Dortmund hướng tới tương lai: Goetze ra đi, đã có Reus

27/05/2013 12:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Goetze sẽ chuyển sang Bayern Munich sau trận chung kết Champions League ở Wembley, nhưng tương lai hàng tiền vệ Dortmund vẫn được bảo đảm với Marco Reus.

Vụ chuyển nhượng Goetze đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, và điều đó là dễ hiểu. Tiền vệ 20 tuổi này ở đẳng cấp thế giới, người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng vài đường chuyền. Nhưng Reus chắc chắn không hề thua kém đồng đội của mình. Những cuộc đọ sức lớn với Malaga, Real Madrid, và cả Bayern ở chung kết, đã cho thấy anh không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai của Dortmund. Reus chuyền bóng sắc sảo, ghi bàn khi chạy ở tốc độ cao, xé toang các hàng thủ và quan trọng hơn hết thảy, truyền cảm hứng cũng như thể hiện tố chất thủ lĩnh dù còn rất trẻ.

Ngày càng trưởng thành 



Reus (trái) đã vươn tới đẳng cấp thế giới

Trong bóng đá hiện đại, thường thì nếu một cầu thủ không vươn lên những sân chơi đỉnh cao ở tuổi 21, thì cơ hội trở thành ngôi sao đẳng cấp coi như tiêu tan. Nhưng Reus là một câu chuyện khác. Khi còn trẻ, anh rất tài năng nhưng bị cho là không đủ thể lực. Sinh ở Dortmund, Rues phải rời CLB quê nhà năm 2005, ở tuổi 16, vì không thể chen được vào đội trẻ. Anh khởi nghiệp ở đội hạng Nhì Rot Weiss Ahlen và có trận đá chính từ ghế dự bị ngày 17/8/2008, chiến thắng 2-1 trước FSV Frankfurt.

Tại Ahlen, Reus đá cặp với một cầu thủ khác của lò đào tạo trẻ BVB, Kevin Grosskreutz. Chỉ một tháng sau màn ra mắt, Reus đã là lựa chọn tất nhiên bên cánh trái hàng tiền vệ Ahlen. Dù chỉ ghi 4 bàn trong mùa đầu tiên, triển vọng của Reus là đủ để Gladbach bỏ ra 1 triệu euro đưa anh về mùa hè sau đó. Ở Gladbach, Reus lần đầu được biết mùi bóng đá đỉnh cao và khẳng định vị trí chính thức của mình từ năm 2009.

Trước đó đã chơi cho các cấp độ trẻ của đội tuyển Đức, anh có trận đầu tiên đá cho đội U21 tháng 8/2009. Tới cuối mùa, Reus đã được ngồi dự bị trong ĐTQG của HLV Joachim Loew. Mùa giải 2010-11 chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của anh, khi Reus không chỉ thể hiện được những phẩm chất của mình, mà còn cho thấy khả năng chơi bóng đa dạng khi anh được sử dụng cho nhiều vị trí trên hàng công, bên cánh trái, cánh phải và tiền đạo lùi. Mùa đó, Reus có 9 đường kiến tạo cho Gladbach ở Bundesliga. 21 tuổi, Reus bắt đầu ghi những bàn thắng tuyệt đẹp, những cú vô-lê, những pha sút xa trái phá và những pha dứt điểm thiện nghệ như tiền đạo, di chuyển tốc độ cao, sút bóng ngay. Anh có thêm 10 bàn ở Bundesliga.

Reus không thua gì Goetze

Reus trở thành người hùng không thể tranh cãi với việc giúp Gladbach trụ lại Bundesliga, dù chấn thương khiến anh chỉ được ra sân 21 phút trong 2 trận cho đội tuyển Đức. 21 bàn cho Gladbach và 14 đường kiến tạo trong mùa sau nữa đã khiến Reus vượt ra khỏi tầm của một đội bóng chỉ nghĩ tới trụ hạng. Anh giành luôn cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, dù vẫn còn quá trẻ để được HLV Loew tin tưởng nhiều hơn ở Euro 2012.

Để có nhiều cơ hội hơn ở đội tuyển Đức chật ních tài năng, Reus sẽ phải chứng tỏ mình ở những sân chơi lớn nhất châu lục. Cơ hội tới khi anh gia nhập Dortmund ở tuổi 23 và ngay lập tức tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên. Một sự thay thế trực tiếp cho Shinji Kagawa, bị bán sang M.U, Reus đã vượt qua mọi nghi ngờ để đáp ứng được kỳ vọng, không chỉ thế chỗ Kagawa, có thể nói là anh đã làm tốt hơn tiền vệ người Nhật Bản.

Reus chính là sự khác biệt của Dortmund ở chiến dịch Champions League mùa trước và mùa này. Anh ghi bàn mở tỉ số trong các trận gặp Real Madrid, Man City và Ajax ở vòng bảng; đóng vai trò chủ chốt trong cuộc lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước Malaga ở tứ kết; và có 2 đường kiến tạo trong trận bán kết lượt đi với Real. 22 bàn và 18 đường kiến tạo trong 53 trận khoác áo Dortmund mùa này, Reus giờ đã thực sự ở đẳng cấp thế giới và đội bóng áo vàng-đen vẫn có thể hoàn toàn yên tâm vào mùa giải tới, dù họ đã chia tay Goetze.

Con số

22 Mùa giải này, Marco Reus đã ghi tổng cộng 22 bàn và có 18 đường kiến tạo trong 53 trận khoác áo Dortmund.

15 Reus ra mắt ĐTQG năm 2011 và kể từ đó đến nay, anh đã thi đấu 15 trận trong màu áo Die Mannschaft, ghi 7 bàn.

17,1 (triệu euro) Gladbach mua Reus từ Ahlen với giá chỉ 1 triệu euro. Nhưng sau đó, họ đã bán anh cho Dortmund với giá 17,1 triệu euro. Quá hời.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm