Bóng đá Việt

Đông Nam Á lên kế hoạch tổ chức giải VĐ các CLB: Ý tưởng "điên rồ"?

17/07/2008 08:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Các nhà lãnh đạo của bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) dự tính thành lập giải đấu dành riêng cho các CLB. Nó không phải là một dạng như Cúp C1, C2 ĐNA. Nó cũng không chọn đội bóng xuất sắc nhất, tiêu biểu cho một nền bóng đá. Vậy thì nó là cái gì, một giải đấu “ly khai” kiểu như G14 ở châu Âu định tổ chức trước kia, hay một giải đấu đá cho vui?

Không phải ly khai

Vì như đã nói ở trên, nó được chính tổ chức quản lý cao nhất của bóng đá vùng trũng đề xuất, và sau này nếu tổ chức, họ cũng sẽ đảm trách. Hiện tại, ở ĐNA, không có bất cứ một tổ chức nào được các CLB thành lập lên hòng đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Mặt khác, trên thực tế, bóng đá ĐNA hiện nay cũng không có giải đấu nào ở cấp độ CLB dành cho các CLB trực thuộc 12 liên đoàn thành viên (gồm cả Australia). Cúp C1 ĐNA từng tổ chức năm 2003 (HAGL khi đó đại diện cho BĐVN tham dự) đã bị khai tử chỉ sau đúng 1 mùa. Tức là cũng không thể có việc mâu thuẫn, xung đột quyền lợi về bản quyền truyền hình, quảng cáo, lịch thi đấu...

Đích thị là W-12

Bóng đá thế giới đã biết tới khái niệm G-14 (viết tắt từ Great 14), gồm những CLB hùng mạnh của một số nền bóng đá châu Âu. Tổ chức này trước khi giải tán, đã ấp ủ một giải đấu song hành với UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu).

AFF mơ nhiều, nhưng...

Đây không phải là lần đầu tiên AFF nảy ra ý định tổ chức các giải đấu kỳ lạ ở ĐNA. Ý định tổ chức cả một giải League (đá vòng tròn 2 lượt đi-về) cho cả các ĐTQG cũng đã từng được đề xuất. Rồi giải VĐ các CLB ĐNA tổ chức năm 2003 rồi chết yểu. Hầu hết những ý tưởng này đều được cho là của Dato Paul Mony, người có quyền lực nhất của bóng đá ĐNA với chức danh Tổng thư ký.

 Nếu có sự liên tưởng, liệu giải đấu trên của ĐNA có thể quy tụ 12 CLB mạnh nhất của 12 quốc gia trong khu vực và Australia? Câu trả lời là chỉ có vài % cho khả năng này. Vì những gì đã diễn ra xung quanh Hội đồng bóng đá ĐNA mới đây đã xác định khá rõ những tiêu chí liên quan.

Thứ nhất, các CLB tham dự giải này sẽ không được tham dự các giải VĐQG. Chẳng hạn, một đội bóng của Việt Nam nếu tham dự giải đấu trên sẽ không được chơi ở V-League hay hạng Nhất.

Thứ hai, dù đã đặt ra những tiêu chí vô cùng chặt chẽ và rất cao về điều kiện sân bãi, khách sạn tại địa phương, thì cho tới lúc này, những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất, theo Tổng thư ký VFF, ông Trần Quốc Tuấn cho hay, lại là Brunei hay Campuchia (bên cạnh một số ông kẹ như Thái Lan, Singapore), vì một lý do hết sức đơn giản: họ không có giải VĐQG. Hiện, giải VĐQG Singapore bao gồm cả 1 đội bóng của Brunei đang sống tầm gửi và 1 CLB của Hàn Quốc được mời tham dự cho đủ số lượng.

Điều này cho thấy, ý đồ của những nhà tổ chức xét riêng trên khía cạnh chuyên môn là để tạo ra một sân chơi cho các nền bóng đá kém phát triển của khu vực. Chính bởi thế, khi giải đấu bao gồm các CLB của Campuchia, Brunei, Đông Timo, Phillippines hay Lào, thì không thể ví von nó như là G-12 được, mà chính là W-12 (Weak-12) hay 12 đội bóng yếu. Và vì chưa có tiêu chí về chuyên môn, nên không loại trừ việc đại diện cho Australia, Indonesia, Việt Nam... chỉ là đội bóng hạng hai tham dự, miễn là đáp ứng các tiêu chí khác.
 
Các cầu thủ HA.GL (phải) từng thất bại ở Cup C1 ĐNA

Tiền, tiền & tiền

Có một ý ông Trần Quốc Tuấn hé mở là khi bàn thảo về giải đấu này, vai trò của tài trợ và thương mại được AFF đặt ra với tầm quan trọng đặc biệt. Cũng có thể hy vọng đây chính là cơ sở để giải đấu này có thể thu hút được các CLB có tiềm lực và tên tuổi trong khu vực. Các tác giả của ý tưởng này nhấn mạnh tới đối tượng tham dự là các CLB doanh nghiệp. Một giải đấu có ý nghĩa thương mại cao (bên cạnh ý nghĩa phổ cập bóng đá) sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp sở hữu (hoặc tài trợ cho) đội bóng tấn công vào các thị trường mới.

Tuy nhiên, những khả năng như trên là rất ít, vì khái niệm bóng đá đẻ ra tiền và chuyện các đội bóng ở châu Á (kể cả các ĐTQG) tham dự các giải đấu để kiếm tiền là khá viển vông. Ngay Asian Cup 2007 cũng chẳng mang lại cho bất các ĐTQG lợi lộc nào, và AFC Champions League cũng thế. Còn AFF Cup (Tiger Cup trước đây) có phần thưởng cho đội vô địch chỉ vỏn vẹn 100.000 USD (khoảng 1,7 tỉ).

Tới đây, một câu hỏi đặt ra, liệu nó có phải là một ý tưởng điên rồ ?
 
Phong Vũ
 

Giải ĐNA tổ chức như thế nào?

+ Đá theo thể thức League, vòng tròn 2 lượt, sân nhà và sân khách. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, vì mục đích thương mại, có thể đá tới 3 vòng;

+ Phải là CLB bóng đá Chuyên nghiệp (doanh nghiệp);

+ Có cơ sở vật chất, sân thi đấu, sân tập luyện, khách sạn đủ tiêu chuẩn Quốc tế;

+ CLB bóng đá này sẽ không tham dự các giải Quốc gia hàng năm;

+ Sớm nhất, giải chỉ có thể diễn ra từ năm 2010.

 
 

Phản ứng của BĐVN trước ý tưởng của AFF

Chờ, chờ & chờ

+ TTK Trần Quốc Tuấn: Trước hết, chúng tôi tôn trọng các CLB và đây hoàn toàn là vấn đề ở cấp độ CLB; về sự kiện này nên để các CLB tự cân nhắc. Chúng tôi không phản đối cũng chưa có ý kiến chính thức. Nhưng trước đây, Ban Bóng đá Chuyên nghiệp chỗ anh Dương Vũ Lâm phụ trách đã từng bày tỏ quan điểm là không đồng tình.

+ Chủ tịch CLB HPHN, Nguyễn Mạnh Tuấn: Đó cũng là một ý tưởng. Nhưng phải xem xét kỹ. Nếu tổ chức ngay năm sau và nếu đội bóng của chúng tôi rớt hạng, cũng có thể cân nhắc. Nhưng nếu tới 2010 mới tổ chức thì phải xem lại, vì chúng tôi xác định nghiêm túc, không trụ hạng năm nay thì sẽ làm lại, xây dựng lại từ mùa sau ở giải hạng Nhất.

+ GĐĐH CLB SLNA Hồ Văn Chiêm: Cách đây khoảng hơn 1 tháng tôi cũng nghe nói AFF sẽ tổ chức 1 giải đấu với thể thức 11 trận sân nhà và 11 trận sân khách. Tuy nhiên, nghe xong để đấy thôi vì không hiểu một đội bóng, ví dụ như SLNA, tham dự giải này vì mục đích gì, vì thương hiệu gì. Có thể nói ngay, so với tiêu chí và điều kiện tham dự giải thì SLNA không thể tham dự.

+ GĐĐH ĐTLA, Phạm Phú Hòa: Đây là một việc hệ trọng, nên chúng tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Vì ngay chuyện đá lượt đi lượt về thế nào sẽ tốn kém bao nhiêu cũng chưa tính được thì không thể nói ngay. Còn việc phải bỏ giải quốc nội, nếu doanh nghiệp nào đó đủ khả năng thành lập thêm đội bóng nữa tham dự, thì đó không phải vấn đề.

Mai Uyên – T.P (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm