Đội tuyển Pháp: Không 'cừu đen', trọng dụng 'cừu non'

01/06/2014 12:40 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Didier Deschamps đã rất mạnh dạn gạt một trong những “cừu đen” của World Cup 2010 là Samir Nasri khỏi kế hoạch, và ông cũng không ngần ngại dành cho tài năng trẻ Paul Pogba vai trò quan trọng trong đội hình đi Brazil.

Cựu đội trưởng tuyển Pháp vô địch thế giới năm 1998 không hề mạo hiểm, mà ông có cái lý khi đưa ra các quyết định của mình

Deschamps không cần Nasri

Cho đến lúc này, nhiều tờ báo có uy tín ở Pháp vẫn đặt vấn đề, việc Deschamps loại Nasri là quyết định đúng hay sai. Phải đợi đến sau World Cup 2014 để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Dù đúng hay sai, thì Deschamps cũng có cái lý của mình khi đưa ra quyết định về nhân sự. LĐBĐ Pháp (FFF) thuê Deschamp để dẫn dắt “Les Bleus”, với toàn quyền quyết định, chứ không phải đưa ông về rồi chọn đội hình theo ý kiến của truyền thông.

Trước hết, hãy đặt câu hỏi Deschamps và Pháp có cần Nasri hay không, rồi đi tìm câu trả lời. Trong mùa giải vừa qua, phong độ của Nasri với Man City là khá tích cực. Anh được đá chính 29 trong số 34 trận, ghi 7 bàn và kiến tạo 7 cơ hội. Nhưng liệu Nasri có thể hiện được những gì ở Man City với Pháp?

Pháp bước vào World Cup 2014 với yếu tố đầu tiên mà bất kỳ ai cũng quan tâm là kỷ luật. Sau một EURO thất vọng, người Pháp cần thể hiện hình ảnh đẹp ở Brazil. 4 năm trước, tại Nam Phi, hình ảnh của Pháp vốn cũng đã bị hoen ố rất nhiều vì chính các cầu thủ.

Deschamps là một người kỷ luật, nên ông càng kỹ lưỡng trong lựa chọn. Nasri đã có nhiều “phốt” trong quá khứ. Ở EURO 2012 là sự cố liên quan đến các phóng viên và bị FFF cấm thi đấu quốc tế 3 trận. Trong năm 2008, khi được HLV Raymond Domenech mang đến EURO 2008, và được ví là người kế thừa Zidane, Nasri đã sớm bộc lộ tật xấu. Anh là một tài năng, nhưng cũng rất kém về mặt kỷ luật.

Tính kỷ luật đã thế, nếu xét về tài năng, Nasri cũng không trội hơn về ảnh hưởng lên lối chơi của Pháp so với Valbuena - được ví “con cưng” của Deschamps. Rồi những tài năng trẻ Grenier, Griezmann rất xứng đáng để Deschamps kỳ vọng, trong việc tìm kiếm những giải pháp mới về chiến thuật.

Pogba, một Deschamps mới?

Với việc gạt bỏ Nasri, nhìn vào danh sách hiện tại của Pháp sẽ thấy, Deschamps chú trọng đến yếu tố sức mạnh và tốc độ hơn. Tất nhiên, những lựa chọn của vị HLV 45 tuổi này vẫn đều không hề kém về mặt kỹ thuật.

Trong đó, Paul Pogba được xem là điểm nhấn đặc biệt so với Pháp ở EURO 2012. Nhiều khả năng, Pogba sẽ được Deschamps xây dựng trở thành nhân tố chính của đội bóng áo Lam. Tinh thần, kỹ thuật và sức mạnh, Pogba gần như hoàn hảo trong mọi yếu tố cần có của một ngôi sao. Xét về mặt nào đó, Pogba giữ vai trò gần giống vị trí của Deschamps trong đội hình Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

Tất nhiên, Pogba ghi bàn giỏi hơn Deschamps, từ việc tham gia đánh đầu ở các pha bóng chết, đến cách tạo ra cơ hội cho riêng mình. Cầu thủ 21 tuổi này đặc biệt hiệu quả trong các tình huống tìm kiếm giải pháp đặc biệt từ ngoài vòng cấm. Sau 9 trận khoác áo “Les Bleus”, Pogba đã ghi 2 bàn. Trận thắng đậm 4-0 trước Na Uy là màn trình diễn tuyệt vời của Pogba để đáp lại niềm tin mà HLV Deschamps đặt lên vai anh.

Việc Deschamps biến Pogba thành thủ lĩnh là rất hợp lý, phản ánh đúng sự trưởng thành ngoạn mục của anh. Pogba là một trong các nhân tố quan trọng nhất, giúp Juventus giành Scudetto mùa thứ 3 liên tiếp. Ở Serie A, anh chỉ vắng mặt 1 trận, và ghi đến 7 bàn (51 trận và 9 bàn, trên các mặt trận). Có được Pogba như lúc này, Deschamps có lẽ nên gọi điện cảm ơn người bạn cũ Antonio Conte.

Một năm trước, Pogba là đội trưởng đưa U20 Pháp đến chức vô địch U20 thế giới, và bản thân anh cũng chiến thắng Quả bóng vàng. Đầu năm nay, Pogba ẵm luôn giải thưởng uy tín Cậu bé vàng. Ở Brazil, sẽ là giải đấu khác mà Pogba tỏa sáng?

9 Pogba đã thi đấu 9 trận cho Pháp, kể từ ngày ra mắt 22/3/2013, trước Georgia. Tiền vệ của Juventus đã ghi 2 bàn cho “Les Bleus” (1 bàn ở vòng loại World Cup 2014).

1 Trong 3 giải đấu lớn gần đây nhất, EURO 2008 và 2012, World Cup 2010, Pháp chỉ giành được 1 chiến thắng, và thua đến 6 trận.

2 Trong trận giao hữu thắng Na Uy 4-0, Olivier Giroud lập cú đúp thứ 2 cho Pháp. Cú đúp đầu tiên của tiền đạo đang khoác áo Arsenal cho Pháp là trận thắng Australia 6-0, tháng 10/2013.

Đội tuyển Pháp
Biệt danh: Les Bleus, Les Tricolores HLV: Didier Deschamps
Đội trưởng: Hugo Lloris
Thứ hạng FIFA: 19

Danh sách triệu tập

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham, sinh năm 1986, 55 trận/0 bàn), Mickaël Landreau (Bastia, 1979, 11/0), Stéphane Ruffier (Saint-Étienne, 1986, 2/0).

Hậu vệ: Patrice Evra (Man United, 1981, 56/0), Bacary Sagna (Arsenal, 1983, 39/0), Mathieu Debuchy (Newcastle, 1985, 20/2), Mamadou Sakho (Liverpool, 1990, 17/2), Laurent Koscielny (Arsenal, 1985, 16/0), Raphaël Varane (Real Madrid, 1993, 5/0), Lucas Digne (PSG, 1992, 2/0), Eliaquim Mangala (Porto, 1991, 2/0).

Tiền vệ: Franck Ribéry (Bayern Munich, 1983, 81/16), Mathieu Valbuena (Marseille, 1984, 32/5), Yohan Cabaye (PSG, 1986, 28/2), Blaise Matuidi (PSG, 1987, 21/1), Moussa Sissoko (Newcastle, 1989, 15/0), Rio Mavuba (Lille, 1983, 10/0), Paul Pogba (Juventus, 1993, 9/2), Clément Grenier (Lyon, 1991, 4/0), Antoine Griezmann (Sociedad, 1991, 2/0).

Tiền đạo: Karim Benzema (Real Madrid, 1987, 65/19), Olivier Giroud (Arsenal, 1986, 28/7), Loic Remy (Queens Park Rangers, 23/5).


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm