ĐT Italia: Marcello, đừng quên trẻ hóa đội hình…

22/08/2008 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lippi có 2 năm dẫn dắt Azzurra và đi cùng họ đến chiến thắng ở World Cup, đã tạo ra cho mình một lứa cầu thủ trung thành, đã để lại dấu ấn thực sự lên đội bóng, và vì thế, dĩ nhiên được cho là có kinh nghiệm hơn nhiều người tiền nhiệm Donadoni.
 
Vị HLV trẻ ấy đã thất bại nặng nề ở EURO 2008 với một đội ngũ già nua nhất giải, một tập hợp gồm những cựu binh World Cup đã bước quá tuổi 30 và ngày càng trở nên già cỗi và những người khác bị Lippi gạt khỏi đội hình dự World Cup chiến thắng ấy. Không một ai trong số họ ở độ tuổi dưới 23. Donadoni đã bị loại khỏi ĐT, Lippi trở lại và ông phải đối mặt với một vấn đề mà nhiều nhà chuyên môn đã đặt ra với Donadoni sau khi thay Lippi mùa hè 2006: trẻ hóa đội hình, bởi đội hình VĐTG đã đến độ chín của sự nghiệp, và khi đã ở đỉnh dốc rồi, thế hệ ấy chỉ có nước đi xuống. Thực tế EURO đã chứng minh điều ấy.
 
 
Lippi phải xây dựng một đội hình cho những cuộc chiến kéo dài 2 năm tới, đến World Cup ở Nam Phi, nhưng với những người ông đã gọi cho trận tái xuất với Áo, trên thực tế, Italia vẫn không khác Italia của chính Lippi 2 năm trước, với những người đã nhiều hơn 2 tuổi. Cannavaro không thể mãi là một biểu tượng khi anh đã bước sang tuổi 35 như Materazzi, Del Piero cũng đã 34, đội hình ra quân với Áo có tuổi trung bình 29,3, nghĩa là vẫn quá cao, và sớm muộn gì Lippi cũng sẽ phải dần dần đưa vào ĐT những nhân tố mới trẻ trung của ĐT U21.
 
Nhưng có một thực tế đáng lo: khoảng cách thế hệ và đẳng cấp giữa lớp cựu binh và lớp trẻ quá lớn, rất khó để thực hiện một cách quyết đoán việc trẻ hóa đội hình với những người như Giovinco, Montolivo hay Giuseppe Rossi. Nhưng Lippi phải làm điều ấy, trước khi quá muộn và phải nhanh chóng tìm ra những người có thể thay thế cặp trung vệ thép Cannavaro-Materazzi đã quá già cỗi. Chiellini là một giải pháp, nhưng ai có thể đá cặp hợp lí với anh, một khi tất cả những trung vệ hay nhất ở Serie A đều là người nước ngoài (trong khi một người Ý có thể chơi xuất sắc ở vị trí ấy, Nesta, đã giã từ ĐT)?

Rất khó tin là Lippi sẽ gạt bỏ những công thần của năm 2006. Nhưng trong hành trình 2 năm từ khi ra mắt, vị HLV đầu bạc ấy đã làm nên những cuộc cách mạng nhỏ đem lại thành công lớn cho Azzurra: không xây dựng đội hình quanh Totti nữa, chuyển trọng tâm lối chơi xuống phía dưới, chỗ của Pirlo và lăng xê Grosso lên đỉnh cao thế giới. 2 năm sau, phát kiến lớn trong sức ép phải trẻ hóa đội ngũ của ông là gì?

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm