Cải cách thủ tục hành chính còn gặp trở
ngại không nhỏ bởi những thói quen quản lý theo cơ chế tập trung quan
liêu (xin – cho) và cũng đụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan
và của cán bộ, công chức.
Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được đơn giản hóa.
Nhận định này được đưa ra tại kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung được Quốc hội thực hiện giám sát tối cao trong cả ngày hôm nay (9/11).
Phạm vi của cuộc giám sát được tiến hành trong cả nước từ 17/9/2001 đến ngày 31/12/2009, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng nhà ở, thuế, hải quan.
Đơn giản nhiều thủ tục về đất đai và nhà ở
Theo báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội, việc rà soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực nói trên được tiến hành trong bối cảnh chung của Đề án 30. Các phương án đưa ra về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp và bộ quản lý ngành.
Chính phủ dự kiến, trong số 66 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung 43 thủ tục, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 65%.
Những cải cách nổi bật trong lĩnh vực đất đai thể hiện ở nội dung cải cách thủ tục hành chính trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất bằng cách lồng ghép các thủ tục đầu tư, xây dựng với các thủ tục về đất đai; thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tạo điều kiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản chỉ phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động một lần tại một cơ quan…
Cũng theo báo cáo của Chính phủ, trong 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đã kiến nghị bãi bỏ 3 thủ tục và sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục, đạt tỷ lệ đơn giản hóa 100%.
Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực này tập trung vào sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng rõ ràng hơn về trình tự, cách thức thực hiện, về quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, của cá nhân, tổ chức và kết quả thực hiện các thủ tục hành chính.
Việc đơn giản 16 thủ tục thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng nhà ở, theo dự kiến của Chính phủ sẽ tiết kiệm được 1.481 tỷ đồng/năm.
Trong lĩnh vực thuế, Chính phủ cho biết với phương án đơn giản hóa 271/330 thủ tục hành chính, dự kiến sẽ tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức là 1.921 tỷ đồng/năm.
Còn phương án đơn giản hóa 138/168 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan sẽ tiết kiệm được khoảng 705 tỷ đồng/năm, tương đương tỷ lệ cắt giảm chi phí là 17%.
Cản trở bởi “xin – cho”
Mặc dù ghi nhận nhiều điểm tích cực, song kết quả giám sát cho thấy, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua nhìn chung chưa đạt được yêu cầu đề ra theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, kết quả giám sát đã cho thấy, tình trạng cán bộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực tham nhũng còn khá phổ biến.
Đây là một trong những nguyên nhân rất cơ bản làm cho mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách thủ tục hành chính chưa cao, báo cáo giám sát nhấn mạnh.
Một trong những nguyên nhân của những hạn chế được chỉ ra là trong quản lý Nhà nước còn đặt ra những thủ tục không cần thiết hoặc là nghĩ thay, làm thay trách nhiệm của dân hoặc làm hạn chế quyền của người dân. Mà lẽ ra Nhà nước cần phải ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và tạo ra cơ sở pháp lý để mọi cá nhân, tổ chức chấp hành, trên cơ sở đó hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với từng công việc cụ thể.
Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Sáng 27/4/2025, tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy đang tiến hành với tốc độ rất khẩn trương, quy mô và mạnh mẽ, nhất là khi chủ trương sắp xếp đã rõ, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai đã cụ thể.
Thanh Thúy góp công rất lớn giúp VTV Bình Điền Long An vào chung kết giải Châu Á 2025 và giành vé dự giải thế giới vào cuối năm nay. Cá nhân 4T nhận vinh dự đặc biệt.
Từ 20h10 ngày 27/4 sẽ diễn ra cầu truyền hình cấp quốc gia “Vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/1975) do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, diễn ra 3 địa điểm Hà Nội, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ca sĩ Đức Tuấn vừa chính thức phát hành album "50", một tác phẩm âm nhạc đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo lộ trình tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ giảm từ 125 đơn vị hành chính cấp xã còn 39 đơn vị, trong đó có 8 phường.
Phim hành động học đường Hàn Quốc Weak Hero Class 2 đang thu hút sự chú ý lớn trên Netflix với câu chuyện kịch tính về tình bạn, bạo lực học đường và hành trình vượt qua khó khăn của một học sinh chuyển trường.
Mùa giải 2024/2025 chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Barcelona trước đại kình địch Real Madrid, từ các trận chiến El Clasico cho đến cả cuộc chiến trên các đấu trường.
Tối 26/4, tại Quảng trường công viên Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (27/4/1975 – 27/4/2025).
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã và đang được Đảng, Nhà nước, nhân dân triển khai mạnh mẽ.
XSMB 27/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 27/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Phút 115 của trận đấu. Luka Modric mắc sai lầm với một đường chuyền mạo hiểm, Brahim chần chừ và Jules Koundé lập tức băng lên đoạt bóng, ghi bàn thắng quyết định, giúp Barca trở thành nhà vô địch xứng đáng của Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.