Vấn đề của ĐTVN: Đóng khung đội tuyển

22/12/2010 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi HLV Alfred Riedl còn dẫn dắt ĐTVN, một trong những vấn đề khiến dư luận bất bình nhất ở ông thầy này là việc ông luôn “đóng khung” các cầu thủ ở đội hình chính thức, nên có rất ít cơ hội cho số cầu thủ dự bị. Dưới thời HLV Calisto ở AFF Suzuki Cup 2008, tình trạng này đã bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 thì dường như nó lại xuất hiện.

Trước khi vào giải chính thức, ĐTVN có 2 giải giao hữu cùng một số trận giao hữu quốc tế khác, nhưng số tân binh của ĐTVN dưới thời HLV Calisto như Xuân Thành, Văn Trương hay Mạnh Dũng chỉ được sử dụng rất hạn chế, và hậu quả là cả 3 cùng xin trở về CLB trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Nếu HLV Calisto quyết đoán hơn, dũng cảm hơn để tạo điều kiện thể hiện tối đa cho Mạnh Dũng hay Văn Trương thì có thể vị trí thủ môn hay hậu vệ trái của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 không phải là nỗi nhức nhối với ông đến thế.

HLV nào cũng cần có một nhóm cầu thủ trụ cột để duy trì “cái hồn của đội bóng”, như cách nói của HLV Calisto, nhưng cái tài của một nhà cầm quân giỏi là làm sao vừa giữ được cái hồn ấy, song cũng vẫn tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ để tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội tuyển.

Một đội bóng mà thành phần chính thức đã cố định trong suốt 3 tháng tập trung ròng rã thì còn đâu động lực phấn đấu cho những người còn lại? Có thể HLV Calisto biết được điều đó, nhưng áp lực quá lớn từ nhiều phía đã khiến ông không dám mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ mới, bởi tại Cúp bóng đá TP.HCM năm 2008, HLV Calisto từng phải “lên bờ xuống ruộng” sau khi ĐTVN thua liền 3 trận do những thử nghiệm của ông.

Vì thế, nói như thế nào thì thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 cũng không thể là trách nhiệm của cá nhân ông thầy người Bồ Đào Nha, mà còn xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa hơn nhiều.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm