Ông Gaddafi tuyên bố cố thủ ở Tripoli

25/08/2011 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 24/8, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tuyên bố ông sẽ cố thủ tại thủ đô, đồng thời kêu gọi người dân "quét sạch" các tay súng chống đối chính phủ. Trong đoạn băng ghi âm được phát trên đài truyền hình Arrai Oruba có trụ sở ở Syria và kênh truyền hình vệ tinh Al-Arabiya, ông Gaddafi cho biết vẫn đang ở thủ đô Tripoli và đã bí mật di chuyển trên các tuyến phố mà không ai nhận ra.

Cùng ngày, phát ngôn viên chính phủ, ông Ibrahim Moussa, cũng cho biết khoảng 6.500 chiến binh ủng hộ ông Gaddafi đã xâm nhập vào thủ đô Tripoli và sẽ hành động khi thời cơ thuận lợi. "Chúng tôi có thể chiến đấu, không chỉ vài ngày, vài tháng mà trong nhiều năm... Và chúng tôi đã có những kế hoạch chính, kế hoạch dự bị để đạt được điều này" - Moussa nói.

Giới phân tích cảnh báo việc quân chính phủ tử thủ chống lại các đợt tấn công mãnh liệt của quân chống đối ở thủ đô Tripoli có thể tạo nên một cuộc chiến đô thị với sức tàn phá lớn, đẫm máu và kéo rất dài. Trong môi trường đô thị, những nhóm phòng thủ nhỏ có thể tổ chức các cuộc phục kích chết người nhằm vào lực lượng tấn công đang tiến một cách chậm chạp.

Và phía phòng thủ chỉ cần những vũ khí cơ bản nhất như súng trường cá nhân, súng chống tăng, để ngăn chặn những đạo quân đông hơn, hiện đại hơn họ. Một ví dụ điển hình là trong cuộc chiến đô thị ở Vukovar, Croatia hồi những năm 1990, hơn 2.000 lính Croatia đã có thể chặn đợt tấn công của một lực lượng quân đông hơn họ 15 lần, trong vòng 3 tháng trời, bất chấp việc đối phương có sự hỗ trợ tối đa của phi pháo.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm