ĐT Italia, 2 ngày trước trận ra quân ở Confed Cup: Khi De Rossi cũng là vấn đề

13/06/2009 16:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Gần như chắc chắn Italia sẽ bước vào Cúp các Liên đoàn châu lục 2009 với chiến thuật mang "phong cách" của Barcelona, 4-3-3, với chìa khóa là De Rossi. Thế nhưng, khi mà trận đấu đầu tiên với Mỹ không còn lâu nữa sẽ diễn ra, tiền vệ của Roma lại đang là mối quan ngại lớn nhất của HLV Lippi.

De Rossi khó đá trận mở màn

Trong buổi tập cuối ngày 11-6 vừa qua, tức sau trận thắng nhọc nhằn và đầy may mắn trước New Zealand, HLV Marcello Lippi đã đón nhận cùng lúc hai sự trở lại sau những cơn đau nhẹ, đội trưởng Fabio Cannavaro và Daniele De Rossi. Đây là tin rất quan trọng, bởi De Rossi đang được HLV Lippi chọn để xây dựng một Italia theo hướng tấn công hơn. Khi những Gattuso và Pirlo của Milan không còn ổn định, những Montolivo hay Palombo quá non kinh nghiệm quốc tế, vai trò của De Rossi càng được chú ý. Có thể nói, chưa bao giờ anh có tầm quan trọng như hiện nay với Italia.

Trong sơ đồ 4-3-3 theo phong cách của Barcelona, hay "phương án B" 4-2-3-1 thì tiền vệ của Roma đều là nhân tố thật khó để có thể thay thế. Vài năm trước, Pirlo cần thiết với tuyến giữa của Italia như thế nào thì giờ De Rossi cũng tương tự. Tuy nhiên, khi mà cuộc đối đầu với Mỹ ở lượt trận đầu tiên của bảng B không còn lâu nữa sẽ diễn ra, De Rossi lại đang là một trong những vấn đề khiến Lippi phải suy nghĩ rất nhiều, bên cạnh việc củng cố lại hàng thủ thi đấu như những kẻ nghiệp dư. Vì sao? Các bác sĩ của Italia đã đánh giá không đúng mức độ chấn thương của De Rossi.

De Rossi khó lòng đá trận mở màn Confed Cup 2009
 
Trên thực tế, cơn đau của tiền vệ này không chỉ dừng ở việc hoạt động quá nhiều khiến cơ mỏi mà các bác sĩ đã báo cáo với Lippi. Kể từ khi đặt chân xuống Nam Phi, phần lớn thời gian các đồng đội tập luyện và đá giao hữu thì De Rossi thường xuyên phải nhờ đến thuốc giảm đau. Đó là hệ quả sau một mùa giải kéo dài, mà De Rossi là vị trí không thể thiếu của Roma (2.874 phút tại Serie A). Vì thế, thật khó đảm bảo rằng tiền vệ 25 tuổi này sẽ đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đầu tiên của Italia ở Confed Cup. Trước lối chơi dựa không ít vào thể lực của Mỹ, nếu De Rossi ra sân mà thể lực không đảm bảo, điều đó không chỉ nguy hiểm cho chính anh mà cả Italia.

Nỗi ám ảnh 2006

Ngay cả khi đủ sức để ra sân trong trận gặp Mỹ thì De Rossi cũng không tạo được sự yên tâm một cách tuyệt đối cho HLV Lippi. Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày gần đây, báo chí Italia cũng như chính bản thân De Rossi liên tục nhắc đến trận đấu giữa Italia với Mỹ tại vòng bảng World Cup 2006. Khi ấy, De Rossi đã đưa thẳng cùi chỏ vào mặt Brian McBride trong pha tranh bóng với anh này. Hậu quả là McBride rời sân để bác sĩ chăm sóc với gương mặt bê bết máu, còn De Rossi nhận án treo giò 4 trận từ FIFA.

Sau 3 năm, De Rossi đã trưởng thành hơn rất nhiều, chứ không còn là một cầu thủ trẻ luôn bị sức ép chi phối, và Brian McBride cũng không còn có tên trong ĐT Mỹ nữa. Thế nhưng, có một thứ vẫn không thay đổi so với trận đấu của 3 năm trước: cái đầu nóng như một khối than hồng của De Rossi. Sau thời gian dài chơi bóng đỉnh cao, đã được Roma trao chiếc băng đội phó với niềm tin tưởng anh sẽ thay thế vai trò của Totti trong trương lai, tài năng cũng được cải thiện rất đáng khen ngợi, nhưng sự thiếu kiềm chế của De Rossi lại không hề giảm. Trong mùa giải 2008/09 vừa qua, cùng với các đồng đội Mexes, Panucci, Perrotta, De Rossi đã 2 lần bị truất quyền thi đấu chỉ vì bản tính nóng nảy của mình.

Điều gì sẽ diễn ra nếu Italia gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, và De Rossi bị khiêu khích từ đối phương? Thật khó để đoán được kết quả của những sự kiện đó sẽ thế nào. Vấn đề nằm ở bản thân De Rossi, khi tâm lý thi đấu của anh luôn là điểm yếu chết người. Roma chưa bao giờ là một đội bóng đáp ứng được sự kỳ vọng, và De Rossi đã hoàn toàn tiếp thu được hết "phẩm chất" này của đội bóng thủ đô. Chưa bao giờ có được cơ hội tốt như thời điểm này để khẳng định mình, khi Italia đang bắt đầu bước vào thời kỳ quá độ, liệu De Rossi có thể thay đổi được mình để đáp ứng sự kỳ vọng của Lippi, cũng như các tifosi của Azzurri?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm