World Cup 2010

Đội tuyển Nigeria: Đại bàng có tung cánh

02/06/2010 12:56 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nigeria là một điển hình cho sự tùy hứng của các ĐTQG ở châu Phi. Liệu những điểm yếu ấy có được khắc phục bởi một người châu Âu ưa thích sự khoa học: Lars Lagerback?
 

HLV Lagerback với thử thách mang tên Nigeria - Ảnh Getty

Có thể nói HLV Shaibu Amodu là vị chiến lược gia không có duyên với World Cup. Sau khi dẫn dắt tuyển Nigeria đứng thứ ba ở CAN 2002 và giành quyền dự World Cup trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, HLV Amodu đã bị sa thải ngay trước khi vòng chung kết diễn ra. Và lịch sử đã lặp lại khi chiến lược gia này một lần nữa bị sa thải hồi tháng 2/2010 sau khi giúp “Đại bàng xanh” giành vé dự World Cup 2010 và đứng thứ ba ở CAN 2010.
 
Tiền đạo Chinedu Obasi cho biết: “Rõ ràng là chúng tôi tới Angola với tham vọng giành chức vô địch. Chúng tôi muốn đăng quang ở CAN một lần nữa nhưng mọi chuyện đã diễn ra không đúng kế hoạch. Chúng tôi biết rằng Nigeria sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ở World Cup. Chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ khó chơi như Argentina, với những cầu thủ hàng đầu thế giới như Lionel Messi. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi có thể được chơi thứ bóng đá của mình truớc những đội bóng mạnh nhất thế giới”.
 
Sau khi sa thải HLV Amodu, LĐBĐ Nigeria đã mời HLV Glenn Hoddle tới dẫn dắt đội tuyển nước này, nhưng chiến lược gia người Anh đã từ chối. Cuối cùng, người nhận lời ngồi vào chiếc ghế nóng là cựu HLV đội tuyển Thụy Điển Lars Lagerback. Tuy nhiên, khó khăn của vị chiến lược gia kỳ cựu này là ông không có nhiều thời gian để làm quen cũng như chuẩn bị cho World Cup 2010 cùng với tuyển Nigeria. Do vậy, không loại trừ khả năng Nigeria sẽ khó lòng vượt qua được vòng đấu bảng.
 
*Tin ở họ
 
Sự chắc chắn của hàng phòng ngự đã góp phần giúp Nigeria tạo nên bất ngờ khi giành quyền vào chơi trận bán kết CAN 2010. Dickson Etuhu, Yusuf Ayila và Mikel John Obi đã tạo nên một tấm lá chắn thực sự trước hàng phòng ngự của Nigeria, với nòng cốt là cặp trung vệ Danny Shittu và Joseph Yobo. Ngoài ra, Yusuf Mohamed chơi khá chắc chắn bên cánh phải còn Taye Taiwo là mẫu hậu vệ trái khá toàn diện. Cầu thủ của Marseille còn sở hữu những cú sút xa uy lực.
 
* Không tin ở họ
 
Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo và tuyến công là những vấn đề còn tồn đọng hiện nay của Nigeria. Tuy nhiên, những rắc rối sâu xa của “Đại bàng xanh” chính là việc LĐBĐ nước này thường có những quyết định mang động cơ chính trị, trong khi giới truyền thông Nigeria đã vô hình tạo ra một sức ép khá lớn lên đội tuyển hiện tại khi luôn so sánh họ với thế hệ Vàng của những Okocha, Kanu hay Oliseh.

P.V

+ HLV Lars Lagerback (từ tháng 3/2010)

Sau 20 làm việc ở các cấp độ đội tuyển của Thuỵ Điển, việc đồng ý dẫn dắt tuyển Nigeria của HLV Lagerback đã gây ra nhiều bất ngờ. Từng có thời gian cộng tác với HLV Tommy Soderberg trong giai đoạn 2000-2004 rồi sau đó một mình đảm nhận cương vị HLV tuyển Thụy Điển, chiến lược gia 61 tuổi này từng dẫn dắt tuyển Thụy Điển dự năm giải đấu quốc tế liên tục. Nhưng mối lương duyên giữa ông và bóng đá Thụy Điển đã tan vỡ sau khi đội tuyển của Ibrahimovic không giành vé tới Nam Phi vào tháng Sáu tới.

Biệt danh: Siêu đại bàng xanh.
Đứng thứ 20 trên BXH FIFA

HTML clipboard+ Đứng thứ nhất bảng B vòng loại KV châu Phi
 
 Mozambique (SK) 0-0
 Kenya (SN) 3-0
 Tunisia (SK) 0-0
 Tunisia (SN) 2-2
 Mozambique (SN) 1-0
 Kenya (SK) 3-2
 
 + Thành tích ở World Cup
 
 1994: Vòng 2
 1998: Vòng 2
 2002: Vòng bảng
 


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm