardino. Tại Serie A mùa giải vừa qua, nếu không tính những bàn thắng gần như đã được "dọn sẵn" trên chấm 11m, với 19 lần lập công, Gilardino chính là chân sút tốt thứ hai, sau Vua phá lưới Zlatan Ibrahimovic, chứ không phải Marco Di Vaio (6 phạt đền) và Diego Milito (7).
 

Gilardino đang lấy lại phong độ trong màu áo Fiorentina

Nếu tính trên tất cả mọi giải đấu cấp CLB, cũng như ĐTQG, Gilardino đã đạt đến con số 28 bàn thắng trong mùa 2008-09, sau khi lập cú đúp bằng đầu vào lưới New Zealand gần 1 tuần trước. Trước đó, ngoài 19 bàn thắng ở Serie A, Gila còn có 6 lần khác lập công ở hai Cúp châu Âu cho đội bóng áo Tím, cùng pha ghi bàn trong trận giao hữu giữa Italia với Áo hôm 20/8/2008 tại Nice (hòa 2-2). Trong hơn 500 cầu thủ thi đấu tại Serie A, chỉ Ibrahimovic là làm được nhiều hơn con số của Gila. Tiền đạo người Thụy Điển đã chạm mốc 30 bàn thắng trong mùa giải qua, sau khi đóng góp 1 bàn vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước đối thủ yếu Malta.

Những con số thống kê trên đã cho thấy sự bùng nổ đến kinh ngạc của Gila, khi mà mùa giải trước đó anh phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Milan, và mất luôn suất dự VCK EURO 2008 vào tay Antionio Cassano. Với khát vọng tìm lại mình bằng việc chuyển sang Fiorentina, nơi anh phải chấp nhận mức lương thấp hơn nhưng được tái ngộ người thầy cũ Prandelli, cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi, Gila đã nhận được phần thưởng xứng đáng là một vị trí thường xuyên trong thành phần Italia dưới thời Lippi. Đến Nam Phi, Gila tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ của mình để "khởi động" cho cuộc đua chính thức tại Confed Cup. Sau hai bàn thắng được ghi vào lưới New Zeland, Gila tiếp tục lập cú đúp khác trong trận đấu tập với CLB địa phương Tshwane.

Trong quá khứ, cả Lippi lẫn Donadoni đều không mấy trọng dụng Gila so với Luca Toni, khi chân sút của Bayern Munich tì đè tốt và "mắn" bàn thắng hơn. Nói một cách chính xác, thì Gila thường không thể hiện được phong độ tốt nhất trong màu áo Thiên thanh so với các đồng đội khác. Ở Đức mùa Hè 2006, anh đã làm tung lưới Mỹ, đã có đường chuyền quyết định giúp Del Piero nhận chìm giấc mơ của người Đức tại bán kết, nhưng đó là chiến công tập thể (và thực tế là Đức đã thua sau hai pha bóng như mơ của Pirlo và Grosso). Giờ đây, Gila đang có cơ hội để trở thành tiền đạo chủ lực của Italia, và biến Confed Cup thành giải đấu của anh.
 
Ngọc Linh
 
Đá tập: Italia – Tshwane 6-0

Pirlo tiếp tục ghi điểm, Cannavaro nghỉ trận gặp Mỹ

Trước khi lên đường sang Nam Phi, Andrea Pirlo là một trong những vị trí bị nghi ngờ nhiều nhất của Italia, đặc biệt là trong sơ đồ 4-3-3 đòi hỏi sự cơ động rất cao. Điều đó là dễ hiểu, bởi Pirlo thêm một mùa giải nữa "chìm" cùng Milan. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày tại Pretoria, tiền vệ 30 tuổi này đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Trong trận giao hữu với New Zealand mà Italia bộc lộ nhiều vấn đề, Pirlo là gương mặt nổi bật nhất.

Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu tập với CLB Tshwane của Nam Phi đêm 12/6, Pirlo tiếp tục ghi điểm với HLV Lippi để tìm một vị trí chính thức trận gặp Mỹ. Bằng một cú "punizione" sở trường (đá phạt trực tiếp), Pirlo đã mở ra thắng lợi 6-0 cho Italia, và trở thành ông chủ thực sự ở khu vực giữa sân. Toni và Iaquinta lần lượt ghi thêm 2 bàn khác cho Italia trong hiệp 1. Trong hiệp 2, ngay khi được vào sân Gilardino đã lập cú đúp và bàn thắng còn lại của Italia do Quagliarella thực hiện.

Trong khi Pirlo mang đến sự sáng tạo ở trung tuyến, Gila bùng nổ trên hàng công, thì hàng thủ Italia tiếp tục lao đao. Chỉ một ngày sau khi trở lại tập luyện, đội trưởng Cannavaro đã tái phát chấn thương mắt cá từng khiến anh "ngồi chơi" những ngày đầu đặt chân đến Nam Phi, và cùng thủ môn Amelia ngồi ngoài dự khán trận đấu với Tshwane. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Cannavaro gần như sẽ không thể tham dự trận đấu ra quân của Italia. Không những thế, khả năng trở lại của Cannavaro trong trận thứ hai với ĐKVĐ châu Phi Ai Cập cũng đang bỏ ngỏ.

Vắng Cannavaro, nhiều khả năng HLV Lippi sẽ sử dụng Legrottaglie đá cặp cùng Chiellini. Vấn đề là Legrottaglie đã xuống phong độ trong giai đoạn cuối mùa cùng Juventus, và đã gây thất vọng lớn trong trận giao hữu với New Zealand.

Đội hình xuất phát: Buffon - Zambrotta, Legrottaglie, Chiellini, Grosso - Gattuso, De Rossi, Pirlo - Camoranesi, Toni, Iaquinta.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm