'Doanh nhân đứng đầu VFF là điều tích cực'

24/03/2014 14:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ được Thể thao & Văn hóa hỏi ý kiến đều khá quan tâm đến việc ai sẽ chính thức trở thành tân Chủ tịch VFF và họ cùng có chung quan điểm rằng nếu người đứng đầu VFF là một doanh nhân thì đó là điều tích cực.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương)

Điều tôi mong mỏi nhất cũng giống như rất nhiều những người khác, là tâm nguyện chung của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, là người đứng đầu VFF cùng với những cộng sự sẽ đưa được bóng đá Việt Nam lên những tầm cao mới, có những sự phát triển mới.

Bóng đá phát triển có chiều sâu và chiều rộng, ĐT Việt Nam gặt hái thành tích, các CLB phát triển, giải đấu hay hơn, khán giả quan tâm hơn và có những niềm vui mới.

Một điều mong muốn riêng của cá nhân tôi là giữa lãnh đạo nền bóng đá và các cầu thủ có mối liên hệ mật thiết hơn nữa, gần gũi hơn nữa.

Các cầu thủ chúng tôi đã luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các CĐV bóng đá và nếu lãnh đạo cũng liên tục có những sự quan tâm sát sao thiết thực thì dù nhỏ thôi cũng rất ý nghĩa.

Tôi có đọc được ở đâu đó và biết rằng ở Thái Lan, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là một doanh nhân lớn. Tôi nghĩ nếu Chủ tịch VFF cũng là một doanh nhân thì đó sẽ là một điều tích cực, vì những kinh nghiệm quản lý của một doanh nhân khi áp dụng vào bóng đá thì sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam.

Trung vệ Cao Xuân Thắng (QNK.Quảng Nam)

Điều tôi mong muốn ở Chủ tịch của VFF là sự quyết đoán, là sự quyết liệt hơn nữa. Tôi không ngại mà xin đưa ra ý kiến thẳng thắn thế này: chúng ta phải mạnh dạn, quyết liệt với tiêu cực, phải dẹp hết những tiêu cực như chuyện “3 đi 3 về” của các đội bóng, trọng tài yếu kém, cầu thủ thi đấu không tích cực…

Chúng ta phải đá sạch, đá đẹp, chơi cống hiến, quyết tâm cao khi vào sân, có vậy khán giả mới đến sân đông, mới ủng hộ, và như thế bóng đá mới phát triển. Chủ tịch VFF vì thế phải là người có sự quyết liệt trong hành động, trong hoạch định chiến lược phát triển của bóng đá.

Vấn đề phát triển bóng đá trẻ phải được quan tâm, bởi có như thế, bóng đá mới phát triển được. Việc phát triển bóng đá trẻ của các đội bóng, các giải đấu bóng đá trẻ cần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Chúng ta mạnh dạn cắt giảm số lượng ngoại binh nữa cũng được, sẽ có cơ hội hơn nữa cho các cầu thủ trẻ, chứ không, cứ dựa nhiều vào ngoại binh, thì kết cục là hàng công của ĐTQG, của ĐT U23 ít có gương mặt tiền đạo.

Tôi biết thông tin Chủ tịch VFF mới có thể sẽ là ông Lê Hùng Dũng. Chủ tịch VFF sẽ là một doanh nhân, điều đó tốt chứ sao. Một lãnh đạo bóng đá là một doanh nhân như vậy, quan điểm của tôi là người ta sẽ không vì tiền, không vì danh tiếng, mà sẽ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Cao Sỹ Cường (Hà Nội.T&T)

Điều tôi mong muốn là người lãnh đạo mới của bóng đá Việt Nam sẽ có cả cái tầm và cái tâm. Hoạch định chiến lược phát triển của bóng đá, trực tiếp lãnh đạo nền bóng đá cần phải có khả năng rất cao, đồng thời dành tâm huyết, nhiệt tình, chịu được những áp lực phải vì cái chung, vì sự phát triển của bóng đá thì mới có thể đem đến thành công.

Một trong những điều quan trọng trước tiên mà lãnh đạo mới của VFF cần làm là đưa ra được những chiến lược để phát triển giải VĐQG, xương sống của nền bóng đá.

Giải đấu tiếp tục được nâng cao chất lượng, các CLB phát triển bền vững thì từ đó chúng ta sẽ có các cầu thủ tốt cho ĐTQG và như thế mới mong có được những thành tích mới.


Tiền vệ Lê Tấn Tài (Hải Phòng)

Điều tôi mong muốn ở vị lãnh đạo mới của bóng đá Việt Nam là tạo được được những động lực mới, nguồn lực mới để phát triển toàn diện về nhiều mặt cho bóng đá Việt Nam, cho giải đấu V-League, các giải trẻ, có các quyết sách, phương hướng, định hướng để nâng cao thành tích của ĐTQG. Cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ, các CĐV đều được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn, các CLB phát triển tốt, tất cả cùng chung tay vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Quang Thái (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm