(TT&VH) - Trong đợt 1 thi CĐ, ĐH 2009, một số sai sót không đáng có đã xảy ra. Điều này đã khiến không ít thí sinh hốt hoảng, lo lắng vì có thể ảnh hưởng đến kết quả thi của mình.
Giấy báo gây hiểu nhầm
Tại trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM, theo ghi nhận của TT&VH, khi gần hết giờ làm bài môn Hoá, thí sinh Trần Nguyên Hưng (ở Hàm Tân – Bình Thuận) được người nhà chở đến trường với vẻ hốt hoảng, xin vào Hội đồng thi, nhưng bảo vệ không cho vì đang trong giờ thi. Nguyên nhân là do giấy báo dự thi của thí sinh này không rõ ràng, khiến em hiểu nhầm là thi môn Hoá buổi chiều. Theo đó, lịch thi trong giấy báo thi: hàng đầu tiên ghi “Sáng ngày 04/07/2009 thi Toán”; hàng thứ 2 là “Chiều ngày 04/07/2009 thi Hoá” và hàng thứ 3 là “05/07/2009 thi Hoá”. Do hàng 2 và 3 ghi liên tiếp, khiến thí sinh hiểu nhầm chiều 5/7 thi Hoá. Đây không phải trường hợp duy nhất giấy báo thi bị thiếu sót trên.
Em Trần Nguyên Hưng vừa khóc vừa kể: “Sau ngày thi hôm trước em làm bài khá tốt, môn Hoá chỉ cần đạt 4 điểm là khả năng đậu ĐH của em rất cao (em thuộc đối tượng hưởng khu vực 1 – PV), vì em xét nguyện vọng vào ĐH DL Văn Hiến điểm cũng không lấy cao lắm. Em xem giấy báo thi, thấy ghi chiều ngày 5/7 nên không biết, em tưởng là trường này khác mấy trường khác?!”. Rõ ràng đây là sự nhầm lẫn rất đáng tiếc, mà lỗi cũng một phần do em không nắm rõ thông tin trên các phương tiện truyền thông. Hiện Trần Nguyên Hưng vẫn còn thi khối B vào trường ĐH Công Nghiệp, nhưng theo Hưng thì “em đăng ký khối B thi cho vui thôi, em tập trung nhất là vào khối A, bây giờ không biết làm sao, tâm trạng đâu mà ôn tiếp”.
Bên cạnh đó, tại Hội đồng thi trường ĐH Công Nghiệp, TT&VH ghi nhận một số thí sinh phản ánh trong buổi thi môn Toán, tại phòng thi 0190 và 0191 (hai phòng gộp chung), một giám thị đã hướng dẫn thí sinh đề thi sai, khiến cả phòng làm khác với đề chuẩn. Khi phóng viên TT&VH liên hệ với một Điểm phó (ở khu nhà B) thì ông thừa nhận có một số thí sinh đến liên hệ vì sự việc trên. Trong khi Điểm Trưởng (tại nhà khu nhà V – khu nhà có phòng 0190 và 0191) lại từ chối trả lời, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người trong hội đồng không được thông tin bất cứ điều gì.
Thí Sinh Đào Thị Thanh Hạnh (Di Linh – Lâm Đồng), thi phòng 0191 cho biết: Một giám thị đã bảo các bạn thí sinh “chú ý có thêm dấu trừ đằng trước hàm số” ở câu 1 môn Toán. Vì vậy cả phòng đã nghe và thêm dấu trừ trước hàm số (đề thi chính thức không có). Đến khi buổi tối về xem đáp án mới biết mình sai. Sau khi thi môn Hoá, một số bạn đã lên phòng Hội đồng để kiện, nhưng rồi sau đó giải tán.
Qua trao đổi, Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng – Giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo nào về sự việc trên. Theo nguyên tắc, giám thị không được giải thích thêm bất kỳ điều gì về đề thi. Chúng tôi sẽ làm việc với trường ĐH Công Nghiệp để nắm rõ thông tin.
Giám thị giải thích đề sai, thí sinh làm lệch?
Liên quan đến trường hợp giám thị tại phòng thi 0190 và 0191 tại Hội đồng thi trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM giải thích đề sai khiến thí sinh làm sai đề chuẩn, Bộ GD&ĐT đã xác nhận có nhận được báo cáo của trường ĐH Công Nghiệp về sự việc trên.
Theo thông tin TT&VH có được vào cuối giờ chiều ngày 5/7, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: Trường ĐH Công Nghiệp có báo cáo lên Bộ về trường hợp một số thí sinh ở phòng thi 0190 – 0191 (hai phòng gộp chung) đến Hội đồng phản ánh việc có giám thị giải thích đề sai, khiến thí sinh làm sai cả câu 1 của môn Toán. Tuy nhiên, các giám thị xác nhận có giải thích, nhưng lại cho rằng mình giải thích đúng, chứ không sai như thí sinh nói?! Hiện Bộ GD&ĐT đang xem xét làm rõ.
Thí sinh Đào Thị Thanh Hạnh (SBD HUIA.7635, phòng thi 0191) cho biết: Sau khi phát đề thi môn Toán, một giám thị (trong phòng có 4 giám thị) đã thông báo đề Toán có sai sót, và cho rằng đề trong câu khảo sát hàm số có dấu trừ đằng trước. Sau đó các thí sinh đã làm theo “đề mới” này. Chỉ đến sau ngày thi đầu tiên, các em xem đáp án mới phát hiện đề thi không hề sai như giám thị đã hướng dẫn. Nhiều bạn sau khi biết làm sai đã khóc rất nhiều.
Ở đề thi mà em Hạnh cung cấp cho TT&VH, đề cũng dễ gây hiểu nhầm, do dấu gạch ngang thập phân hơi mờ, đứt quảng khá giống dấu trừ. Trong đề Toán, câu khảo sát hàm số (2 điểm) thường được xem là câu đơn giản nhất để thí sinh kiếm điểm, nhưng việc hướng dẫn sai đã khiến những thí sinh này đánh mất điểm số rất đáng tiếc.
Chưa xác định chính xác, giữa thí sinh và giám thị, ai đúng ai sai, nhưng việc giám thị giải thích đề thi là đã sai quy chế. Trao đổi với một Điểm phó tại trường ĐH Công Nghiệp, ông cho biết: Trường thường xuyên thông báo cho các giám thị không được giải thích thêm bất cứ gì về đề thi?!
Một lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết: Việc chấm thi vẫn theo quy chế, đáp án mà Bộ đưa ra. Việc giải thích sai (nếu có) là trách nhiệm của giám thị. Quy chế đã quy định rõ ràng và trong đề thi cũng ghi rõ. Thí sinh chỉ làm theo đề thi chính thức.
Đây là bài học lớn cho các thí sinh trong đợt thi kế tiếp mọi giải thích của giám thị đều không đúng quy chế. Các thí sinh chỉ làm theo đề đã được đưa ra để tránh bị mất quyền lợi của mình.