Tuyển Đức đè bẹp Kazakhstan: Chiến thắng của “phe Dortmund”

28/03/2013 07:23 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Dortmund tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của mình tại tuyển Đức khi ghi cả 4 bàn của “Die Mannschaft” vào lưới Kazakhstan.

Đức thắng dễ nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ Dortmund.

Với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, tuyển Đức đã dễ dàng đánh bại Kazakhstan, đội kém "Die Mannschaft" tới 147 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Joachim Loew kiểm soát tới 80% bóng, tung ra 28 cú sút (gấp 7 lần đối thủ) và dù bị khung gỗ từ chối tới 6 lần, vẫn ghi được 4 bàn.

Sự trỗi dậy của Dortmund

Có một điểm nhấn là cả 4 bàn thắng của tuyển Đức đều được thực hiện bởi các cầu thủ của Dortmund. Phút 23, Marco Reus có một pha đi bóng trước vòng cấm địa rồi bất ngờ dứt điểm, khai thông bế tắc cho "Die Mannschaft". Phút 27 và 31, Mario Goetze và Ilkay Guendogan nới rộng cách biệt cho "Xe tăng" với những pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. Đến phút 90, Guendogan và Reus phối hợp như đá tập trước khi cựu ngôi sao của Gladbach dứt điểm tung lưới Kazakhstan, khép lại một chiến thắng ấn tượng của tuyển Đức nói chung và Dortmund nói riêng.

Trong 18 bàn thắng trước đó của “Die Mannschaft” tại vòng loại World Cup 2014, các cầu thủ Dortmund đã góp 5 bàn và 5 pha dọn cỗ (con số này của Bayern lần lượt là 4 và 8). Xét về nhân sự, trận gặp Kazakhstan, Dortmund có 4 cầu thủ đá chính, bằng với Bayern. Đây là một con số rất bất ngờ bởi tại EURO 2012, Bayern góp tới 8 cầu thủ và 7 người đá chính trong khi con số này của Dortmund chỉ lần lượt là 4 và 1. Thời gian tới, khi Holger Badstuber và Bastian Schweinsteiger trở lại, vị thế của Bayern sẽ được cải thiện nhưng Dortmund cũng sẽ góp ít nhất 3 cầu thủ đá chính (là 4 nếu tuyển Đức chơi 4-6-0).

Tầm ảnh hưởng của Dortmund tại tuyển Đức cũng được thể hiện rất rõ trong lối chơi. "Die Mannschaft" hiện sử dụng lối đá ban bật tốc độ cao, triển khai đều trên cả trung lộ lẫn hai cánh, tức khá giống với Dortmund. Bayern đang dần chuyển sang lối chơi này nhưng chưa hoàn thiện, vẫn khá chậm và thiên về hai cánh. Trong tương lai gần, khi Guendogan, tiền vệ có thể phát động tấn công chớp nhoáng từ giữa sân, trưởng thành và giành được vị trí của Schweinsteiger, lối chơi của tuyển Đức sẽ càng giống Dortmund.

Tuyển Đức hưởng lợi

Sự trỗi dậy chóng mặt của Dortmund tại tuyển Đức bắt nguồn từ việc CLB này tiến bộ vượt bậc tại Champions League. Những màn trình diễn xuất sắc trước các đối thủ sừng sỏ như Real Madrid hay Man. City đã giúp Marcel Schmelzer, Reus hay Goetze tự tin hơn hẳn trước các đồng nghiệp của Bayern và ghi thêm điểm trong mắt HLV Joachim Loew. Nếu Guendogan không tỏa sáng tại Champions League, huyền thoại Guenter Netzer đã chỉ coi đây là một tài năng đầy hứa hẹn chứ không dám "phán" sẽ sớm chiếm chỗ của Schweinsteiger.

Sự trưởng thành của các cầu thủ Dortmund thực sự là một tín hiệu vui với “Die Mannschaft”. Thứ nhất, những ngôi sao của Dortmund, sẽ giúp lối chơi của tuyển Đức, khá giống “Vàng-Đen”, nhuần nhuyễn hơn nữa. Thứ hai, đây sẽ là đối trọng, buộc các cầu thủ Bayern phải nỗ lực vượt bậc nếu không muốn mất suất đá chính. Vị trí của Schweinsteiger trước đây là bất khả xâm phạm nhưng nếu Guendogan tiếp tục tiến bộ chóng mặt, chưa chắc “Der boss” đã được ưu tiên. Chính Bayern cũng phải thừa nhận hai lần bị Dortmund cướp Đĩa bạc chính là động lực giúp “Hùm xám” lột xác ở mùa này.

Việc chia sẻ "quyền lực" cho Dortmund là cần thiết bởi tuyển Đức từng thất bại một phần do quá phụ thuộc vào Bayern. Như tại EURO 2012, các ngôi sao của Bayern đã phải vắt kiệt sức cho một mùa giải dài dằng dặc lại bị khủng hoảng tâm lý sau 3 lần về nhì nên đã không thể bùng nổ tại "Die Mannschaft".

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

243 Trong trận gặp Kazakhstan, Ilkay Guendogan là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất (129). Cộng với Mesut Oezil (114), bộ đôi này có tổng cộng 243 đường chuyền, nhiều hơn cả đội Kazakhstan cộng lại (223).

4 Nếu bộ ba Reus, Goetze và Guendogan ghi cả 4 bàn của tuyển Đức thì bộ đôi Lewandowski và Piszczek (cùng của Dortmund) cũng ghi 4/5 bàn của Ba Lan.

9 Trong 22 bàn của tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2014, Dortmund góp 9 bàn (Reus 5, Goetze 3 và Guendogan 1). Bayern góp 4/22 còn Oezil (Real) góp 5, Klose (Lazio) góp 3 và Mertesacker (Arsenal) có 1.

Weidenfeller và Grosskreutz cũng xứng đáng?

Nếu không dính chấn thương hay thẻ phạt, 5 ngôi sao của Dortmund gồm Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Ilkay Guendogan, Mario Goetze và Marco Reus gần như chắc chắn sẽ được HLV Joachim Loew triệu tập. Sven Bender cũng nằm trong danh sách thường xuyên được ông Loew để mắt. Tuy đã có 6 cầu thủ thường xuyên góp mặt tại tuyển Đức nhưng phía Dortmund vẫn chưa hài lòng. CEO Hans Joachim Watzke từng nhiều lần chỉ trích ông Loew, cho rằng HLV này đã bỏ sót hai tài năng của "Vàng-Đen" là thủ môn Roman Weidenfeller và tiền vệ Kevin Grosskreutz.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm