Ballack lại dính chấn thương: Nối gót Ronaldo “béo”?

16/02/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thế hệ 1976 sắp “hết xăng”. Ronaldo béo tuyên bố giải nghệ sau khi không thể chịu nổi dư chấn từ các chấn thương. Bây giờ, Ballack, cũng ở tuổi 34, phải đối mặt với viễn cảnh tương tự vì những vết đau liên miên thời gian qua.

Michael Ballack, Ảnh Getty

Mới trở lại từ đầu lượt về sau gần nửa mùa phải dưỡng thương, Michael Ballack lại phải nghỉ tập do đầu gối có vấn đề. Trong khoảng 9 tháng qua, đây là lần thứ 3, anh phải nhập viện để điều trị chấn thương. Hồi tháng 5, khi đang khoác áo Chelsea, tiền vệ này bị Kevin Prince Boateng tắc bóng thô bạo, phải nghỉ 3 tháng, bỏ lỡ cơ hội dự World Cup. Đến tháng 9, tiền vệ của Leverkusen lại phải ngồi ngoài gần 4 tháng sau một pha va chạm với Pinto của Hannover. Còn lần này, tuy không va chạm hay bị ai phạm lỗi nhưng Ballack vẫn dính chấn thương và chưa rõ sẽ phải xa sân cỏ đến bao giờ.

Từ đầu mùa đến giờ, tiền vệ này mới ra sân được 6 trận, chưa một lần ghi bàn hay tung ra những đường chuyền quyết định. So với thời còn ở đỉnh cao phong độ, những con số trên rõ ràng là thua kém rất nhiều. Trong mùa bóng cuối cùng khoác áo Leverkusen ( mùa 2001/2002), Ballack từng chơi 50 trận, ghi 23 bàn, có 12 pha kiến tạo.

Không duy trì được phong độ nên Ballack dần biến mất khỏi kế hoạch của HLV Joachim Loew. Trong đợt tập trung cho trận giao hữu với Italia vừa qua, chiến lược gia này đã bỏ qua Ballack và cũng nói thẳng hiện Bastian Schweinsteiger cùng Sami Khedira mới là những lựa chọn hàng đầu. Ngay cả ở sân BayArena, nơi người ta trả cho cựu tiền vệ của Chelsea mức lương kếch xù (khoảng 6 triệu euro/mùa), Ballack cũng không còn giữ được suất đá chính. Sau 3 trận đấu không thành công, cuối tuần qua, tiền vệ 34 tuổi này đã bị HLV Jupp Heynckes cất lên ghế dự bị.Ballack cũng có thể lấy trường hợp của Ruud van Nistelrooy làm tấm gương. Sau 1,5 năm “ngồi chơi xơi nước” Real Madrid để dưỡng thương, tay săn bàn này vẫn chơi tốt khi chuyển tới Hamburg, thậm chí còn được đội bóng cũ săn đón trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Đã bước sang tuổi 33, dĩ nhiên “Van Gol” không thể cạnh tranh được với các chân sút trẻ về thể lực hay tốc độ. Bù lại, tiền đạo người Hà Lan vẫn duy trì được bản năng sát thủ cũng như những tuyệt chiêu ghi bàn, điều không phải “kép trẻ” nào cũng có.

Chơi ở giữa sân, Ballack sẽ không có những lợi thế như các cầu thủ ở tuyến trên giống Van Nistelrooy. Nhưng với chục năm kinh nghiệm chinh chiến ở những giải đấu khốc liệt nhất, khả năng dẫn dắt và tư chất thủ lĩnh, ngôi sao này vẫn có thể giúp Leverkusen, một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ, bản lĩnh chưa mấy vững vàng. Khi người ta không còn trẻ không có nghĩa là phải dừng ước mơ. Chỉ cần khôn ngoan tận dụng những thế mạnh của mình cũng như không ngừng chiến đấu, Ballack hoàn toàn có thể biến những giấc mơ của mình thành sự thật. Hy vọng, tiền vệ này sẽ không phải dừng lại mãi mãi, giống như một cầu thủ kiệt xuất đồng lứa với anh như Ronaldo “béo”.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm