ĐT Anh: Thử nghiệm cuộc sống không Rooney

13/10/2009 09:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chấn thương bất ngờ của Wayne Rooney là cơ hội để Capello tìm ra lời giải cho một bài toán mà người hâm mộ lo ngại đến mức không muốn nhắc đến. Đó là ĐT Anh với cuộc sống không Rooney.

Nếu Rio Ferdinand tiếp tục bị chấn thương hành hạ, ai sẽ thay thế anh ở Nam Phi? Cần biết rằng Rio chỉ 4 lần đá cặp với Terry ở vòng loại World Cup 2010 và những trận anh vắng mặt, người được tin dùng nhất là Upson đã hoàn thành nhiệm vụ. Không Lampard thì có Carrick hoặc kéo Gerrard trở lại vị trí trung tâm. Còn nếu không Rooney? Capello có hơn 7 tháng để đi tìm lời giải cho bài toán này.

Bàn thắng

Thứ nhất là vấn đề bàn thắng. Trừ Theofanis Gekas của Hy Lạp, đội bóng chưa chắc có mặt ở Nam Phi mùa Hè sang năm, không tiền đạo hàng đầu nào ở châu Âu có thể sánh ngang với số bàn thắng của Rooney ở vòng loại World Cup 2010: 9 bàn tất cả. Miroslav Klose của Đức còn kém 2 bàn. David Villa cũng vậy, trong khi người đá cặp với anh ở ĐT Tây Ban Nha và cũng là chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League, Fernando Torres, thậm chí tịt ngòi hoàn toàn. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng im lặng tuyệt đối một cách khó hiểu như Torres. Tính trước trận đại thắng đảo Faroe, cả ĐT Pháp ghi vỏn vẹn 10 bàn và chân sút tốt nhất Thierry Henry chỉ có 3 bàn. Những con số ấy chỉ ra rằng: không dễ để kiếm được một chân sút ghi bàn nhiều và đều đặn như Rooney.

Rooney nghỉ trận gặp Belarus vì chấn thương

Trong số các chân sút của ĐT Anh hiện tại, Defoe có phong độ tốt nhất. Anh đã ghi được 8 bàn trong gần 1 năm rưỡi qua, nhưng 5 trong số đó đến từ các trận giao hữu. 3 bàn ở vòng loại World Cup đều trước các đội bóng nhỏ: 1 vào lưới Kazakhstan (Anh thắng 5-1) và cú đúp vào lưới Andorra (thắng 6-0). Tất nhiên cũng cần tính đến nguyên nhân Defoe hiếm khi có cơ hội đá chính, đá thường xuyên. Nhưng từ đó, có thể thấy rằng giải pháp dùng Defoe trong vai trò trụ cột ở hàng công chưa được Capello coi trọng. Ngoài ra, đối với bất cứ tiền đạo nào, tỏa sáng khi là trụ cột, là niềm hy vọng lớn nhất sẽ khác xa với việc vào sân từ băng ghế dự bị, tận dụng cơ hội hàng thủ đối phương đã sụp đổ và ghi những bàn có tác dụng tô đậm hương vị chiến thắng.

Hệ thống chiến thuật

Thứ hai là vấn đề hệ thống chiến thuật khi thiếu vắng Rooney. Người Anh đã khâm phục tài năng của Capello khi ông kết hợp Rooney và Heskey một cách hiệu quả. Heskey kém về khả năng ghi bàn nhưng vai trò "chim mồi", "làm tường" của anh đã tạo điều kiện cho Rooney (và tuyến 2) nổ súng. Tuy nhiên, trong trường hợp Rooney vắng mặt, Heskey không còn là con bài chiến lược. Anh khó phát huy hết khả năng của mình khi đá cặp với Defoe, Carlton Cole hay Peter Crouch. Gabriel Agbonlahor, có tên trong đợt triệu tập lần này, là đồng đội của Heskey ở Aston Villa. Nhưng tại Villa Park, HLV Martin O'Neill đã thất bại trong việc kết hợp bộ đôi này (Heskey mất vị trí vào tay Carew). Ngoài Rooney, Heskey từng được đánh giá cao khi đá cặp với Michael Owen, cả ở Liverpool lẫn ĐT Anh. Nhưng dường như Capello không có ý định gọi Owen trở lại.

Ảnh hưởng của Rooney ở ĐT Anh không chỉ là số bàn thắng, sự kết hợp hiệu quả với Heskey. Còn đó là tầm hoạt động rất rộng của anh. Khi hàng tiền vệ không kiểm soát được khu vực trung tuyến, anh thường lùi về, cầm bóng, dẫn bóng, chuyền bóng và phát động tấn công. Nói cụ thể hơn, gần như mọi đợt tấn công của ĐT Anh đều được tổ chức xoay quanh Rooney. Lối chơi ấy giúp ĐT Anh của Capello thi đấu rất thành công; nhưng trong trường hợp Rooney chấn thương, không ai trong số Defoe, Carlton Cole, Crouch, Agbonlahor hay Heskey có lối chơi tương tự.

Và cuối cùng, đẳng cấp cao của Rooney đã được khẳng định trong nhiều năm qua, kể từ giải lớn đầu tiên của anh là EURO 2004. Khi tiến đến Nam Phi, ở sân chơi lớn nhất hành tinh, một tiền đạo đẳng cấp cao là rất cần thiết. Tiếc rằng, ngoài Rooney, không chân sút nào của ĐT Anh đạt được đẳng cấp như thế.
 
Đ.Lộc 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm