Loại hẳn Lampard và Gerrard?

10/10/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sự tỏa sáng bất ngờ của Scott Parker, phong độ ổn định của Gareth Barry cùng tài năng hiếm thấy của Jack Wilshere đã báo hiệu tương lai mờ mịt dành cho Frank Lampard và Steven Gerrard ở ĐT Anh.

Suốt 6 năm trời, từ EURO 2004 cho đến World Cup 2010, người Anh đau đầu với bài toán làm thế nào để Lampard và Gerrard cùng đứng ở ĐTQG. Lampard ghi đều đặn 20 bàn/mùa cho Chelsea còn Gerrard thể hiện khả năng tấn công tuyệt vời khi rời bỏ vị trí tiền vệ trụ thủa ban đầu. Đẩy ai xuống đá thấp trong sơ đồ tiền vệ hình kim cương cũng phí. Bản thân họ lại không thể tìm thấy tiếng nói chung, thường xuyên giẫm chân lên nhau. Thiếu quyết đoán, Eriksson thất bại với bài toán Lampard - Gerrard. Tương tự với người kế nhiệm Steve McClaren.


Liệu còn chỗ ở tuyển Ảnh cho Lampard và Gerrard? - Ảnh Getty

Fabio Capello quyết đoán hơn. Ông giữ nguyên vị trí của Lampard và đẩy Gerrard sang cánh trái. Dù Gerrard không thể phát huy tối đa tài năng thực sự của mình, giải pháp ấy của Capello không hề tồi khi tiền vệ thủ quân của Liverpool vốn là một cầu thủ đa năng. Ở vòng loại World Cup 2010, lần đầu tiên người ta thấy Lampard và Gerrard tìm thấy tiếng nói chung, không giẫm lên chân nhau. Lampard có 4 bàn ở vòng loại còn Gerrard có 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Lampard đá cặp rất tốt với Barry ở khu vực giữa sân trong khi Gerrard tỏ ra rất lợi hại với những pha đi bóng chéo từ cánh trái vào trung lộ. Tiếc thay, cả hai cùng thi đấu dưới sức ở Nam Phi mùa Hè trước. Thất bại tan tác trước tuyển Đức, đội bóng đã thi đấu ấn tượng với các tiền vệ trẻ như Oezil, Khedira và Muller, là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc Lampard và Gerrard rút dần khỏi ĐTQG.

Lampard, 33 tuổi, đã mất vị trí chính thức khi Capello nhận ra tài năng tuyệt vời, đầy hứa hẹn của Jack Wilshere. Những trận gần đây của tuyển Anh, Wilshere không góp mặt vì chấn thương. Nhưng Lampard vẫn phải ngồi dự bị ngay cả khi anh vừa tìm lại phong độ tốt trong màu áo Chelsea, liên tục ghi bàn cho The Blues. Lý do: Capello tỏ ra yên tâm hơn với giải pháp Scott Parker. Tiền vệ đang khoác áo Tottenham đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc trong 1 năm trở lại đây. Vừa chuyển đến từ West Ham, Parker đã trở thành cầu thủ không thể thay thế ở Tottenham, thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời, như trận derby Bắc London với Arsenal vừa qua. Ở Montenegro, Parker hoàn thành cực tốt vai trò thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Đã lâu lắm rồi, từ sau Owen Hargreaves, tuyển Anh mới tìm thấy một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

Khi Wilshere trở lại sau chấn thương, tương lai của Lampard càng trở nên mờ mịt hơn. Tương tự với Gerrard. Không chỉ vị trí trung tâm mà cánh trái của tuyển Anh giờ đây chật ních tài năng. Ashley Young giờ đã chắc suất đá chính và là cầu thủ hay nhất, hiệu quả ở trận đấu quyết định tại Montenegro. Dự bị cho Young hiện giờ Downing, đồng đội của Gerrard ở Liverpool. Downing là cầu thủ chạy cánh điển hình, sở hữu tốc độ và những quả tạt có độ chính xác cao. Đó là chưa kể những cầu thủ trẻ hơn Gerrard như Adam Johnson có thể đá ở cánh trái.

Lampard và Gerrard là những công thần của tuyển Anh suốt gần 1 thập kỷ qua. Capello có thể vẫn triệu tập họ vào ĐTQG, nhưng vai trò sẽ hạn chế hơn rất nhiều, thậm chí chỉ là giải pháp phụ mà thôi.

Đức Lộc

*Bạn đánh giá thế nào về khả năng đóng góp của Lampard và Gerrard cho đội tuyển Anh? Liệu Fabio Capello có nên đưa hai công thần này sang Euro 2012, hay ông nên để dành "đất" cho những cầu thủ trẻ hơn hoặc phù hợp hơn với sơ đồ chiến thuật tuyển Anh đang theo đuổi? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm