Các ĐTQG

Đội tuyển nữ VN: Chạy, chạy, rồi lại chạy...

27/05/2008 16:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một tuần đầu đến trung tâm Thành Long, cứ sau mỗi buổi tập là các cô gái ĐT nữ VN lại lê những bước nặng nhọc rời sân, còn đến giờ cơm nhiều người mệt quá chỉ nuốt vài miếng cơm qua quýt.

Chuyên gia người Trung Quốc một mặt vừa đốc thúc cầu thủ tập luyện nhưng mặt khác cũng không ngớt lời động viên. Ông Phát nói: “Tôi biết các em rất mệt, vất vả nhưng không thể khác được vì mọi người đều biết đối thủ của Việt Nam ở VCK là như thế nào rồi. Trình độ của Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản ở đẳng cấp thế giới nên để chơi bóng với các đối thủ trên ít ra chúng ta phải... chạy được như họ”.

Bởi thế, những buổi tập trong tuần đầu tiên của đội nữ VN ở Thành Long có thời gian kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ (sáng từ 8 đến 11 giờ; chiều 16 đến 18 giờ 30).

Các bài tập chủ yếu vẫn là màn chạy sức bền vào lúc đầu, kỹ chiến thuật giữa quãng và chạy biến tốc ở cuối buổi cũng như xen kẽ vào đó là các bài tập động các cơ bụng, lưng, dây thun... Những buổi tập chiều của ĐT nữ nhiều khi kết thúc lúc trời đã nhá nhem không nhìn rõ mặt người. Sau thời gian hành xác trên, hiện nay đội tuyển đang trong giai đoạn giảm khối lượng, giải phóng sức ì, thi đấu cọ xát và xác định đội hình chính.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang nấu món "cháo sườn thể lực"
 
Trận giao hũu đầu tiên đội nữ VN hòa 2-2 với U15 TP.HCM (20/5) và chiều qua đã có trận thứ 2 với U14 của Trung tâm đào tạo trẻ Scavi (thua 2-3). Nhìn chung, so với bộ khung đã thi đấu ở vòng loại hồi tháng cuối tháng 3, ĐT nữ không có nhiều biến động. Vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-1-2, trấn giữ khung thành thủ môn số 1 vẫn là Kiều Chinh, bộ 3 trung vệ Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga; hai cầu thủ chạy cánh Văn Thị Thanh (trái), Kim Hồng (phải) và cặp tiền vệ trung tâm của Than KSVN là Mai Lan, Lê Thị Thương.

Trên hàng công, gương mặt kỳ cựu Kim Chi được đẩy lên đá tiền đạo, lùi hơn 1 chút so với Ngọc Châm và nhường vị trí tổ chức cho Vũ Huyền Linh. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất trong các vận hành lối chơi của ĐT nữ theo HLV Trần Vân Phát là với những đối thủ vượt trội nên chúng ta không có lựa chọn nào khác là phải chơi phòng ngự. Bởi vậy, Văn Thị Thanh, Kim Hồng sẽ lùi về sâu hơn để phòng thủ cũng như các gương mặt có thể hình, thể lực tốt là tiền đạo Bùi Tuyết Mai, Minh Nguyệt sẽ hữu dụng trong những trường hợp cần thiết nhằm chống sự càn lướt của đối phương.

Như vậy, có thể nói, đội nữ đã sẵn sàng để bước vào cuộc chơi lớn khi mà cả sự chuẩn bị về thể lực, kỹ chiến thuật đều đã đã hoàn chỉnh với hy vọng có thể làm nên một bất ngờ nào đó. Tại VCK, ĐT nữ VN nằm chung bảng với ĐKVĐ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, và Thái Lan; bảng còn lại là Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan. Theo lịch, ĐT nữ Nhật Bản sẽ có mặt đầu tiên tại TP.HCM vào ngày mai và một ngày sau, 6 đội bóng còn lại sẽ đồng loạt đổ bộ.

Nam Kha

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm