Beckham và Walcott, một trong hai hay chọn cả hai?

09/09/2008 08:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù đã có ba điểm trọn vẹn trước Andorra, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về sức mạnh thật sự của ĐT Anh dưới thời của HLV Capello, người được coi là có “kỷ luật thép” và sẽ mang đến cho “Tam sư” một luồng gió mới.

Ba điểm có được trước một đội bóng yếu như Andorra không phải là một điều gì đó quá vẻ vang đối với ĐTQG xứ sở sương mù. Đặc biệt là họ đang cần phải chứng tỏ sức mạnh thật sự trong vòng loại World Cup 2010 để lấy lại danh dự khi bị “chầu rìa” ở VCK Euro ở Áo và Thụy Sỹ vừa qua. Hơn nữa, đối thủ sắp tới của ĐT Anh lại chính là “cố nhân” Croatia , đội bóng trực tiếp biến họ thành khán giả bất đắc dĩ của Euro 2008.

Trận đấu diễn ra ở Zagreb lần này chắc chắn sẽ khiến HLV Capello phải đau đầu suy nghĩ về hai cái tên David Beckham và Theo Walcott. Ông sẽ phải lựa chọn ra một cầu thủ đảm nhận vai trò tiền vệ cánh phải trong trận cầu then chốt với Croatia . Liệu đó sẽ là Beckham, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, hay sẽ là Walcott, một cầu thủ trẻ nhưng có tốc độ và kỹ thuật tốt?
 
Sức trẻ của Walcott...

Mặc dù Walcott đã thi đấu khá ấn tượng trong trận đấu với Andorra hôm thứ 7 vừa rồi, nhưng nên nhớ cầu thủ này vẫn còn rất trẻ và áp lực trong trận đấu với Andorra không phải là lớn, chắc chắn sẽ khác hẳn so với khi ĐT Anh có chuyến làm khách trước ĐT Croatia, nơi sở hữu những cầu thủ có lối đá rất khó chịu lại được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà. Chắc chắn khả năng Walcott bị “khớp” là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với tốc độ của mình Walcott cũng có nhiều cơ hội để quấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Điều quan trọng là cầu thủ của Arsenal có giữ được sự bình tĩnh cần thiết để đưa ra những pha xử lí chính xác nhất hay không.

Còn đối với Beckham, cầu thủ điển trai đang thi đấu cho LA Galaxy đã quá quen với những áp lực như vậy. Kể cả về mặt khán giả lẫn tính chất của trận đấu. Hẳn Capello có thể tin tưởng được vào “tinh thần thép” của cựu tiền vệ Manchester United trong trận đấu này. Hơn nữa, trước một đối thủ chơi phòng ngự vững chắc như Croatia , những pha đá phạt hay tạt bóng mang thương hiệu Beckham là tối quan trọng. Với việc các cầu thủ Anh chưa thật sự có được một lối đá ăn ý và nhuần nhuyễn cũng như mang đến sự đột biến cần thiết như hiện nay, thì những tình huống cố định hay phương án treo bóng bổng đến từ đôi chân của Beckham là một giải pháp hứa hẹn mang về một kết quả có lợi cho đội bóng quốc đảo sương mù.
 
...hay kinh nghiệm của Beck sẽ thuyết phục được Capello?

Thậm chí một phương án được đặt ra là ĐT Anh sẽ ra quân trong trận đấu với Croatia với sự xuất hiện của cả Beckham và Walcott. Khi đó, Beckham sẽ được đá dạt vào bên trong như một tiền vệ giữa, vị trí mà anh cũng đã hơn một lần đảm nhận trong màu áo “Tam sư”, còn Walcott sẽ phụ trách hành lang cánh phải để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của mình. Hơn nữa hai cầu thủ này có thể thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Lúc đó Capello sẽ có những miếng đánh bất ngờ dành cho đối phương. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án này, ĐT Anh sẽ phải chơi với 5 tiền vệ và sẽ chỉ có một tiền đạo cắm phía trên. Vì Beckham và Walcott đều không phải là những cầu thủ thiên về phòng ngự. Giả sử Lampard, Joe Cole, Beckham và Walcott đều chơi tấn công, sẽ phải có một cầu thủ biết thu hồi bóng. Nếu không phần trăm thất bại của Capello và các học trò là rất cao.

Chúng ta hãy cùng chờ xem chiến lược gia người Italia sẽ giải quyết ra sao với bài toán khó ở trận đấu với Croatia . Hơn ai hết, Capello hiểu được tầm quan trọng của cuộc đối đầu này. Nó sẽ là sự đánh giá đúng nhất cho khoảng thời gian nắm quyền ở ĐT Anh của ông trong thời gian qua.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm