ĐT Italia : Buffon không hẹn ngày trở lại

17/06/2010 09:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Diễn tiến chấn thương của thủ môn Gigi Buffon càng lúc càng xấu với đội tuyển Italia. Từ chỗ không nghiêm trọng đến nghiêm trọng và giờ đây là đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả hy vọng có Buffon trở lại từ vòng knock-out của HLV Lippi cũng không có nhiều cơ hội thành hiện thực.

Buffon có thể phải về nước sớm. - Ảnh AP

Không ai nhận thấy chấn thương của Buffon khi chứng kiến anh thi đấu trong hiệp một trận gặp Paraguay, trừ các bác sỹ của đội tuyển Italia. Sau trận đấu, những gì người ta được biết chỉ là Buffon bị đau lưng, một chấn thương không nghiêm trọng. Bản thân Buffon cũng tin rằng anh sẽ sớm trở lại. Đến cuối ngày 15/6, lại có tin đó là chấn thương cơ hông, đồng thời khả năng Buffon ra sân ở trận gặp New Zealand là rất thấp. Hôm qua, mọi thứ đã được sáng tỏ. “Người nhện” đã bị thoát vị đĩa đệm cột sống, một loại chấn thương hết sức nguy hiểm. Tuy không quá đau đớn, thoát vị đĩa đệm lại rất khó chữa và dễ tái phát, đồng thời mức độ ảnh hưởng đến vận động của cầu thủ là cực lớn, bởi nó liên quan đến cử động của toàn bộ cơ thể.

Bác sỹ trưởng Enrico Castellacci vẫn cố tỏ ra lạc quan khi nhắc đi nhắc lại rằng đây chỉ là một chấn thương nhỏ, nhưng lại không đưa ra được dự đoán về ngày Buffon có thể tái xuất: “Chúng tôi không thể ấn định ngày cụ thể, bởi quá trình phục hồi của một vận động viên khác với những người bình thường, cả về thể chất và sức mạnh của lòng quyết tâm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Dù chỉ còn một cơ hội cũng phải cố gắng”. Được biết, Buffon sẽ cần khoảng 10 ngày để bình phục, đồng nghĩa với khả năng trở lại từ vòng 1/8, nhưng không ai dám chắc về điều này. Hiện HLV Lippi đã tính đến phương án đề xuất với FIFA cho phép gọi thủ môn Sirigu thay thế.
 
* Sẽ đá 4-4-2?

Việc Buffon không thể thi đấu là một mất mát lớn với Azzurra, nhưng trong thời gian chờ đợi và hy vọng, HLV Lippi cũng có thể đặt niềm tin vào thủ môn số hai Marchetti. Thách thức từ các chân sút New Zealand và Slovakia cũng không phải quá lớn cho Italia ở các trận còn lại của vòng bảng. Nói cách khác, lo lắng cho vị trí thủ môn bây giờ cũng chẳng ích gì, nên thay vì thế, sẽ hợp lý hơn nếu Italia quan tâm đến việc thay đổi lối chơi để vừa giảm áp lực lên hàng thủ, lại có thể đưa ra những phương án tấn công hiệu quả hơn.

Và Lippi đã làm thế. Sơ đồ 4-2-3-1 tương đối vô dụng ở hiệp đầu trận gặp Paraguay đã bị dẹp bỏ. Trong các buổi tập hôm qua, ông đã cho các cầu thủ chia đôi chơi theo sơ đồ 4-4-2, sơ đồ đã tạo nên sức sống và bàn gỡ hòa trong hiệp 2 trận ra quân. “Đội đỏ” bao gồm thủ môn Marchetti, các hậu vệ Maggio, Bonucci, Cannavaro và Bocchetti, các tiền vệ Pepe (phải), De Rossi, Montolivo và Marchisio (trái), cặp tiền đạo Gilardino-Di Natale. “Đội xanh” gồm thủ môn De Sanctis, các hậu vệ Zambrotta, Peruzzi (HLV thủ môn), Chiellini và Criscito, các tiền vệ Camoranesi, Gattuso, Palombo và Quagliarella, cặp tiền đạo Pazzini-Iaquinta.

Mục đích chính của thử nghiệm này là để tìm ra cặp tiền đạo tối ưu, nên các chân sút liên tục được đổi đội, nhưng kết quả thật đáng thất vọng cho HLV Lippi. Kết thúc trận đấu, hai bên hòa nhau 0-0. Nhưng dù thế nào thì ít nhất 4-4-2 cũng đáng để đem ra áp dụng trước New Zealand, đội bóng cũng chơi 4-4-2 tương đối dễ nắm bắt.
 
 Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm