Argentina - Hàn Quốc 4-1: Tango cuồng say

18/06/2010 11:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau Đức, Argentina là đội bóng thứ hai mang đến sự tươi mát cho VCK World Cup 2010 bằng một lối chơi quyến rũ. Vũ điệu tango cuồng say mà họ thể hiện trước Hàn Quốc ở lượt trận tối qua chính là một vĩ thanh ở giải đấu này.

Không Veron, không vấn đề

Thay đổi lớn nhất của Argentina so với trận ra quân chính là vị trí của Juan Veron, với sự xuất hiện ngay từ đầu của Maxi Rodriguez. Sự mất mát bất khả kháng ấy của Phù thủy nhỏ (chấn thương bắp chân) hóa ra lại mang đến một nét tươi mới trong lối chơi của Argentina khi họ có điều kiện triển khai một lối chơi nhanh, tốc độ và đậm chất kỹ thuật trong các pha lên bóng.


Argentina thắng thuyết phục Hàn Quốc, Ảnh Getty
Huh Jung-moo thừa hiểu ông và các học trò đang phải chạm trán với đối thủ nào. Việc đề cao sự thận trọng với sơ đồ 5 tiền vệ và chủ động hạ thấp đội hình xuống là một cách tiếp cận hợp lý và đã giúp đội bóng Đông Á đứng vững suốt 15 phút đầu tiên trước sự quấy phá của các cầu thủ có chất lượng kỹ thuật vượt trội và di chuyển liên tục như Tevez, Messi và Di Maria. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Argentina lại xuất phát từ một tình huống "kính biếu" từ phía đối thủ. Trong một pha lao về tham gia phòng ngự, chân sút Park Chu-young đã lóng ngóng để bóng chạm đầu gối từ pha treo bóng của Messi, và đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn hàng phòng thủ Hàn Quốc.

Nhiều người cho rằng việc mất Veron có thể ảnh hưởng lớn đến những pha dàn xếp đá phạt, song bàn mở tỷ số chính là một minh chứng cho khả năng gây sức ép từ những tình huống cố định. Chỉ 15 phút sau, cũng từ một pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái, vẫn là Messi treo bóng vào, trung vệ Burdisso (vào thay Samuel chấn thương) đã đánh đầu ngược về phía khung thành để Gonzalo băng vào đánh đầu tiếp trong một tư thế trống trải. Rõ ràng, nghệ thuật dàn xếp đá phạt của Argentina không phụ thuộc vào một người, mà nguy hiểm ở độ nhạy bén của những nhân tố tham gia sau đó. Cũng từ một tình huống dàn xếp đá phạt trong hiệp một, Tevez đã có một cú nã đại bác thực sự sau pha đánh gót của Messi, song trái bóng chỉ đi vọt xà trong gang tấc.

Higuain lập hat-trick, nhưng Messi xuất sắc nhất

Ở gần cuối hiệp một, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 3-0 nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Jung Sung-ryung. Ngay sau khi tung người cản phá cú tạt bóng của Higuain, Jung tiếp bay lượn để cản phá cú vuốt má ngoài cực kỳ đẹp mắt của Di Maria. Và không lâu sau tình huống ấy, Hàn Quốc nhen nhóm hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số của Park Chu-young. Đó là một sai lầm thô thiển của trung vệ Demichelis khi anh khống chế bóng bất cẩn và để số 10 bên phía Hàn Quốc cướp được bóng và dứt điểm gọn gàng khi đối mặt với Romero.

Nhưng đó cũng là giây phút lóe sáng duy nhất của các cầu thủ xứ kim chi ở trận đấu này. Trong hiệp hai, Huh Jung-moo đã quyết định tung tiền vệ giàu kinh nghiệm Kim Nam-il vào sân và duy trì được thế trận tương đối cân bằng bằng cách hạn chế những khoảng trống trước hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sự đột biến trong tấn công thì không khi ngôi sao được kỳ vọng nhất Park Ji-sung thi đấu tương đối mờ nhạt. Trái lại, Messi tiếp tục có một trận đấu quá hay với hàng loạt những pha đột phá, phối hợp và dứt điểm nguy hiểm. Và chính anh lại là người góp công vào bàn thắng thứ ba, sau khi cú dứt điểm hiểm hóc của anh vượt qua ngoài tầm với Jung Sung-ryung, đập cột dọc bật ra, và được Higuain đá bồi thật dễ dàng.

Và cũng chính Messi là người tham gia vào pha phối hợp nhóm dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 4-1. Anh đã tỉa bóng cho Aguero, và cậu con rể Maradona đã có đường tạt loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hàn Quốc để Higuain lập hat-trick cho riêng mình. Sau trận đấu, Higuain được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng nếu công bằng hơn, đó phải là danh hiệu của Messi


Thông tin trận đấu:

Argentina: Romero - Heinze, Demichelis, Samuel (Burdisso 23'), Gutierrez - Mascherano, Maxi , Di Maria - Messi, Tevez (Aguero 75'), Higuain (Bolatti 82').

Hàn Quốc: Jung Sung-ryong; Oh Beom-seok, Lee Young-pyo, Cho Yong-hyung, Lee Jung-soo, Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (Kim Nam-il 46'), Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Park Chu-young, Yeom Ki-hun.

Bàn thắng: Park Chu-young 17' (đá phản); Higuain 33', 76', 80' - Lee Chung-yong 45'+1'

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Gonzalo Higuain (Argentina)


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm