Ai nói bầu Hiển không lo 'xây móng'...

24/03/2014 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Thì hẳn phải xem lại suy nghĩ của mình, nếu nhìn vào những vụ mùa bội thu mà ông bầu họ Đỗ này liên tiếp gặt hái thời gian qua. Ở rất nhiều giải đấu tầm cỡ quốc gia của bóng đá nước nhà, từ sân chơi chuyên nghiệp đến các giải U, bầu Hiển đều tận hưởng niềm vui chiến thắng.

1. Dù ai đó có thể không hài lòng về chuyện “một ông chủ nhiều đội bóng” thì không thể phủ nhận được rằng bầu Hiển xứng đáng được xem là ông bầu dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và dám cả thách thức những ông bầu khác với mục tiêu gặt hái thành tích bóng đá.

Việc Hà Nội.T&T vô địch quốc gia 2 lần trong vòng 4 năm qua vẫn là một mốc son trong con đường phát triển của đội bóng này, và cả của bóng đá Thủ đô, bởi 14 năm qua bóng đá Hà Nội không đại diện nào làm được như Hà Nội.T&T. Hẳn mọi người đều nhớ khởi nguồn của Hà Nội.T&T là CLB hạng Ba, mỗi năm thăng một hạng, vô địch tất cả các hạng đấu mình tham gia, bây giờ họ đang đá tốt, tạo ra hình ảnh tích cực tại đấu trường khu vực, còn gì mong đợi hơn! Liệu đấy có phải chuẩn để làm tham khảo cho việc phát triển mô hình tối ưu trong con đường xây dựng bóng đá nước nhà chăng?

Hay như bóng đá Quảng – Đà sau bao năm trầy trật thì đã liên tiếp gặt hái thành công khi ông Hiển hỗ trợ. Còn nhớ, sau chức vô địch U21 hơn 10 năm trước tại An Giang, chức vô địch giải trẻ đầu tiên của bóng đá Đà Nẵng, bóng đá phố biển đã có dấu hiệu ngãng ra, thi đấu đì đẹt vài năm sau đó, kể cả đội 1, hay các lứa U Đà Nẵng, thì khi cái tên SHB được gắn vào, có thêm bầu sữa từ nhà tài trợ và những sự quan tâm, úy lạo của một người tự nhận mình rất yêu mảnh đất này như ông Hiển, mọi việc đều hanh thông.

Đội bóng Quảng Nam vốn không có chút danh tiếng gì trên bản đồ bóng đá nước nhà, kể từ chia tách tỉnh năm 1997, đến khi bầu Hiển kêu gọi chiến hữu (hoạt động kinh tế ở lĩnh vực khác) hỗ trợ như hiện nay, cũng đã góp phần làm cho hàng triệu khán giả đất Quảng có được niềm vui. Đấy là những giá trị không thể quy đổi bằng tiền.

Nhiều người sẽ ngạc nhiên, thậm chí giật mình, khi Hà Nội.T&T năm ngoái vô địch U21, còn cách đây ít ngày lên ngôi tại giải U19 QG. Giật mình bởi lâu nay có ý kiến cho rằng ông Hiển không biết làm bóng đá trẻ.

Nhưng nếu để ý thì thấy những thành quả ấy không phải ngẫu nhiên gặt được, mà đấy là kết quả của cả một quá trình, bởi mấy năm qua, bầu Hiển luôn tìm cách quy tụ được những con người làm bóng đá tốt nhất về dưới mái nhà của mình để cùng xây dựng một sự nghiệp bóng đá bền vững, bắt đầu từ việc xây những những giá trị mang tính nền tảng.  

2. HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng ở Hà Nội.T&T và nhiều cựu danh thủ khác chuyên làm công tác đào tạo trẻ như Trần Văn Khánh, Nguyễn Đức Thắng, Triệu Quang Hà hay Trương Việt Hoàng… là những người như thế. Họ đang gom quân, tuyển trạch, sàng lọc, nuôi dưỡng và cho ra nhiều thành công. Đội U21 vô địch năm ngoái mùa này đã có vài cái tên được HLV Phan Thanh Hùng đưa lên đội 1 Hà Nội.T&T.

Tất cả mọi danh hiệu cao quý của bóng đá nước nhà, bầu Hiển đều đã  có được, quan trọng là có rất chắc chắn, theo kiểu tự vun trồng chăm bẵm, không tranh đua, hay ăn xổi như nhiều người làm. Ở Đà Nẵng, các lứa U đang được nhào nặn dưới bàn tay của những danh thủ bóng đá Quảng-Đà với Huỳnh Đức là người quản lý. Ngoài Thủ đô, các cựu cầu thủ mà ông Hiển mời về cũng đang cho ra lò những sản phẩm tốt trong thời gian qua.

Nhìn Hà Nội.T&T cùng SHB.Đà Nẵng, từ cách đào tạo bóng đá trẻ đến nỗ lực xây dựng lối chơi mang thương hiệu riêng của mình, rõ ràng đấy là dấu ấn sâu sắc của bầu Hiển. Đấy có thể được xem là mô hình tối ưu. Mô hình đó vận hành theo công thức cơ bản: được hậu thuẫn bởi một ông bầu vững kinh tế, đam mê bóng đá và đầy tâm huyết, biết cách làm và làm được để tạo ra thành công bền vững.

Với uy tín của mình, bầu Hiển luôn được các chiến hữu ủng hộ về mặt tinh thần khi gặp khó khăn về bóng đá. Tay trắng khi bước chân vào địa hạt bóng đá, để bây giờ nhìn lại, hẳn ông Hiển cũng không hối tiếc, nếu không muốn nói có quyền vỗ ngực về tài sản của mình trong chuyện bóng banh.

"Tôi hành động liên tục"

“Tôi từng trả lời trên Thể thao & Văn hóa rồi, bóng đá Việt Nam chưa có một “Hội nghị Diên Hồng” thì đừng hy vọng phát triển. Cho dù ai có làm Chủ tịch VFF thì tôi vẫn luôn ủng hộ, chỉ mong rằng các vị xin hãy đừng vì lợi ích nhóm, vì lợi ích cá nhân, mà hãy hiểu cho khát khao của hàng triệu khán giả Việt Nam lâu nay đang rất cần một sự thay đổi tích cực của cả nền bóng đá, trong đó có năng lực của bộ máy lãnh đạo VFF.

Tôi vẫn vậy, không cần nói nhiều, mà hành động liên tục để cho ra những thành tựu cụ thể. U21, U19 Hà Nội.T&T vô địch là kết quả tất yếu của một cách đầu tư nghiêm túc, hiện đại, không ăn xổi. Tôi tin một đến ngày không xa, hướng đi của tôi trong lĩnh vực bóng đá sẽ thuyết phục được người hâm mộ cả nước”, ông Đỗ Quang Hiển phát biểu.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm