09h00 ngày 7/6, Argentina - Chile: Cơ hội vàng cho thế hệ vàng

06/06/2016 20:08 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ Copa America này có thể không được chú ý nhiều như những lần trước, bởi nó diễn ra cùng thời gian với EURO 2016, Olympic sắp đến gần, một kỳ World Cup cũng vừa diễn ra ở Nam Mỹ cách đây 2 năm, và Copa America vừa diễn ra năm ngoái.

Nhưng Argentina sẽ đặc biệt quyết tâm ở giải lần này. Với họ, mỗi giải lớn bây giờ là một cơ hội để chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 23 năm.

Ứng viên số 1

Kể từ khi đội bóng của HLV Alfio Basile vô địch ở Ecuador năm 1993, Argentina đã giành 5 chức VĐTG U20 và 2 HCV Olympic. Họ vào chung kết 3 lần ở Copa America và 1 ở World Cup, nhưng thật ngạc nhiên, thế hệ những Messi, Aguero và Di Maria, vô địch Olympic Bắc Kinh 2008, có thể kết thúc sự nghiệp trắng tay với ĐTQG. Cả 3 giờ đã sắp sang tuổi 30, thời gian không còn nhiều với họ.

“Không ai có thể nói Argentina thiếu các tài năng lớn”, Hugo Tocalli, HLV của 2 chiến thắng ở giải U20 thế giới gần đây nhất và trợ lý cho Jose Pekerman ở World Cup 2006, nói. “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời… nhưng VĐTG là không dễ. Tình trạng thể lực có vai trò quyết định, các cầu thủ có thể rất mệt mỏi và việc chiến thắng trở nên khó khăn. Cả vận may nữa”.

Trước trận Argentina - Chile: Ông Martino vẫn kiên nhẫn chờ Messi

Trước trận Argentina - Chile: Ông Martino vẫn kiên nhẫn chờ Messi

Đội tuyển Argentina sắp bước vào trận đấu đầu tiên ở Copa America 2016, tuy nhiên ngôi sao sáng giá nhất của họ là Lionel Messi có thể sẽ vắng mặt.

Nhưng với việc Neymar không thể thi đấu cho Brazil, dưỡng sức cho Olympic trên sân nhà, và Luis Suarez có thể vắng mặt với tuyển Uruguay do vết thương ở dây chằng, Argentina trở thành ứng viên số 1 cho giải đấu tại Mỹ. Họ cũng đang sở hữu đội hình mạnh nhất giải. Messi, Di Maria và Aguero đều đã có một mùa giải thành công, nhưng quan trọng nhất có lẽ là Gonzalo Higuain. Anh ghi 36 bàn cho Napoli mùa vừa rồi, phá một kỷ lục đã tồn tại từ năm 1950 ở Serie A.

Tuy nhiên, chính Higuain thừa nhận mọi việc sẽ không dễ dàng: “Hầu hết các cầu thủ Argentina bước vào giải đã chơi 60-70 trận trong năm qua”, anh nói. “Vấn đề không chỉ là sự suy kiệt về thể lực, mà cả về tâm lý nữa”. Nhưng cũng chính vì thế, có vẻ như các đội khác mang tới giải này đội hình khá yếu. Brazil chẳng hạn, ngoài Neymar, cũng đã loại ra nhiều tên tuổi lớn khác.


Không có kẻ thách thức đích thực

HLV Dunga xác định Copa America sẽ là nơi để ông phát triển các cầu thủ trẻ, và mang tới Mỹ danh sách 23 người gồm 9 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. David Luiz, Thiago Silva, Fernandinho và Roberto Firmino đều ở nhà. Douglas Costa thì chấn thương. 2 kỳ giải gần nhất, World Cup trên sân nhà mà Brazil bị Đức hạ nhục 7-1 ở bán kết, và Copa America 2015 mà họ bị loại ngay từ tứ kết, càng hạ thấp kỳ vọng với đội bóng 5 lần VĐTG ở giải lần này.

Argentina cũng có thể là đội vào cuộc nhiều quyết tâm nhất, và có lẽ chỉ Uruguay là sánh được với họ. Đôi khi có cảm giác toàn bộ văn hóa bóng đá của Uruguay là một nỗ lực ngáng đường Argentina, và điều đó đã khiến họ là đội bóng thành công nhất trong lịch sử Copa America.

Uruguay đã khởi đầu vòng loại World Cup 2018 khá ấn tượng, bất chấp sự vắng mặt của Luis Suarez vì chấn thương. Tabarez cũng đã xây dựng được một bộ khung rất vững chắc cho đội bóng của ông, với Egidio Arevalo Rios đá tiền vệ trụ phía trước cặp trung vệ đẳng cấp thế giới Diego Godin - Jose Maria Gimenez. Sự vững vàng đó, cộng thêm khả năng làm được mọi chuyện của Suarez khiến Uruguay có hy vọng. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng của tiền đạo đang khoác áo Barcelona đã khiến tình hình trở nên ảm đạm hơn.

Tabarez, như nhiều người Uruguay trân trọng giá trị truyền thống của Copa America, cũng không thích thú với giải lần này: “Tôi sẽ không gọi nó là Copa America. Với tôi Copa America là một giải khác. Giải này đá ở Mỹ. Tôi không thích điều đó. Các đội vào tới chung kết sẽ phải di chuyển dọc nước Mỹ, một quốc gia rất rộng lớn, và cái nóng tháng 6 này thật tồi tệ cho các cầu thủ”.

Chile, đội ĐKVĐ, tới giải với một đội hình mạnh và lối chơi rõ ràng, nhưng họ đã không còn mạnh mẽ như dưới thời Jorge Sampaoli, HLV vừa từ nhiệm hồi tháng 1. Colombia cũng có nhiều ngôi sao, nhưng đội hình thiếu cân bằng và lối chơi không ổn định.

Các đội Bắc Mỹ sẽ muốn làm tốt ở giải lần đầu tiên tổ chức trong khu vực của họ, với Mỹ có lợi thế chủ nhà quan trọng, còn Mexico, mỗi trận đấu của họ ở Mỹ cũng sẽ không khác gì trên sân nhà. Tuy nhiên, sau một năm 2015 tệ hại, Jozy Altidore thì chấn thương và chiếc ghế của HLV Juergen Klinsmann đang lung lay, Mỹ cũng không phải quá mạnh.

Mexico, với thành tích toàn thắng 4 trận ở vòng loại World Cup, sẽ là ứng viên ngựa ô của giải đấu. Họ chưa thủng lưới bàn nào sau 5 trận dưới quyền tân HLV Juan Carlos Osorio và có trong đội hình tiền đạo đang đạt phong độ cao Javier Hernandez.

Nhưng nhìn lại, Argentina vẫn là ứng viên số 1 không thể tranh cãi. Chỉ có điều, đây không phải là lần đầu tiên họ bước vào một giải đấu với đối thủ lớn nhất là chính họ.

DỰ ĐOÁN: 2-1

4 Argentina chỉ có 4 chiến thắng trong 8 trận gần nhất. Họ đã thua Ecuador 0-2 ngay trên sân nhà và bị Paraguay cầm hòa ở vòng loại World Cup 2018.

55 Tỉ lệ chiến thắng của HLV Gerardo Martino ở ĐT Argentina hiện giờ là 55%, sau 20 trận cầm quân.

0 Số danh hiệu ở ĐTQG của thế hệ vàng bóng đá Argentina hiện giờ, bao gồm Messi, Di Maria, Aguero, Higuain, Otamendi, Mascherano…


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm