EURO 2008

ĐT Đức: Dùng người Ba Lan chống người Ba Lan

08/06/2008 11:09 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Bộ 3 tuyển thủ Đức gốc Ba Lan, tiền vệ Piotr Trochowski cùng cặp tiền đạo Lukas Podolski – Miroslav Klose, là tâm điểm của cuộc đọ sức giữa “Mannschaft” và “Đại bàng trắng” ở Klagenfurt vào đêm nay.

Hôm 4/6 vừa qua, Podolski đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của mình, 4 ngày trước thời điểm khai mạc EURO và 6 ngày trước sinh nhật lần thứ 29 của người đá cặp Miroslav Klose. Chỉ hơn một giờ sau khi trận Đức – Ba Lan kết thúc, Klose sẽ chính thức bước sang tuổi mới. Cách đây tròn 2 năm, đúng vào ngày sinh nhật của mình (9/6), Klose đã lập một cú đúp vào lưới Costa Rica trong trận khai mạc World Cup 2006, giúp Đức giành thắng lợi 4-2. Đó là một ngày sinh nhật hồng của Klose, diễn ra 5 ngày trước trận đấu thứ 2 ở bảng A với Ba Lan.

 
Cặp bài trùng gốc Ba Lan của đội tuyển Đức

Ba Lan chính là quê hương của Klose cũng như
Podolski. Nếu như tại World Cup 2006, chỉ có 2 tiền đạo này mang gốc gác Ba Lan trong đội hình ĐT Đức thì ở EURO 2008, “Mannschaft” có thêm Trochowski, một người sinh ra ở thị trấn Tczew thuộc miền Bắc xứ bạch dương. So với Klose – Vua phá lưới World Cup 2006, hay Podolski – Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu cách đây 2 năm trên đất Đức, tài năng và danh tiếng của Trochowski còn có phần hạn chế hơn. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern nhưng bị thải ra và chỉ thực sự nổi lên khi khoác áo Hamburg. Tiền vệ mới 24 tuổi này là tân binh của HLV Joachim Loew vào đầu tháng 10/2006, khi ông mới lên thay Juergen Klinsmann chưa lâu. Tuy nhiên, vai trò của Trochowski ở EURO 2008 này chỉ mang tính dự bị chiến lược bởi anh có thể chơi tất cả các vị trí trên hàng tiền vệ, đặc biệt là trong vai trò hộ công như Ballack.

Một vấn đề trước lúc vào trận của ĐT Đức là ai sẽ đá cặp cùng Klose trên hàng tấn công. Mặc dù sa sút phong độ song Klose chắc chắn vẫn có một suất đá chính, tuy nhiên, ai sẽ sát cánh cùng anh thì vẫn còn là một bí ẩn. Theo phân tích và phán đoán của báo chí Đức, nhiều khả năng Loew vẫn tin dùng Podolski, người đã chơi rất tốt tại World Cup 2006 (3 bàn), chỉ kém Vua phá lưới Klose (5 bàn), nhưng lại không được ra sân thường xuyên trong mùa giải vừa qua ở Bayern Munich.



Có trong tay những dòng máu Ba Lan,
liệu đêm nay đội Đức có ăn gỏi được đối thủ?

Nguyên nhân không hẳn do Podolski sa sút phong độ, mà chủ yếu vì Ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria “ép” HLV Ottmar Hitzfeld phải dùng cặp Klose – Luca Toni mà họ phải bỏ ra tới 26 triệu euro để đưa về sân Allianz trong mùa Hè trước. Chính vì thế, Podolski không có nhiều cơ hội ra sân và việc anh ghi được 10 bàn, 5 ở Bundesliga và 5 ở Cúp UEFA, là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Có thể số bàn thắng ấy còn quá ít so với Oliver Neuville (15 bàn ở giải hạng Nhì), Klose và Kevin Kuranyi (20 bàn) hay Mario Gomez (28 bàn) nhưng xét về mặt hiệu quả so với thời gian thực tế thi đấu, anh cũng xứng đáng có được một suất đá chính, bởi còn có sự ăn ý với Klose trong thời gian khá dài sát cánh cùng nhau.

Dùng người Ba Lan chống lại Ba Lan, xem ra đây là một đòn đau nữa mà người Đức đánh vào nước láng giềng. Ba Lan là nước láng giềng duy nhất trong số 8 quốc gia giáp với Đức chưa một lần hạ “Mannschaft” trên sân cỏ!

Đông Hà

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm