Bundesliga hạ màn: Dortmund lập kỷ lục, Cologne xuống hạng

06/05/2012 07:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Được thi đấu vòng cuối tại thánh địa Signal Iduna Park, HLV Juergen Klopp đã tung ra sân đội hình mạnh nhất để tri ân các khán giả nhà. Cộng thêm với việc Freiburg đã hết mục tiêu, thi đấu không thật sự quyết tâm, Dortdmund đã dễ dàng có chiến thắng 4-0. Các bàn thắng của Dortmund đều được ghi trong hiệp 1 nhờ công của Kuba và Robert Lewandowski. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Với hai bàn thắng vào lưới Freiburg, Lewandowski đã trở thành người đầu tiên sau huyền thoại Manfred Burgsmueller ở mùa 1981-1982 ghi được 22 bàn trong một mùa cho Dortmund. Nếu không 8 lần bị khung thành (cột và xà) từ chối bàn thắng, thành tích của chân sút người Ba Lan thậm chí sẽ hoành tráng hơn.


 Dortmund ăn mừng chức vô địch thứ 8 (Ảnh Getty)

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Klopp đã đi vào lịch sử Bundesliga với tư cách là nhà vô địch có điểm số nhiều nhất. Sau 34 vòng đấu, Dortmund đã có tới 81 điểm, nhiều hơn kỷ lục của Bayern lập ở mùa 1971-1972 hai điểm. Bên cạnh đó, Dortmund cũng đã nâng chuỗi trận bất bại ở mùa này lên con số 28, một kỷ lục khác của giải vô địch Đức.

Cologne xuống hạng

Trong cuộc chiến trụ hạng, Hertha đã vượt qua Cologne giành suất đá play-off với đội xếp thứ Ba giải hạng Nhì, tiếp tục nuôi hy vọng ở lại Bundesliga mùa tới. Đội bóng thủ đô đã xuất sắc vượt qua Hoffenheim trên sân nhà với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Cologne đã phải nhận thất bại 1-4 ngay trên sân nhà trước gã khổng lồ Bayern.

Với mục đích tập dượt cho trận chung kết Champions League với Chelsea, HLV Jupp Heynckes đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Anatoliy Tymoshchuk đá cặp trung vệ cùng Jerome Boateng còn Diego Contento được tin tưởng quán xuyến vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, Toni Kroos được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm, nhường vai trò dẫn dắt cho Thomas Mueller.

Ở vị trí hộ công, Mueller đã tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp. Ở vòng đấu trước, cầu thủ này cũng đã gây ấn tượng mạnh với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Cần nhớ trong 32 trận trước đó, Vua phá lưới World Cup 2010 chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Sự hồi sinh của Mueller là một tín hiệu vô cùng tích cực với Bayern trước trận chung kết Champions League.

Trong cuộc đua giành vé dự Europa Leauge, do cả Leverkusen, Stuttgart và Hannover đều giành chiến thắng nên đã không có bất ngờ nào xảy ra. Ba đội bóng nói trên, trong đó Leverkusen được vào thẳng vòng bảng, hai đội còn lại sẽ phải đá vòng loại, sẽ đại diện cho Bundesliga dự Europa League mùa tới.

Tổng kết Bundesliga mùa 2011-2012

Dự Champions League: Dortmund, Bayern, Schalke (vòng bảng), Gladbach (đá play-off)

Dự Europa League: Leverkusen (vòng bảng), Stuttgart, Hannover (vòng loại)

Xuống hạng: Kaiserslautern, Cologne.

Đá play-off: Hertha Berlin

Huntelaar giành Thần công

Lập cú đúp vào lưới Bremen, Klaas Jan Huntelaar đã nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 29, qua đó vượt mặt Mario Gomez để giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này. Với 29 bàn, tiền đạo người Hà Lan cũng đã vượt qua Ailton và Grafite để trở thành chân sút ngoại ghi nhiều bàn nhất trong một mùa tại Bundesliga. Trong khi đó, cũng với cú đúp, Claudio Pizarro của Bremen đã nâng tổng số bàn của mình tại Bundesliga lên con số 160, tiếp tục giữ vững kỷ lục tiền đạo ngoại xuất sắc nhất trong lịch sử giải vô địch Đức.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm