Phim

Dòng phim nhái đã hết thời?

16/04/2013 11:45 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Phim InAPPropriate Comedy (với sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Adrien Brody, Rob Schneider, Michelle Rodriguez) mới được trình chiếu hạn chế tại một số rạp nhưng bị giới phê bình vùi dập tơi tả. Có ý kiến còn cho rằng đây sẽ là ứng cử viên nặng ký cho giải Mâm xôi vàng vào năm sau.

Nếu tính cả InAPPropriate Comedy thì từ đầu năm 2013 đến nay, đã có ít nhất ba bộ phim nhái (Spoof movie) được ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Trong đó A Haunted House vẫn rất ăn khách khi thu về hơn 40 triệu USD, còn Scary Movie 5 lại gây thất vọng về mặt doanh thu trong tuần đầu công chiếu.

Nhái, nhảm nhưng vẫn được yêu thích

Phim nhái (spoof movie/ parody film) là một nhánh của thể loại hài, thường giễu nhại các tác phẩm nổi tiếng trong quá khứ. Manh nha xuất hiện từ những năm 40 của thế kỷ trước nhưng phải mãi tới thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, dòng phim nhái mới thực sự phát triển. Vài tác phẩm ra đời vào thời điểm đó như Airplane, Hot Shot!, Naked Gun về sau này trở thành kinh điển được nhiều khán giả yêu thích và có chỗ đứng riêng trong lịch sử phát triển điện ảnh.

Cảnh trong Scary Movie 5
Bước sang thế kỷ 21, spoof movie dần trở thành trào lưu nhằm thu hút đối tượng khán giả trẻ. So với trước kia, phim nhái ngày nay càng ngày càng nhảm, càng ngày càng “dơ”, chất lượng thì giảm sút đáng kể. Vô số bộ phim dạng như Date Movie (nhại hàng loạt phim tình cảm hài, trong đó có Meet the Fockers, Hitch, Along Came Polly, My Big Fat Greek Wedding), Another Gay Movie, Epic Movie, Meet The Spartans, Superhero Movie (nhại các phim siêu anh hùng Spider-Man, X-Men, Fantastic Four) có kinh phí cực thấp, được làm chóng vánh để ra rạp.

Tuy nhảm nhí nhưng spoof movie vẫn có đối tượng khán giả riêng. Giới trẻ, đặc biệt là những ai xem nhiều phim, sẽ thấy phim nhái cũng có điểm hấp dẫn. Trong những tác phẩm kiểu này, yếu tố nghệ thuật gần như bằng 0 nhưng lại mang nhiều tính giải trí, xem cho vui để giết thời gian.

Chính vì lý do đó, cộng với kinh phí thực hiện cực thấp nên phim nhái thường mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Không chỉ các hãng nhỏ, độc lập (Lionsgate,  Open Road Films, Weinstein) tham gia làm phim nhái mà ngay cả các đại gia như 20th Century Fox, Paramount, Sony cũng nhảy vào với vai trò phát hành. Nguyên nhân không gì khác ngoài lợi nhuận bán vé.

Phim nhái (spoof movie/ parody film) là một nhánh của thể loại hài, thường giễu nhại các tác phẩm nổi tiếng trong quá khứ.

Nhiều bộ phim thậm chí còn trở thành hiện tượng doanh thu như Scary Movie (thu 278 triệu USD trên toàn cầu, trong khi vốn bỏ ra vào khoảng 19 triệu). Ít người xem hơn nhưng Date Movie cũng bỏ túi 84,7 triệu, Epic Movie kiếm được 86,8 triệu USD, tiếp theo là Vampires Suck (80 triệu), Not Another Teen Movie (66 triệu) và nhiều ví dụ khác không thể kể hết.

Phim nhái thất thế

Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 là quãng thời gian huy hoàng của dòng phim nhái. Mỗi năm, Hollywood sản xuất ít nhất từ 2 đến 3 tác phẩm. Thậm chí năm 2008 có tới 6 phim. Số lượng quá nhiều mà chất lượng thì càng giảm, nội dung cũng chẳng có gì mới nên khán giả bắt đầu nhàm chán.

Trong 3 năm trở lại đây, phim nhái không còn được tung ra ồ ạt như trước nữa. Từ năm 2010 đến 2012 chỉ có vài cái tên gây được chú ý là Vampires Suck, Breaking Wind (cùng nhái lại series Twilight), hay bộ phim có cái tên dài loằng ngoằng The 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall And Felt Superbad About It (nhái lại những phim của đạo diễn Judd Apatow). Trừ Vampires Suck được chiếu rạp, hai gương mặt còn lại phát hành thẳng ra DVD tại thị trường Mỹ. Có thể thấy rõ phim nhái ngày càng thất thế.

Những tưởng sự xuất hiện của A Haunted House hồi giữa tháng 1/2013 sẽ cứu hồi lại thể loại spoof movie thì dịp cuối tuần qua Scary Movie 5 lại gây thất vọng tràn trề về doanh thu. Thành công của serie Scary Movie trong quá khứ là điều không phải bàn cãi (thu 430 triệu USD riêng tại thị trường Bắc Mỹ). Cũng chính Scary Movie là tác phẩm đi đầu trong làn sóng làm phim nhái hồi đầu thế kỷ 21. Đáng tiếc, ánh hào quang đó đã lùi vào quá khứ. Khán giả giờ đây chẳng mấy mặn mà với loạt phim này nữa.

Sau 3 ngày phát hành, Scary Movie 5 mang về cho hãng Weinstein vỏn vẹn 15 triệu USD, kém xa so với các tập trước (trừ tập 2, các tập còn lại đều thu trên 40 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên ra mắt). Tất nhiên hãng Weinstein vẫn thu hồi vốn và có lãi do kinh phí thực hiện thấp nhưng rõ ràng Scary Movie 5 chưa đáp ứng được mong đợi ban đầu.

Có thể khẳng định rằng, phim nhái sẽ khó có thể quay trở lại quãng thời gian huy hoàng, ít nhất là trong năm 2013.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. 42 - 27,3 triệu USD

2. Scary Movie - 15,1 triệu USD

3. The Croods - 13,2 triệu USD

4. G.I. Joe: Retaliation - 19,8 triệu USD

5. Evil Dead - 9,5 triệu USD

6. Jurassic Park 3D - 8,8 triệu USD

7. Olympus Has Fallen - 7,2 triệu USD

8. Oz The Great And Powerful - 4,9 triệu USD

9. Tyler Perry’s Temptation - 4,5 triệu USD

10. The Place Beyond The Pines - 4 triệu USD


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm