(TT&VH) - Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà HLV Alfred Riedl đã gây dựng cho các ĐTQG trong nhiều năm qua sẽ “biến mất”. Cả hệ thống phòng ngự giăng ngang 4 người cũng sẽ bị thay thế.
Sẽ là 3-4-3 ?
Ông Calisto cho rằng, có 2 lý do khiến ĐTQG không thể đá với sơ đồ 4-4-2 vì BĐVN hiện đang thiếu những tiền đạo thực thụ. Ông cho rằng, có những cầu thủ tấn công có năng lực và trước đây ở đội tuyển đã chơi như 1 trung phong, nhưng trong con mắt ông lại chỉ thích hợp với vai trò của một tiền đạo lùi.
“Tôi không nghĩ Công Vinh là một trung phong đúng nghĩa. Cả Văn Quyến trước kia cũng vậy. Vinh có thể đá vị trí khác tốt hơn là đá ở tuyến trên và song song với 1 tiền đạo khác. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cũng không có đủ những tiền đạo xuất sắc để đá với 2 mũi công thường trực ở trung lộ. Trên thế giới, cũng không còn nhiều đội bóng đá với sơ đồ 4-4-2. Man. Utd cũng thế, không sử dụng Tevez, đôi khi chúng ta vẫn thấy họ đá mà như không có tiền đạo đấy chứ”, ông Calisto diễn giải.
Nhưng, sẽ không hẳn là sơ đồ chiến thuật 4-5-1 và những biến thể của nó như ĐT Olympic VN dưới thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Bởi, ông Calisto đúc kết, những vấn đề của hàng phòng ngự của ĐTVN chỉ có thể khắc phục nếu “ném” vào đó 1 trung vệ nữa. “Nếu như 2 trung vệ là không đủ, tại sao lại không cài thêm vào đó 1 trung vệ nữa. Với nhân lực hiện nay của BĐVN, đá 3 trung vệ sẽ chắc chắn hơn. Nó đảm bảo khả năng bọc lót. Tôi sẽ không nói ai sẽ đứng trong đó, nhưng chúng ta hiện nay có những cầu thủ rất thích hợp, kể cả trong vai trò người bọc lót”, vị HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.
“Còn lý do tại sao tôi chưa nghiêng về sơ đồ 4-5-1, hãy nói cho tôi biết, có bao nhiêu CLB ở VN đang đá với sơ đồ đó. Chỉ có SHB.ĐN đúng không? Nếu phần lớn các cầu thủ chưa đá với chiến thuật ấy, thì chưa thể khẳng định là họ có đủ khả năng chơi được. Đừng nghĩ là tư duy chiến thuật đã được nâng cấp. Tôi cho đó là vấn đề lớn nhất chứ không phải thể lực.
Xây dựng và hoàn thiện: giải quyết bằng tập luyện
Hơn 1 lần ông Calisto xin được đính chính chuyện đi tập huấn nước ngoài của đội tuyển. Vì ông cho rằng, xuất ngoại trong thời điểm hiện nay không có lợi cho quá trình chuẩn bị. Ông chỉ đặt chuyến đi Mỹ là ngoại lệ, vì nó là bổn phận của một ĐTQG, mang lại niềm vui cho người VN định cư ở Mỹ. Cái mà ông trông chờ nhiều nhất chính là những buổi tập.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định, đội tuyển sẽ phải thuần thục ít nhất 2 sơ đồ chiến thuật, vì đó là yêu cầu tối thiểu để tạo nên sự đa dạng trong cách chơi.
Đội hình mạnh nhất sẽ sang Mỹ
Với danh sách 34 cầu thủ mà VFF đề cử, ông Calisto không bình luận gì. Ông chỉ khẳng định lần tập trung tới đây, do chỉ mang sang Mỹ hơn 2 chục cầu thủ nên không muốn triệu tập hơn 30 người như dự tính. “Sẽ là không công bằng nếu triệu tập cầu thủ chỉ trong 1 tuần rồi trả chục người về địa phương”.
Mặt khác, ông Calisto nói rằng đội tuyển đi du đấu ở bang Cali đầu tháng 6 tới sẽ là đội hình mạnh: “Nếu không mang lực lượng tốt nhất, những trận thua đậm sẽ gây tác hại rất lớn với tâm lý đội bóng”. Nhưng, ông cũng khẳng định sẽ có một số cầu thủ mà mọi người cho là tài năng sẽ không có mặt. “Điều này là bình thường thôi, vì đâu phải lúc nào tất cả các cầu thủ đều có mặt trong đội tuyển cùng lúc. Nhưng tất cả cùng nên biết, ai cũng có cơ hội, thứ cơ hội thực sự chứ không phải là cánh cửa đội tuyển chỉ mở trên giấy tờ”.
Phạm Tấn