ĐT Colombia giành vé: Giấc mơ 16 năm thành hiện thực

13/10/2013 09:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dẫn tới 0-3 chỉ sau 29 phút đầu tiên, và chỉ kiếm nổi một điểm sau khi đối phương bị đuổi một người, ĐT Colombia của HLV Jose Pekerman đã bị chính những khán giả nhà la ó, dù họ đã chính thức giành tấm vé dự VCK tại Brazil vào mùa hè sang năm.

Những CĐV Colombia thật ra đã kỳ vọng đội nhà giành vé từ tháng trước. Khi ấy, đoàn quân của HLV Jose Pekerman đến làm khách trên sân Uruguay, đội bóng từng bị họ hạ nhục 4-0 ở lượt đi, với nhiệm vụ chỉ cần giành lấy 1 điểm. Thế nhưng, Colombia lại thất thủ 0-2 tại Montevideo, và vẫn chưa thể giành vé trực tiếp dự vòng chung kết.  

Ngược dòng ở Barranquilla

Giống như lượt trận trước, rất nhiều người kỳ vọng vào một chiến thắng dễ dàng cho đội chủ nhà Colombia. Lý do: họ từng quật ngã Chile 3-1 ngay trên sân khách, trong khi Barranquilla được coi như một pháo đài thực sự khi họ từng giành chiến thắng ở 5 trận gần nhất tại đây, với hiệu số bàn thắng bại là 11-0. Người gần nhất ghi được bàn trên sân Colombia là Sergio Aguero, cách đây gần 2 năm (16/11/2011, Argentina thắng 2-1). 


Phong độ xuất sắc của Falcao đưa Colombia đến VCK World Cup.


Nhưng ngày hôm qua, pháo đài ấy đã bị đánh sập chỉ trong vòng… 10 phút. Quả phạt đền mà Arturo Vidal thực hiện thành công ở phút 19 chấm dứt 474 phút giữ sạch lưới trên sân nhà của Colombia. Trong các phút 22 và 29, tiền đạo đang khoác áo Barca Alexis Sanchez lập một cú đúp khiến 45 nghìn khán giả trên sân Barranquilla chết lặng. Với sự cơ động và sáng tạo của Jorge Valdivia, Arturo Vidal từ hai cánh, tốc độ của Eduardo Vargas, và khả năng tận dụng cơ hội của Alexis Sanchez, Chile liên tục đẩy đội nhà vào thế phải chống đỡ bằng lối chơi tấn công trực diện cực kỳ nguy hiểm.

Đầu hiệp hai, HLV Pekerman đã quyết định củng cố lại thế trận bằng việc tung tiền vệ trụ cột Freddy Guarin vào sân. Nhưng phải đợi đến khi tiền vệ Carlos Carmona của đội khách bị đuổi khỏi sân ở phút 61, Colombia mới thực sự lấn át được đối phương, và cụ thể hóa lợi thế hơn người bằng ba bàn thắng liên tiếp trong vòng 15 phút với cú đúp phạt đền của Radamel Falcao và pha lập công của Teofilo Gutierrez. Với 9 bàn thắng đã ghi, Falcao đã gần đuổi kịp thành tích ghi bàn của hai chân sút đang dẫn đầu danh sách phá lưới, Lionel Messi, và Luis Suarez (cùng 10 bàn).

Thử nghiệm thế đủ rồi, Pekerman

Một điểm sau màn lội ngược dòng ấy cùng với thất bại 0-1 của Uruguay trên sân Ecuador đã giúp Colombia lọt vào vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy chưa thực sự khiến các CĐV chủ nhà yên tâm.

Đó là sự thực. Kể từ sau chiến thắng 5 sao trước Bolivia hồi tháng Ba, Colombia đã chơi không thực sự thuyết phục. Trong 6 trận đã đấu, họ chỉ thắng một Peru quá yếu (2-0) và Ecuador phải chơi thiếu người suốt từ giữa hiệp một (1-0). Lý do: Pekerman đã thử nghiệm quá nhiều sơ đồ chiến thuật dẫn đến sự thiếu ổn định. Với sơ đồ 4-3-1-2, Colombia đã nã tới 9 bàn thắng vào lưới Uruguay và Bolivia. Nhưng ngay sau đó, họ chuyển sang sơ đồ cây thông 4-3-2-1 và thua 0-1 trước Venezuela. Khi đối mặt với những người đồng hương Argentina (hòa 0-0), Pekerman lại xoay sang đá 3-4-1-2. Làm khách trên sân Uruguay, đáng lẽ cần sự chắc chắn để kiếm được một điểm, chiến lược gia này lại sử dụng sơ đồ 4-4-2 và chịu thất bại 0-2 trong một trận đấu mà họ cầm bóng đến 63%, nhưng phòng ngự lỏng lẻo.

Pekerman cũng không thực sự được lòng dư luận Colombia, những người cho rằng LĐBĐ nước này (CFA) đã quá vội vàng khi sa thải Leonel Alvaraz quá sớm chỉ sau trận thua đầu tiên. Một trong số những người chỉ trích quyết định ấy rõ rệt nhất là huyền thoại Carlos Valderama. Sức ép trên vai Pekerman đã giảm đi ít nhiều sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người hâm mộ Colombia cần một sự ổn định hơn nữa trong tư duy chiến thuật của ông.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

19 Cú đúp vừa lập đã giúp Radamel Falcao đã vượt qua đàn anh Freddy Rincon để trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử bóng đá Colombia với 19 bàn, chỉ còn kém mỗi Faustino Asprilla (20) và kỷ lục gia Arnoldo Iguaran (25).

5 Đây là lần thứ 5 Colombia giành quyền dự vòng chung kết World Cup, sau các năm 1962, 1990, 1994, và 1998. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 1/8 ở Italia 90.

91.6 Ecuador là đội thi đấu thành công nhất trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ với tỷ lệ chiến thắng là 91.6%. Trong 8 trận đã đấu tại Quito, họ thắng 7, hòa 1.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm